Mặt trăng Titan, sao Thổ sẽ là ngôi nhà mới của nhân loại?

Google News

(Kiến Thức) - Hàng loạt giả thuyết mới đặt ra cho thấy Mặt trăng Titan, sao Thổ có thể là ngôi nhà mới của nhân loại trong tương lai.

Bằng cách kiểm tra, nghiên cứu phân tích các nguồn năng lượng trên Mặt trăng Titan, sao Thổ, các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Hành tinh và Viện Công nghệ California cho hay mặt trăng của sao Thổ có đủ năng lượng để chứa 300 triệu người sinh sống trong tương lai.
Mat trang Titan, sao Tho se la ngoi nha moi cua nhan loai?
 Nguồn ảnh: Dailymail. 

Mat trang Titan, sao Tho se la ngoi nha moi cua nhan loai?-Hinh-2
Cụ thể, con người có thể khai thác phóng xạ phân rã để phát điện và giữ ấm. Nguồn ảnh: Dailymail. 
Biển trên Titan được làm từ khí mê-tan có thể được sử dụng để tiếp nhiên liệu cho tên lửa.
Sao Thổ cũng tạo ra những đợt thủy triều mạnh trên Titan vì vậy các tuabin gió có thể làm điện phục vụ sinh hoạt hằng ngày.
Các tấm pin năng lượng mặt trời có thể tạo ra nhiều năng lượng cho khoảng 300 triệu người sinh sống trên Mặt trăng Titan.
Huỳnh Dũng (theo Dailymail)

>> xem thêm

Bình luận(0)