Sửng sốt hình ảnh "nổi loạn" ở thiên hà NGC 5256

Google News

(Kiến Thức) - Vụ sáp nhập thiên hà kỳ quái trong không gian được ghi lại đầy ấn tượng.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho biết, một bức ảnh thu được từ Kính viễn vọng Không gian mới của Hubble cho thấy "một cuộc nổi loạn về màu sắc và ánh sáng" phát ra từ thiên hà NGC 5256.
Hình dạng kỳ quặc và màu sắc trong thiên hà tiết lộ bằng chứng NGC 5256 thực sự là hai thiên hà sáp nhập vào một.
 Nguồn ảnh: Phys.
Nó nằm cách Trái đất khoảng 350 triệu năm ánh sáng trong chòm sao Ursa Major (trong đó có sao vàng nổi tiếng như Sao chổi Big Dipper).
Trái tim của hai thiên hà hình đĩa kết hợp trong NGC 5256 cách nhau 13.000 năm ánh sáng. Với môi trường khí và bụi tự do sẵn có, các ngôi sao mới sáng đang hình thành trong khu vực này.
Xem thêm video:Va chạm giữa thiên hà Tiên Nữ và thiên hà của chúng ta - Nguồn video: Lemon Phích.
Ngoài ra, các ngôi sao hiếm khi sụp đổ vào nhau, bởi vì khoảng cách giữa hai thiên hà rất lớn dù có sáp nhập.
Mỗi thiên hà sáp nhập trong NGC 5256 có một hạt nhân hoạt động, nơi này có một hố đen siêu lớn đang nuốt khí và các mảnh vụn kinh khủng.
Các quan sát khác từ Đài quan sát tia X Chandra của NASA cho thấy các hạt nhân này bị làm nóng bởi sóng xung kích khi đám mây khí va chạm ở tốc độ cao".
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)