Soi loạt casino hoành tráng nhất nước người Việt sắp được vào chơi

Google News

(Kiến Thức) - Quyết định thí điểm cho phép người Việt Nam được chơi casino đang thực sự thu hút dư luận. Cùng điểm lại những casino hoành tráng nhất ở Việt Nam hiện nay.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino, trong đó có nội dung đáng chú ý là thí điểm cho phép người Việt Nam được chơi casino, tại các dự án dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino đáp ứng quy định của nghị định và được cấp phép. Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm, kể từ ngày doanh nghiệp kinh doanh casino đầu tiên được phép thí điểm. Sau 3 năm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá và quyết định có tiếp tục hay không.
Được biết, casino là khu vui chơi giải trí cao cấp dành cho du khách "đại gia", với quy mô hoành tráng và giá trị đầu tư khủng. Ở Việt Nam hiện có khoảng 7 casino được cấp phép, thế nhưng, hầu hết các casino ở Việt Nam đều phụ thuộc vào khách nước ngoài.
Casino Hồ Tràm - Bà Rịa Vũng Tàu
Điển hình trong số này là casino Hồ Tràm - Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là Trung tâm trò chơi có thưởng MGM Grand Hồ Tràm Casino mang phong cách Las Vegas, với diện tích 164 ha trải dài hơn 2 km trên bờ biển Bà Rịa - Vũng Tàu.
Soi loat casino hoanh trang nhat nuoc nguoi Viet sap duoc vao choi
Khu casino tại dự án Hồ Tràm Strip - Ảnh nguồn: Tiền phong. 
Dự án có tổng đầu tư 4, 2 tỉ USD thực hiện trong vòng 10 năm, thuộc khu phức hợp Hồ Tràm Strip (tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), do Tập đoàn Canada là Asian Coast Development Ltd (ACDL) có trụ sở tại Canada, chuyên thiết kế và xây dựng khách sạn, khu nghỉ mát phức hợp, các nhà hàng... làm chủ đầu tư.
Thông tin trên http VnEconomy cho hay, giai đoạn một của dự án đã mở cửa đón khách vào năm 2013, gồm 541 phòng năm sao, cụm nhà hàng quốc tế, trung tâm hội nghị, khu vực casino, sân golf quốc tế... Theo kế hoạch đến năm 2020, sau khi hoàn thiện, toàn bộ dự án sẽ có 9.000 phòng nghỉ tiêu chuẩn 5 sao, 180 bàn chia bài, 2.000 máy chơi, các sân golf, khu vui chơi giải trí...
Casino Đồ Sơn - Hải Phòng
Một cái tên nổi bật khác trong các casino đang hoạt động ở Việt Nam là Đồ Sơn Casino, tại Hải Phòng. Đây là casino hợp pháp đầu tiên được phép hoạt động ở Việt Nam, thu hút nhiều khách nước ngoài đến chơi, đặc biệt là du khách Trung Quốc.
Soi loat casino hoanh trang nhat nuoc nguoi Viet sap duoc vao choi-Hinh-2
 Nơi duy nhất chấp nhận camera và máy ảnh là... ngoài sân của casino Đồ Sơn - Ảnh nguồn: Seatimes.
Casino Đồ Sơn nằm ở mỏm cuối cùng của dãy núi 9 ngọn còn gọi là Khu Ba, được ví như 9 con rồng chầu ra biển của bán đảo Đồ Sơn, vốn có tên toà lâu đài Vạn Hoa. Hiện casino đã chuyển xuống khách sạn Đồ Sơn dưới Thung Lũng Xanh (đây là khách sạn quốc tế 4 sao duy nhất tại Đồ Sơn).
Theo thông tin trên http://seatimes.com.vn/, sảnh Casino Đồ Sơn rộng hàng trăm mét vuông có 4 trò chơi chính: Baccarat, Black jack, Roulete và Big-small. Để vào được sảnh, khách hàng phải đi thang máy và qua nhiều lớp kiểm soát nghiêm ngặt. Ngoài sảnh chính, Casino Đồ Sơn còn có phòng VIP để dành cho khách có nhu cầu đánh lớn. Hình ảnh của phòng VIP hoàn toàn được giữ bí mật.
Crowne International Casino - Đà Nẵng
Tương tự, Crowne International Casino cũng là một cáu tên từng gây nhiều tò mò với dư luận. Dự án này nằm trong Khu nghỉ dưỡng Silver Shores International Resort trên bãi biển Bắc Mỹ An (tại đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 23/12/2009.
Đây là Khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài đầu tiên tại Đà Nẵng và miền Trung do Công ty liên doanh Silver Shores Hoàng Đạt (Trung Quốc) làm chủ đầu tư.
Soi loat casino hoanh trang nhat nuoc nguoi Viet sap duoc vao choi-Hinh-3
 Đây là Khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài đầu tiên tại Đà Nẵng và miền Trung - Ảnh nguồn: Khám phá.
Toàn bộ dự án có tổng vốn đầu tư là 160 triệu USD, gồm 549 phòng ngủ và 52 biệt thự cao cấp, trung tâm hội nghị quốc tế 1.000 chỗ ngồi với tổng diện tích 200.000m2.
Khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài có tổng diện tích 15.000m2, xây dựng theo phong cách châu Âu, chia làm 2 tầng. Tầng 1 là Trung tâm vui chơi, gồm các trò chơi có thưởng như trò chơi điện tử, rulet, black jack, baccarat… Tầng 2 dành cho khách VIP.
Mặt khác, theo thông tin trên http://vneconomy.vn/, vào tháng 6/2010, Thủ tướng đã yêu cầu UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo dừng hoạt động kinh doanh casino, khách sạn của Công ty liên doanh Du lịch và giải trí quốc tế Silver Shores Hoàng Đạt vì hoạt động sai phạm với giấy phép kinh doanh.
Cụ thể, doanh nghiệp này đã sử dụng tên gọi "casino" để quảng cáo cho dự án trái với quy định tại đăng ký kinh doanh, đặt trên 10 bàn chia bài tại khu vui chơi có thưởng trong khi chỉ được phép đặt không quá 8 bàn chia bài.
Casino Phong Nha - Kẻ Bàng - Quảng Bình
Một casino hoành tráng khác của Việt Nam phải kể đến là là Casino Phong Nha - Kẻ Bàng - Quảng Bình. Casino này nằm trong dự án xây dựng khu vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế, gồm: Khu casino, khách sạn và thành phố trên núi, khu du lịch giải trí ngoài trời, khai thác hệ thống hang động ở Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình).
Soi loat casino hoanh trang nhat nuoc nguoi Viet sap duoc vao choi-Hinh-4
 Sẽ có casino tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh nguồn: Internet.
Tháng 10/2012, UBND tỉnh Quảng Bình ký văn bản ghi nhớ với Công ty kế hoạch - đầu tư Zeta (Hàn Quốc) về việc đầu tư Dự án Khu vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế này, với tổng số vốn 4 tỉ USD.
Tỉnh Quảng Bình đã chọn thôn Trằm, xã Sơn Trạch và thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch) để phía Công ty Zeta khảo sát, xem xét điều kiện cho việc thực hiện đầu tư dự án.
Dự án casino Vân Đồn - Quảng Ninh
Tiếp đó là Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp, trong đó có hạng mục casino tại KKT Vân Đồn sẽ được xây dựng trên diện tích 2.000 ha tại xã Vạn Yên (Vân Đồn).
Thông tin trên Vietnamnet cho biết, tổng mức đầu tư của dự án khoảng 7 tỉ USD với các hạng mục như: xây dựng khu casino và bến du thuyền, khu dân cư, các khách sạn cao cấp phù hợp với cảnh quan của Vân Đồn.
Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng với kết cấu hạ tầng, kết nối với sân bay, cảng theo kinh nghiệm đã thực hiện từ dự án quốc tế tương tự như Dubai.
Dự án casino khách sạn Hoàng Đồng - Lạng Sơn
Quần thể Dự án sân golf khách sạn Hoàng Đồng Lạng Sơn bao gồm trung tâm thương mại quốc tế rộng 50.000 m2, 6 tòa khách sạn và chung cư cao cấp, 10 tòa cao ốc văn phòng cho thuê.
Đặc biệt dự án còn có 300 tòa biệt thự nghỉ dưỡng dưỡng, câu lạc bộ vui chơi giải trí, sân golf 18 lỗ và 12 tòa trung tâm casino. Trong giấy chứng nhận đầu tư, dự án đã có giấy phép xây dựng casino.
Dự án có diện tích quy hoạch toàn khu là 186 ha và tổng vốn đầu tư lên tới 2 tỷ USD trên đại lộ 1A, thị trấn Cao Lộc, đặc khu kinh tế Lạng Sơn.
Dự án được khởi công từ tháng 2 năm 2010 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2013.
Casino Phú Quốc
Ngoài ra phải kể đến Casino Phú Quốc, đây là dự án được nhiều nhà đầu tư, các nhà kinh doanh tài chính, du lịch… đặc biệt quan tâm.
Dự án được xây dựng trên diện tích 37 ha với nhiều dịch vụ giải trí, sòng bài với 400 bàn đánh bạc, 2.000 máy chơi bạc, ngoài ra còn có trung tâm hội nghị, hội thảo quốc tế và khách sạn 5 sao 3.000 phòng,…
Soi loat casino hoanh trang nhat nuoc nguoi Viet sap duoc vao choi-Hinh-5
 Hình ảnh mô phỏng phòng chơi bài tại Casino Phú Quốc
Theo VnEconomy, ngày 17/1/2015, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan về dự án, trên cơ sở đó hướng dẫn việc lập dự án theo đúng quy định của pháp luật; đề xuất ý kiến cụ thể, báo cáo Thủ tướng xem xét sau khi Chính phủ ban hành nghị định về kinh doanh casino.
Theo Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino, người Việt Nam được phép vào casino phải từ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, và phải chứng minh được mình có thu nhập thường xuyên tối thiểu 10 triệu đồng/tháng, hoặc thuộc diện chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Người Việt Nam được phép vào casino cũng không được nằm trong diện bị người thân có đầy đủ năng lực dân sự trong gia đình (bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con ruột) hoặc chính bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh casino không cho phép vào chơi.
Người chơi phải mua vé trước khi tham gia chơi tại casino, mức vé là 1 triệu đồng/24 giờ liên tục hoặc 25 triệu đồng/tháng/người.
Toàn bộ số tiền thu từ tiền vé được để lại cho địa phương doanh nghiệp kinh doanh casino hoạt động, để chi cho các mục tiêu phúc lợi xã hội, phục vụ cộng đồng, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.
Hồng Liên (Tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)