Châu Âu sẽ ra mắt kính viễn vọng mới gây sửng sốt

Google News

(Kiến Thức) - Kính viễn vọng mới được gọi là Plato, giám sát hàng ngàn ngôi sao sẽ sớm được ra mắt trong tương lai.

Với nỗ lực tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh, Cơ quan Vũ trụ châu Âu  mới đây công bố kế hoạch ra mắt một kính viễn vọng mới có tầm nhìn khoảng 930.000 dặm (tương đương 1,5 triệu km) ra ngoài Trái đất vào trong vũ trụ. 
Chau Au se ra mat kinh vien vong moi gay sung sot-Hinh-2

Kính thiên văn Plato.

Kính thiên văn mới này được biết đến với cái tên Plato, sẽ giám sát hàng ngàn ngôi sao sáng trên một diện tích rộng lớn của bầu trời, với hy vọng khám phá ra các hành tinh, ngôi sao cỡ Trái đất có thể sống được trong tương lai.
Cụ thể, kính thiên văn Plato sẽ sử dụng phương pháp phát hiện 'transit' để đo lường sự tồn tại, ảnh hưởng, chi phối giữa các sao lớn, nhỏ, sao mẹ con trong vũ trụ.
Tiến hành điều tra chi tiết về các ngôi sao chủ, xác định khối lượng, kích cỡ, tên tuổi cũng như tìm hiểu các hệ thống hành tinh khác xung quanh nó.
Trong những tháng tới, các công ty công nghiệp vũ trụ sẽ đấu thầu cho dự án kính thiên văn mới nhất này.
Huỳnh Dũng (theo Dailymail)

>> xem thêm

Bình luận(0)