Cực ấn tượng hành tinh thứ 2 phát hiện quanh sao Proxima Centauri

Google News

(Kiến Thức) - Các nhà thiên văn học phát hiện một hành tinh mới bao quanh ngôi sao Proxima Centauri, một sao lùn đỏ mờ nằm cách hệ mặt trời của chúng ta chỉ 4.2 năm ánh sáng, thu hút sự chú ý. 

Trước giờ, hệ sao Proxima Centauri có chứa một hành tinh có kích thước gần bằng Trái đất được gọi là Proxima b.

Cuc an tuong hanh tinh thu 2 phat hien quanh sao Proxima Centauri
Nguồn ảnh: Space. 

Và với hành tinh mới vừa được phát hiện, các chuyên gia tại Đại học Torino ở Ý quyết định đặt tên là  Proxima c.

Qua Đài thiên văn La Silla ở Chile, các chuyên gia phát hiện hành tinh Proxima c có khối lượng gấp sáu lần Trái đất, quay quanh cách hệ sao chủ Proxima Centauri 1,5 đơn vị thiên văn (AU).

Nó là một hành tinh cực lạnh có nhiệt độ đạt -390 độ F (-234 độ C), mất tới 1.936 ngày để hoàn thành một quỹ đạo quanh hệ sao chủ và chính thức trở thành hành tinh chị em với Proxima b.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)