Bộ lạc nguyên thủy lần đầu tiên giao tiếp với thế giới

Google News

Hình ảnh các thổ dân sống như thời nguyên thủy ở rừng Amazon giao tiếp với thế giới  đã được chính quyền địa phương bang Acre, Brazil đã ghi lại.


Bộ tộc này quanh năm sống trong khu rừng già Amazon giữa biên giới Brazil - Peru. Chính quyền cho biết, họ đột nhiên xuất hiện và giao tiếp với người dân địa phương.
Nhóm thổ dân cho biết, nhiều người trong bộ lạc đã bị giết và bị kền kền rỉa xác vì không thể an táng. 
Năm đàn ông và phụ nữ trẻ đóng khố, mang cung tên, chủ động tiếp cận người dân địa phương. Người ta cho rằng, họ là một phần của 50 bộ tộc bí ẩn sống trong khu rừng già Amazon.
Theo BBC

Bình luận(0)