Anh nông dân kiếm bội tiền nhờ làm chuồng nuôi rắn vảy ngũ sắc

Google News

Nhiều nông hộ ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, trong đó có gia đình anh Văn Công Tuấn có thu nhập cao từ mô hình làm chuồng nuôi loài rắn hổ hành-loài bò sát hoang dã.

Rắn hổ hành là một loài động vật hoang dã hiện nay đang được nhiều nông hộ ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) chọn nuôi. Mô hình không chiếm nhiều diện tích nhưng hiệu quả mang lại khá cao.
Anh nong dan kiem boi tien nho lam chuong nuoi ran vay ngu sac
Anh Văn Công Tuấn, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đang có thu nhập khá cao từ nuôi rắn hổ hành-loài rắn là động vật hoang dã. 
Anh Văn Công Tuấn cho biết, trung bình với diện tích khoảng 35m2 có thể nuôi được khoảng 300 con rắn hổ hành. Đây là loài rất dễ nuôi, ít bệnh, thức ăn của rắn hổ hành đa phần là các loại ếch, nhái, rắn mối… Rắn con sau 8 tháng nuôi sẽ đạt trọng lượng khoảng 550 gram (loại I), với giá bán hiện nay dao động từ 300.000 - 320.000 đồng/kg, trừ hết chi phí bao gồm con giống và thức ăn khoảng 50.000 đồng/con, người nuôi có thu nhập trên 100.000 đồng/con.
Anh Văn Công Tuấn, ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, cho biết gia đình anh đang nuôi gần 200 con rắn hổ hành, đạt trọng lượng gần 450gram. Rắn hổ hành rất nhẹ công chăm sóc, không cần vệ sinh chuồng trại, mỗi tuần chỉ cho ăn 2 lần. Đợt rồi, gia đình anh Văn Công Tuấn nuôi và bán thử nghiệm 20 con, cho lãi trên 2 triệu đồng, bình quân 1 con rắn hổ hành bán ra cho lãi 100.000 đồng sau 8 tháng nuôi.
Theo Duy Khánh/ Báo Hậu Giang

>> xem thêm

Bình luận(0)