![]() |
| Ảnh minh họa. |
Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tấn công phiến quân IS tại Nam Damascus (Nguồn video: AMN)
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tấn công phiến quân IS tại Nam Damascus (Nguồn video: AMN)
![]() |
| Theo South Front, ngày 19/6, nhà báo Nga Oleg Blokhin công bố một số bức ảnh chụp các hang ổ của khủng bố IS vừa bị Quân đội Syria phát hiện. (Nguồn: South Front) |
![]() |
| Các tay súng IS đã cất giữ vũ khí, đạn dược, thiết bị, thực phẩm,...trong những căn cứ này. |
![]() |
| Trong khi một số nơi ẩn náu của chúng rất dễ phát hiện, nhiều nơi khác lại ẩn dưới lòng đất ở những khu vực bất kỳ. |
![]() |
| Những hang ổ này thường được phiến quân IS sử dụng làm điểm tiếp tế. |
![]() |
| Lối vào một nơi ẩn náu của nhóm khủng bố IS. |
![]() |
| RusVesna cũng chia sẻ những bức ảnh cho thấy kho vũ khí và đạn dược gần đây đã bị Quân đội Syria và đồng minh thu giữ từ một nơi ẩn náu của IS ở miền trung Syria. |
![]() |
| Được biết, kho vũ khí này bao gồm 20 súng trường tấn công. |
![]() |
| Các tay súng IS ở miền trung Syria tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ Damascus vào đầu năm 2021, buộc Quân đội Syria và đồng minh phải tiến hành chiến dịch quân sự nhằm "xóa sổ" bọn chúng. |
![]() |
| Mặc dù hứng chịu tổn thất nặng nề trong chiến dịch của Quân đội Syria, nhóm khủng bố IS vẫn tiếp tục hoành hành ở miền trung. |
![]() |
| Nguồn tin cho hay, 10 thành viên ủng hộ chính phủ Syria đã bị sát hại hoặc bị thương trong cuộc tấn công gần đây của phiến quân IS ở phía nam Deir Ezzor. |
Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tấn công phiến quân IS ở Nam Damascus (Nguồn video: AMN)
![]() |
| Tờ Korea JoongAng Daily đưa tin, trong phiên xét xử tại Tòa án Busan ngày 29/6, cựu Thị trưởng Busan Oh Keo-don bị kết án 3 năm tù vì hành vi quấy rối tình dục một nữ nhân viên hồi năm ngoái. Ảnh: Yonhap. |
![]() |
| Ngoài ra, ông Oh, hiện giờ 72 tuổi, còn bị cấm làm việc tại các cơ sở liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên và người tàn tật trong thời gian 5 năm. Ảnh: KJD. |
![]() |
| Theo nguồn tin từ chính quyền thành phố, vào năm 2020, ông Oh đã nhờ một nữ công chức đến văn phòng để hướng dẫn ông cách sử dụng máy tính. Tại đây, ông Oh đã có những hành vi khiếm nhã đối với cô nhân viên, dù bị phản đối. Ảnh: SCMP. |
![]() |
| Ông Oh tuyên bố từ chức Thị trưởng Busan hồi tháng 4/2020, sau khi thừa nhận hành vi sai trái của bản thân. Hình ảnh ông Oh (phía sau) rời khỏi buổi họp báo năm ngoái. Ảnh: Yonhap. |
![]() |
| "Tôi xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa với 3,5 triệu cư dân Busan", ông Oh nói trong cuộc họp báo kéo dài 7 phút sau khi tuyên bố từ chức. Ảnh: KT. |
![]() |
| Cũng trong phiên tòa xét xử hôm 29/6, Thẩm phán Ryu Seung-woo bác bỏ lời biện hộ rằng hành vi lạm dụng của ông Oh chỉ diễn ra một lần. Nguồn tin cho hay, ông Oh còn bị cáo buộc đã quấy rối một phụ nữ khác vào năm 2018. Ảnh: Yonhap. |
![]() |
| Thẩm phán Ryu Seung-woo tuyên bố bị cáo Oh đã lạm dụng "vị trí cấp trên" để thực hiện hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, trước khi tuyên án 3 năm tù đối với ông Oh. Ảnh: KT. |
![]() |
| Theo CNN, ngày 30/6, ông Donald Rumsfeld, kiến trúc sư chính của cuộc chiến tranh Iraq, qua đời ở tuổi 88 tại bang New Mexico. Hiện, nguyên nhân tử vong của ông Donald Rumsfeld chưa được công bố. (Nguồn ảnh: CNN) |
![]() |
| "Ông Donald Rumsfeld ra đi trong vòng tay của những người thân yêu trong gia đình tại New Mexico", trích thông báo của gia đình Rumsfeld. |
![]() |
| Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld sinh ngày 9/7/1932 tại Chicago, Illinois. Ông từng theo học tại Đại học Princeton, tốt nghiệp ngành Chính trị vào năm 1954. |
![]() |
| Được biết, tại Princeton, ông kết bạn với Frank Carlucci, người sau này trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ngoài ra, ông Rumsfeld từng theo học trường Luật của Đại học Case Western Reserve và Trung tâm Luật của Đại học Georgetown, nhưng không lấy bằng. |
![]() |
| Donald Rumsfeld từng phục vụ trong Hải quân Mỹ từ năm 1954 đến 1957. Năm 1962, ở tuổi 30, ông được bầu vào Hạ viện Mỹ, nhưng từ chức vào năm 1969. |
![]() |
| Từ tháng 11/1970 đến tháng 10/1971, ông Rumsfeld làm Cố vấn cho Tổng thống. Trong khoảng thời gian từ tháng 2/1973 đến tháng 9/1974, ông đảm nhiệm vai trò Đại sứ Mỹ tại NATO. |
![]() |
| Từ tháng 9/1974 đến tháng 11/1975, ông là Chánh Văn phòng Nhà Trắng. |
![]() |
| Từ tháng 11/1975 đến tháng 1/1977 và từ tháng 1/2001 đến tháng 12/2006, ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời Tổng thống Gerald Ford và George W. Bush. |
![]() |
| 9 tháng sau khi nhậm chức và sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, ông Rumsfeld được giao nhiệm vụ lãnh đạo hai cuộc chiến của Quân đội Mỹ ở Afghanistan và Iraq. Ảnh: Ông Rumsfeld trong chuyến thăm Baghdad, Iraq, tháng 4/2003. |
![]() |
| Trong khoảng thời gian 1977 đến 2001, ông là Giám đốc điều hành và Chủ tịch của nhiều công ty. |
![]() |
| Về đời tư, Rumsfeld kết hôn với bà Joyce P. Pierson vào ngày 27/12/1954. Họ có 3 người con. Ảnh chụp bà Joyce đứng cạnh chồng, Rumsfeld, khi ông Rumsfeld tuyên thệ nhậm chức Đại sứ Mỹ tại NATO vào tháng 2/1973. |
Những bức ảnh được trang Bored Panda đăng tải dưới đây phần nào giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống ở nước Mỹ nhiều năm trước.
Một chiếc máy bay bị rơi xuống vùng nông thôn ở tỉnh Norte de Santander, Colombia, khiến toàn bộ 15 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 1 nghị sĩ.
Một quan chức cấp cao của Điện Kremlin cho biết Moscow sẽ hoan nghênh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Nga.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận cuộc đàm phán 3 bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này.
Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner sẽ không tham dự cuộc đàm phán 3 bên sắp tới.
Mưa lớn kéo dài đã gây ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại thị trấn Niscemi, Italy, làm sập nhiều ngôi nhà và khiến hơn 1.500 người phải sơ tán.
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ mới đây bắt giữ 6 người bị nghi ngờ làm gián điệp cho Iran.
Mưa lớn kéo dài đã gây ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại thị trấn Niscemi, Italy, làm sập nhiều ngôi nhà và khiến hơn 1.500 người phải sơ tán.
Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner sẽ không tham dự cuộc đàm phán 3 bên sắp tới.
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ mới đây bắt giữ 6 người bị nghi ngờ làm gián điệp cho Iran.
Một chiếc máy bay bị rơi xuống vùng nông thôn ở tỉnh Norte de Santander, Colombia, khiến toàn bộ 15 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 1 nghị sĩ.
Một quan chức cấp cao của Điện Kremlin cho biết Moscow sẽ hoan nghênh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Nga.
Những bức ảnh được trang Bored Panda đăng tải dưới đây phần nào giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống ở nước Mỹ nhiều năm trước.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận cuộc đàm phán 3 bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này.
Truyền thông đưa tin, Israel đang chuẩn bị đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận an ninh mới kéo dài 10 năm.
Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đã bị tuyên án 20 tháng tù giam vì tội nhận hối lộ.
Mỹ đã khởi động các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn và kéo dài nhiều ngày ở khu vực Trung Đông.
Một chiếc máy bay đã lao xuống sông Payette ở Mỹ, khiến hai người thiệt mạng, trong đó có nhà khí tượng học Roland Steadham.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này kỳ vọng sẽ gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2027.
Lực lượng Nga bắt đầu rút quân khỏi các căn cứ ở Đông Bắc Syria, tại khu vực vẫn do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát.
3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ lật thuyền chở du khách Pháp ngoài khơi tỉnh Muttrah, Oman.
Theo Hàn Quốc và Nhật Bản, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông của nước này.
Đang chơi bên ngoài nhà ở Pune, Ấn Độ, bé trai 5 tuổi bất ngờ bị một chiếc xe chạy quá tốc độ tông trúng và tử vong thương tâm.
Ít nhất 30 người đã thiệt mạng khi trận bão mùa đông kinh hoàng càn quét nhiều khu vực khắp nước Mỹ.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, còn quá sớm để kỳ vọng vào một bước đột phá từ các cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine.
Theo số liệu của Human Rights Activists News Agency, hơn 6.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iran thời gian qua.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc gặp 3 bên tiếp theo giữa các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine có thể diễn ra vào ngày 1/2 tới.