Bí ẩn khối mây phi tiêu kỳ lạ trên sao Hỏa

Google News

(Kiến Thức) - Đám mây có hình dạng như phi tiêu, nghi ngờ xuất phát từ tro núi lửa từ một trong những núi lửa với nguồn gốc chưa xác định, cùng cấu trúc kỳ lạ bay qua sao Hỏa gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Vào ngày 29/10, tàu vũ trụ Mars Express bất ngờ khám sát vùng khí quyển sao Hỏa thì phát hiện một đám mây lạ.
Bi an khoi may phi tieu ky la tren sao Hoa
Nguồn ảnh: Phys. 
Đối tượng này được cho là bay xuất phát từ bầu trời vùng núi lửa Arsia Mons, ngay gần đường xích đạo. Đám mây này có kích thước dạng phi tiêu, đuôi dài.
Nhiều người nghi rằng đó là đám mây xuất phát từ tro núi lửa từ một trong những núi lửa trên bề mặt Hỏa tinh đang hoạt động.

Mời quý vị xem video: Thiên hà lớn nhất trong vũ trụ: IC 1101

Tuy nhiên, bác bỏ thông tin trên các nhà khoa học NASA nhận định, đám mây hình phi tiêu này hình thành do nhiễu loạn luồng khí quyển theo chiều dọc gần cực xích đạo của sao Hỏa.
Bên trong đám mây này chứa nhiều hạt bụi nhẹ và chất hóa học dạng khí gọi chung là đám mây orographic.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)