Giải mã tin đồn 21/7 là ngày Tam nương vô cùng đại kị

Google News

Cả trong văn hóa phương Đông và phương Tây đều ghi nhận những ngày xấu trùng nhau, rơi vào ngày Tam nương .

Những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội lan truyền sắp tới ngày đại kị 18/06/2016 âm lịch (tức ngày 21/7 dương lịch). Nhiều thông tin cho rằng đây là ngày Tam nương - 50 năm mới có 1 lần theo sự sắp đặt của Ngũ Hành Thiên Vận Tinh Quân. Vậy theo các chuyên gia phong thủy và tử vi, thông tin này liệu có đúng?
Tam nương là ai?
Tam nương có nghĩa là 'ba người đàn bà'. Theo truyền thuyết dân gian, tam nương gồm ba nàng Muội Hỉ, Đát Kỉ và Bao Tự. Họ đều được coi là những "hồng nhan họa thủy" khi sở hữu nhan sắc tuyệt trần nhưng lại là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của ba triều đại Hạ, Thương và Tây Chu trước Công Nguyên.
Ngày Tam nương là gì?
Theo dân gian, ngày Tam nương rơi vào những ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27 âm lịch hàng tháng. Tương truyền những ngày này là ngày sinh và ngày mất của ba nàng "hồng nhan họa thủy".
Giai ma tin don 21/7 la ngay Tam nuong vo cung dai ki
 
Như vậy, 21/07 không phải là ngày Tam nương "50 năm cũng có 1 lần" như tin đồn thổi; mà tháng nào cũng đều đặn có 6 ngày Tam nương.
Do gắn với ba người đàn bà mang đến nhiều xui xẻo cho cả một triều đại, những ngày Tam nương được coi là ngày xấu. Đến tận ngày hôm nay, những khởi sự quan trọng như khai trương, xuất hành, cưới hỏi, động thổ,...hầu như đều phải tránh ngày Tam nương.
Một điểm thú vị là người phương Tây cũng có những ngày xấu - gọi là ngày Nguyệt kì, rơi đúng vào ngày Tam nương. Theo đó, khi trái đất tự quay quanh mình và mặt trăng quay quanh trái đất, cứ khoảng 2 ngày rưỡi, mặt trăng sẽ di chuyển qua một “vùng trời” mới. Lúc này, các dòng năng lượng dao động ảnh hưởng tới toàn bộ sự sống trên trái đất.
Mời quý độc giả xem video 9 đồ vật không nên để trong nhà (nguồn Youtube):
Theo Khám Phá

>> xem thêm

Bình luận(0)