Nếu có ý định chuyển nhà nên thực hiện ngay trong Tết Dương Lịch 2018

Google News

(Kiến Thức) - Tết Dương Lịch 01/1/2018 (tức ngày 15/11/2017 Âm lịch) kỵ không nên xuất hành, an táng, đắp mộ, mở chợ. Vì thế, nếu bạn cần phải chuyển nhà thì có thể chọn dịp này.

Tết Dương Lịch 2018 chính là khởi đầu cho một năm mới, mọi người thường nghỉ ngơi quầy quần bên gia đình, đi du lịch, tuy nhiên cũng có người chọn ngày nghỉ lễ này để chuyển nhà.
Vậy có nên chuyển nhà trong ngày tết Dương lịch?
 Ảnh minh họa.
Ngày Tết Dương Lịch 01/1/2018 (tức ngày 15/11/2017 Âm lịch) xung tuổi Hợi, chính xung Đinh Hợi, kỵ hướng Đông.
Ngày này nên: Tế lễ, khai quang, nạp tài, kết hôn, tháo dỡ, tu sửa, động thổ, trồng cây, chuyển nhà, đánh bắt.
Ngày này kỵ không nên làm những việc sau: Xuất hành, an táng, đắp mộ, mở chợ.
Vì thế, nếu bạn cần phải chuyển nhà thì có thể chọn dịp tết Dương lịch chuyển nhà.
>>> Mời độc giả xem video: "Sát khí trong phong thủy" (Nguồn: VTC2):
Tuy nhiên chuyển nhà trong ngày này cần chú ý:
Nên chuyển đến nhà mới vào buổi sáng cùng lắm là buổi trưa, không được chuyện nhà vào buổi chiều và buổi tối.
Không nên đi tay không vào nhà mới, khi lần đầu tiên bước vào trong nhà mới nên mang theo một số vật dụng như thùng gạo, két sắt...
Sau khi đã vào ở trong nhà mới hạn chế sữa chữa, thi công để tránh động long mạch. Nếu có những hạng mục chắc chắn phải sửa thì phải chọn ngày giờ cẩn thận.
Trong ba ngày đầu tiên chuyển đến nhà mới tốt nhất nên duy trì ánh sáng  đèn trong nhà suốt ba ngày ba đêm để vượng khí trong nhà.
Khi chuyển nhà, chủ nhà nên mời khách đến tụ tập trong nhà càng đông vui càng vượng nhân khí.
Ngày chuyển đến nhà mới nên bật bếp lửa đun một ấm nước sôi sùng để tượng trưng cho sự sinh khí tràn đầy.
(Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).
Tuyết Mai (Theo oh100)

>> xem thêm

Bình luận(0)