“Mỹ nữ triệu đô” trẻ nhất sàn chứng khoán Việt là ai?

Google News

(Kiến Thức) - Nguyễn Trần Thảo Nguyên là con gái ông Nguyễn Quang Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) đang là một trong những nữ triệu phú USD trẻ nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam...

Nguyễn Trần Thảo Nguyên - cổ đông của Công ty Cổ phần thương mại xuất khẩu Thiên Nam - là ái nữ của ông Nguyễn Quang Hòa, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA), Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Thiên Nam Hòa và bà Trần Thị Đan Thanh – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Thiên Nam Hòa.
Mỹ nữ sinh năm 1992 này hiện được giới truyền thông tôn vinh bằng cái tên “nữ triệu phú đô la trẻ nhất Việt Nam”. Cô được coi là một nữ doanh nhân triệu phú bí ẩn nhất trên sàn chứng khoán Việt. Bởi lẽ, dù hiện tại, cô là cổ đông lớn thứ 3 của TNA nhưng trên website của TNA cũng như trên các phương tiện truyền thông không hề có bất kỳ thông tin cũng như hình ảnh nào về cô gái 9x này ngoài thông tin cô là con gái của Phó chủ tịch TNA.
 Nguyễn Trần Thảo Nguyên là người trẻ nhất trong các nữ tỷ phú thế hệ 9X. Ảnh: Zing.
Theo báo cáo quản trị năm 2012 được TNA công bố vào ngày 29/1/2013, Nguyễn Trần Thảo Nguyên không sở hữu một cổ phần nào trong công ty. Phần ghi chú của TNA còn cho biết, Thảo Nguyên khi đó chưa đầy 16 tuổi.
Báo cáo này cũng chỉ rõ, dù chỉ nắm ghế Phó chủ tịch Thiên Nam, nhưng ông Nguyễn Quang Hòa (bố Thảo Nguyên) là cổ đông cá nhân lớn nhất với 12,91% vốn. Nếu tính cả phần vốn mà những người liên quan đến ông Hòa sở hữu vào cuối năm 2012, gồm vợ và 5 người em thì đây là nhóm cổ đông lớn nhất của Thiên Nam, với 35,32% vốn, vượt cả tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước.
Đến cuối năm 2013, khi hàng loạt các cổ đông thoái vốn khỏi công ty thì ngày 24/12/2013, Nguyễn Trần Thảo Nguyên bất ngờ trở thành cổ đông lớn của Thiên Nam khi hoàn tất việc mua 780.550 cổ phiếu TNA, tương ứng 9,76% vốn. Dù số tiền mua cổ phiếu này không được thông báo được lấy từ đâu nhưng nhiều người cho rằng, đó cũng là một phần tài sản cô gái 9x này được nhận từ những người thân.
Với việc hoàn thành giao dịch vào những ngày cuối năm 2013, Thảo Nguyên có tên trong danh sách cổ đông được nhận 10% cổ tức của Thiên Nam khi lịch chốt quyền là vào ngày 27/2/2014. Khi đó, cô gái này được hưởng khoảng 780 triệu đồng cổ tức.
Đến giữa tháng 5/2014 Nguyễn Trần Thảo Nguyên nổi lên trên sàn chứng khoán trước sự ngỡ ngàng của nhiều người khi cô chào mua công khai thành công 1,26 triệu cổ phiếu TNA năm 2014, tương ứng 15,7% vốn TNA.
Thời điểm đó, Nguyễn Trần Thảo Nguyên trở thành cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 2,04 triệu cổ phiếu, tương đương 25,5% cổ phần của TNA. Theo đăng ký chào mua, với mức giá dự kiến thực hiện vào thời điểm đó là 24.900 đồng/CP thì số tiền mà tiểu thư 9X Thảo Nguyên phải bỏ ra là khoảng 31 tỷ đồng.
Tính tới ngày 29/12/2014, cổ phiếu TNA tăng 6.700 đồng/CP, đà tăng này đã giúp giá trị hơn 2 triệu cổ phiếu TNA của nữ tỷ phú tăng thêm 1,4 tỷ đồng.
Năm 2015, ái nữ 9X của ông Quang Hòa sở hữu khối tài sản lên tới gần 60 tỷ đồng.
Tính đến hết năm 2016, Trần Phương Ngọc Thảo nắm giữ 2,3 triệu cổ phiếu PNJ, trị giá 158 tỷ đồng, xếp thứ 170 trong bảng xếp hạng người giàu năm 2016.
Cập nhật theo toprich.bizlive tính đến ngày 3/2/2018, Nguyễn Trần Thảo Nguyên sở hữu gần 2,6 triệu cổ phiếu TNA của Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam, tương ứng khối tài sản 94,11 tỷ đồng. 
Hồng Liên (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)