• Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA News
TRENDING 21/6: NHÀ BÁO - DOANH NHÂN: ĐỔI THAY ĐỂ PHÁT TRIỂN! SAI PHẠM 3.538 MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CỒN Ở VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM XÉT XỬ ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG Xem thêm các dòng sự kiện
  • Khoa học & Công nghệ
  • Khoa học

Kinh hãi “đứa con lai” gai tủa tủa của chuột chù và nhím

Cập nhật lúc: 07:15 29/04/2021

Sở hữu vẻ ngoài kỳ dị với nhiều chiếc gai tua tủa cùng màu sắc sặc sỡ, nhưng loài nhím Hemicentetes semispinosus lại là loài động vật khá nhút nhát. 

  • Kiến mông to, dơi khổng lồ và những loài động vật... khó gặp
  • Loài động vật có tuổi thọ siêu ngắn chỉ sống được một ngày
Thùy Dung (T.H)
Sự kiện: Thế Giới Động Vật Thế Giới Quanh Ta
Chia sẻ
Trang: 1/13

Loài Tenrec lông sọc có tên khoa học là Hemicentetes semispinosus. Loài này chỉ sinh sống ở một nơi duy nhất là đảo Madagascar.Dù hay xù lông lên để hù dọa khiến chúng có phần đáng sợ nhưng thực tế Tenrec lông sọc là loài vô hại và nhút nhát.Loài Tenrec lông sọc là động vật có vú trong họ Tenrecidae, bộ Afrosoricida và được mô tả lần đầu tiên vào năm 1798 bởi nhà tự nhiên học và động vật học người Pháp - Georges Cuvier.Môi trường sinh sống chủ yếu của Hemicentetes semispinosus là vùng nước nông hoặc đào hang dưới lòng đất. Khi trưởng thành, mỗi một con chỉ dài từ 14-17cm và nặng 125-280g.Loài Tenrec lông sọc bị nhiều người lầm tưởng là con lai giữa nhím và chuột chù, bởi chúng sở hữu vẻ ngoài khá giống với 2 loài động vật này.Chúng sở hữu 4 chân ngắn, cái mõm nhọn giống chuột chù, nhưng bao phủ toàn thân là một bộ lông tròn, nhọn và rất cứng.Chúng còn có khả năng phóng những chiếc lông nhọn này khi bị đe dọa. Điều này là cách mà một số loài nhím trong thiên nhiên hoang dã thường dùng để đánh đuổi kẻ thù.Tuy nhiên, loài Hemicentetes semispinosus có sự khác biệt so với nhím và chuột là chúng có thể va những chiếc lông ở vùng lưng vào nhau để tạo ra tiếng lạch cạch.Việc va những chiếc lông ở vùng lưng vào nhau cũng là cách mà chúng dùng để giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình. Hành vi này được gọi là lập âm và chúng là loài động vật có vú duy nhất sở hữu khả năng này.Mặc dù sở hữu những chiếc gai nhọn phủ khắp mình, nhưng Hemicentetes semispinosus là loài quần cư khi mỗi gia đình có khoảng 20 cá thể chung sống với nhau.Loài Tenrec lông sọc còn có thể tấn công các loài động vật gây nguy hiểm đến bản thân chúng bằng gai đầy độc xung quanh cổ.Tenrec là loài ăn công trùng đến từ Madagasca, đây cũng là nơi sính sống của nhiều loài động vật kỳ lạ, trong đó bao gồm loài khỉ Aye aye và vượn cáo. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Kinh hai “dua con lai” gai tua tua cua chuot chu va nhim
Loài Tenrec lông sọc có tên khoa học là Hemicentetes semispinosus. Loài này chỉ sinh sống ở một nơi duy nhất là đảo Madagascar.
Kinh hai “dua con lai” gai tua tua cua chuot chu va nhim-Hinh-2
Dù hay xù lông lên để hù dọa khiến chúng có phần đáng sợ nhưng thực tế Tenrec lông sọc là loài vô hại và nhút nhát.
Kinh hai “dua con lai” gai tua tua cua chuot chu va nhim-Hinh-3
Loài Tenrec lông sọc là động vật có vú trong họ Tenrecidae, bộ Afrosoricida và được mô tả lần đầu tiên vào năm 1798 bởi nhà tự nhiên học và động vật học người Pháp - Georges Cuvier.
Kinh hai “dua con lai” gai tua tua cua chuot chu va nhim-Hinh-4
Môi trường sinh sống chủ yếu của Hemicentetes semispinosus là vùng nước nông hoặc đào hang dưới lòng đất. Khi trưởng thành, mỗi một con chỉ dài từ 14-17cm và nặng 125-280g.
Kinh hai “dua con lai” gai tua tua cua chuot chu va nhim-Hinh-5
Loài Tenrec lông sọc bị nhiều người lầm tưởng là con lai giữa nhím và chuột chù, bởi chúng sở hữu vẻ ngoài khá giống với 2 loài động vật này.
Kinh hai “dua con lai” gai tua tua cua chuot chu va nhim-Hinh-6
Chúng sở hữu 4 chân ngắn, cái mõm nhọn giống chuột chù, nhưng bao phủ toàn thân là một bộ lông tròn, nhọn và rất cứng.
Kinh hai “dua con lai” gai tua tua cua chuot chu va nhim-Hinh-7
Chúng còn có khả năng phóng những chiếc lông nhọn này khi bị đe dọa. Điều này là cách mà một số loài nhím trong thiên nhiên hoang dã thường dùng để đánh đuổi kẻ thù.
Kinh hai “dua con lai” gai tua tua cua chuot chu va nhim-Hinh-8
Tuy nhiên, loài Hemicentetes semispinosus có sự khác biệt so với nhím và chuột là chúng có thể va những chiếc lông ở vùng lưng vào nhau để tạo ra tiếng lạch cạch.
Kinh hai “dua con lai” gai tua tua cua chuot chu va nhim-Hinh-9
Việc va những chiếc lông ở vùng lưng vào nhau cũng là cách mà chúng dùng để giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình. Hành vi này được gọi là lập âm và chúng là loài động vật có vú duy nhất sở hữu khả năng này.
Kinh hai “dua con lai” gai tua tua cua chuot chu va nhim-Hinh-10
Mặc dù sở hữu những chiếc gai nhọn phủ khắp mình, nhưng Hemicentetes semispinosus là loài quần cư khi mỗi gia đình có khoảng 20 cá thể chung sống với nhau.
Kinh hai “dua con lai” gai tua tua cua chuot chu va nhim-Hinh-11
Loài Tenrec lông sọc còn có thể tấn công các loài động vật gây nguy hiểm đến bản thân chúng bằng gai đầy độc xung quanh cổ.
Kinh hai “dua con lai” gai tua tua cua chuot chu va nhim-Hinh-12
Tenrec là loài ăn công trùng đến từ Madagasca, đây cũng là nơi sính sống của nhiều loài động vật kỳ lạ, trong đó bao gồm loài khỉ Aye aye và vượn cáo.
Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Tin tài trợ

  • Hơn 22 triệu cổ phiếu ITA dư bán sàn mặc cho Chủ tịch Hoàng Yến lên tiếng cầu cứu

    Hơn 22 triệu cổ phiếu ITA dư bán sàn mặc cho Chủ tịch Hoàng Yến lên tiếng cầu cứu

    UBCKNN: Giao dịch T+0 vẫn chưa được áp dụng, nhà đầu tư cẩn trọng với lời mời chào trên mạng

    UBCKNN: Giao dịch T+0 vẫn chưa được áp dụng, nhà đầu tư cẩn trọng với lời mời chào trên mạng

    Một doanh nghiệp điện bị Cục thuế Sơn La truy thu thuế

    Một doanh nghiệp điện bị Cục thuế Sơn La truy thu thuế

  • Vì sao SCIC chưa thoái vốn tại các doanh nghiệp lớn như Sabeco, FPT, Vinatex?

    Vì sao SCIC chưa thoái vốn tại các doanh nghiệp lớn như Sabeco, FPT, Vinatex?

    Chủ tịch Công ty Công nghiệp Tân Tạo Đặng Thị Hoàng Yến viết gì trong đơn kêu cứu?

    Chủ tịch Công ty Công nghiệp Tân Tạo Đặng Thị Hoàng Yến viết gì trong đơn kêu cứu?

    VN-INdex tăng hơn 15 điểm nhờ nhóm ngân hàng 'tỉnh giấc'

    VN-INdex tăng hơn 15 điểm nhờ nhóm ngân hàng 'tỉnh giấc'

  • Nhóm lãnh đạo Louis của ông Đỗ Thành Nhân lần lượt rút lui khỏi VKC

    Nhóm lãnh đạo Louis của ông Đỗ Thành Nhân lần lượt rút lui khỏi VKC

    Loạt dự án bất động sản tại TP HCM 'quên xây dựng': 'Bán lúa non', ăn trái đắng

    Loạt dự án bất động sản tại TP HCM 'quên xây dựng': 'Bán lúa non', ăn trái đắng

    NHNN đã hút ròng tổng 70,2 nghìn tỷ đồng thông qua hoạt động thị trường mở

    NHNN đã hút ròng tổng 70,2 nghìn tỷ đồng thông qua hoạt động thị trường mở

Tin tức Khoa học mới nhất

  • Khai quật nghĩa địa cổ, sững người thấy xác ướp nô lệ 2.000 tuổi

    Khai quật nghĩa địa cổ, sững người thấy xác ướp nô lệ 2.000 tuổi

  • Tìm thấy kho báu thất lạc 70 năm, lộ sự thật sốc về Trái đất

    Tìm thấy kho báu thất lạc 70 năm, lộ sự thật sốc về Trái đất

  • Sinh vật nào đứt lìa cả cổ vẫn sống nhăn, "đáng ghét" nhất quả đất?

    Sinh vật nào đứt lìa cả cổ vẫn sống nhăn, "đáng ghét" nhất quả đất?

  • Khi chưa có điều hòa, người xưa chống nóng bằng cách đặc biệt nào?

    Khi chưa có điều hòa, người xưa chống nóng bằng cách đặc biệt nào?

  • Hé lộ tuyệt chiêu tỏ tình có một không hai của các loài động vật

    Hé lộ tuyệt chiêu tỏ tình có một không hai của các loài động vật

  • Những siêu “quái vật” khổng lồ từng thống trị Trái đất thời tiền sử

    Những siêu “quái vật” khổng lồ từng thống trị Trái đất thời tiền sử

Tin hình ảnh mới

  • Khai quật nghĩa địa cổ, sững người thấy xác ướp nô lệ 2.000 tuổi

    Khai quật nghĩa địa cổ, sững người thấy xác ướp nô lệ 2.000 tuổi

  • Chủ nhân "tậu" Rolls-Royce Phantom 6x6 có thể bị cấm mua xe mới

    Chủ nhân "tậu" Rolls-Royce Phantom 6x6 có thể bị cấm mua xe mới

  • Ngắm nét mộc mạc của Cố đô Huế 26 năm trước

    Ngắm nét mộc mạc của Cố đô Huế 26 năm trước

  • Nổi tiếng nhờ mê bóng đá, dàn hot girl đình đám giờ ra sao?

    Nổi tiếng nhờ mê bóng đá, dàn hot girl đình đám giờ ra sao?

  • Nhan sắc xinh đẹp của cháu gái Trang Nhung vừa đoạt giải quán quân

    Nhan sắc xinh đẹp của cháu gái Trang Nhung vừa đoạt giải quán quân

  • Diện váy khoét sâu, Jun Vũ chứng minh “dao kéo” thành công

    Diện váy khoét sâu, Jun Vũ chứng minh “dao kéo” thành công

  • Bên trong căn nhà giản dị ở quê của Hoa hậu Ngọc Châu

    Bên trong căn nhà giản dị ở quê của Hoa hậu Ngọc Châu

  • Thành phố Lisichansk của Ukraine sẽ trụ được thêm bao lâu?

    Thành phố Lisichansk của Ukraine sẽ trụ được thêm bao lâu?

  • Trước lúc xuất ngoại, Quang Hải lộ tương lai làm bố cực khéo

    Trước lúc xuất ngoại, Quang Hải lộ tương lai làm bố cực khéo

  • Ngày mai 1/6 âm: 3 con giáp Phật độ, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống

    Ngày mai 1/6 âm: 3 con giáp Phật độ, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống

  • Minh Hằng 'đập hộp' quà sinh nhật, ông xã đại gia được 'ké' luôn

    Minh Hằng 'đập hộp' quà sinh nhật, ông xã đại gia được 'ké' luôn

  • 4 cặp con giáp kị nhau chan chát, lấy nhau về càng thêm xui xẻo

    4 cặp con giáp kị nhau chan chát, lấy nhau về càng thêm xui xẻo

  • Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA News

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Giấy phép: số 536/GP-BTTTT, cấp ngày 19/11/2020

P. Tổng biên tập phụ trách: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Đặng Mạnh Hùng, Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 53 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

VPGD: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Tầng 5, 224 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56

Email: baotrithuccuocsong@gmail.com - tkts@kienthuc.net.vn

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status
Lên đầu