Phát hiện lăng mộ chứa đầy kho báu của "Vương triều Rắn"

Google News

Đây được cho là lăng mộ hoàng gia lớn nhất kiểu này từng được phát hiện.

Các nhà khảo cổ vừa phát hiện ra một lăng mộ hoàng gia thuộc về “triều đại rắn” từ cách đây hơn 1.000 năm, bên trong có chứa nhiều kho báu, chữ tượng hình và một thi thể người.
Phat hien lang mo chua day kho bau cua Vuong trieu Ran
Lăng hoàng gia được phát hiện tại thành phố cổ Xunantunich (Ảnh: Wikipedia) 
Lăng mộ được tìm thấy trong quá trình khai quật các di tích ở Xunantunich, một thành phố cổ thuộc Belize – quê hương của nền văn minh Maya từ năm 750 TCN tới khi thể chế sụp đổ và thành phố bị bỏ hoang từ thế kỷ IX. Các dân tộc Maya đã phát triển nền văn minh Trung Mỹ và nổi tiếng với hệ thống chữ tượng hình đầy đủ của họ cũng như những công trình kiến trúc công phu.
Đây là lăng mộ lớn nhất trong số các lăng từng được tìm thấy trong đống đổ nát.
Điều đáng nói hơn, lăng mộ này được thiết kế riêng chứ không giống những cấu trúc đã có. Đây là điều rất hiếm trong giai đoạn này.
Cơ thể người trong lăng mộ được mô tả là rất thể thao và “khá cơ bắp”. Bộ phận pháp y hiện đang phân tích thêm để tìm hiểu thông tin về tuổi tác cũng như nguyên nhân cái chết của người đàn ông. Họ ước tính người này khoảng 20-30 tuổi.
Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy 36 vại gốm, vòng cổ ngọc trai, 13 mảnh đá vỏ chai, xương nai và báo đốm Nam Mỹ.
“Triều đại rắn” được biết đến với biểu tượng đầu rắn trên nhà, cực kỳ thịnh hành vào thế kỷ thứ VII.
Các nhà khoa học đang hi vọng có thể tìm thêm manh mối để biết về cuộc sống, triều đại và nền văn minh Maya.
>>> Mời quý độc giả xem video Chuyện ấy của các Hoàng đế xưa (nguồn Youtube):
Theo VnTinnhanh

Bình luận(0)