Khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Thủ Thiêm 2, nối Quận 1 và TP Thủ Đức

Sáng 28/4, UBND TP HCM đã tổ chức Lễ khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn, nối Quận 1 với thành phố Thủ Đức.

Tham dự Lễ khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và TP HCM.
Khanh thanh, dua vao su dung cau Thu Thiem 2, noi Quan 1 va TP Thu Duc
 Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh: PLO

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, TP HCM không chỉ là TP lớn nhất cả nước về quy mô dân số, đô thị hóa mà là đô thị đặc biệt, là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội đầu tàu, động lực của khu kinh tế trọng điểm phía Nam.

Riêng về giao thông, TP HCM là đầu mối giao thông bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và cả hàng không giúp kết nối liên vùng, cửa ngõ quốc tế Việt Nam và Đông Nam Á.

“Công trình cầu Thủ Thiêm 2 là công trình giao thông quan trọng TP HCM với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng thực hiện theo hình thức BT. Công trình hoàn thành sẽ từng bước hoàn chỉnh, liên kết khu vực phía Đông với trung tâm TP, khu bờ Tây sông Sài Gòn.

Ngoài cải thiện hạ tầng thì dự án sẽ thúc đẩy kinh tế TP HCM, tạo đồng lực phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu dân cư phía Đông; góp phần kêu gọi, thu hút đầu tư tại TP Thủ Đức nói riêng và TP HCM nói riêng...”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Khanh thanh, dua vao su dung cau Thu Thiem 2, noi Quan 1 va TP Thu Duc-Hinh-2
 Đoàn xe chở các lãnh đạo Trung ương và TP HCM lưu thông qua cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh: PLO.
Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết, TP có nhiều công trình trọng điểm đựợc hoàn thành, khởi công dịp lễ 30/4 và 1/5. Trong đó, việc hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2 sẽ góp phần phát triển khu đô thị phía Đông và cũng là điểm nhấn kiến trúc trong tổng thể cảnh quan sông Sài Gòn.
“Việc xây dựng hoàn thành công trình cầu Thủ Thiêm 2 có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố trong bối cảnh Thành phố đang nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau tác động của đại dịch COVID-19. Có thể nói, đây là niềm động viên, tạo động lực hết sức to lớn cho toàn thể Nhân dân Thành phố từng bước khắc phục các khó khăn, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025”, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết.
Cũng theo Chủ tịch UBND TP HCM, trong thời gian tới, với vai trò là trung tâm kinh tế của vùng trọng điểm phía Nam, Thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường đầu tư các công trình giao thông trọng điểm có tính chất liên kết vùng như đường Vành đai 3, nút giao thông An Phú, mở rộng Quốc lộ 50, cao tốc TP HCM – Mộc Bài… nhằm từng bước giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, cũng như góp phần tăng cường khả năng kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và các tỉnh lân cận.

Thủ tướng dự Lễ khánh thành đoạn đường cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

Sáng 4/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành đoạn cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn thuộc dự án đầu tư xây dựng một số tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam.

Thu tuong du Le khanh thanh doan duong cao toc Cao Bo - Mai Son
Sáng 4/2, tại Ninh Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ- Mai Sơn thuộc dự án đầu tư xây dựng một số tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 
Thu tuong du Le khanh thanh doan duong cao toc Cao Bo - Mai Son-Hinh-2
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khánh thành sau 13 năm

Ngày 27/4, Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ chính thức khánh thành sau 13 năm khởi công.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dài 51 km, rộng 16 m, gồm 4 làn xe, mỗi chiều bố trí 6 điểm dừng khẩn cấp. Hiện cao tốc chưa có làn khẩn cấp, giai đoạn mở rộng sau này, cao tốc sẽ nâng lên 6 làn gồm hai làn dừng khẩn cấp hai bên.

Cao toc Trung Luong - My Thuan khanh thanh sau 13 nam
 Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khánh thành sáng 27/4. Ảnh: Mậu Trường

Công trình khởi công từ năm 2009, dự kiến hoàn thành 4 năm sau. Tuy nhiên, nhà đầu tư thiếu năng lực, dự án bị đình trệ. Sau nhiều lần thay đổi chủ đầu tư và đổi cơ quan quản lý dự án từ Bộ Giao thông Vận tải về UBND Tiền Giang, vốn dự án được điều chỉnh còn hơn 12.000 tỷ đồng.

Sau 13 năm triển khai, đầu năm nay, cao tốc thông xe kỹ thuật. Đợt cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần, cao tốc cho ôtô vào chạy hơn hai tuần nhằm giảm tải cho quốc lộ 1, sau đó đóng từ 11/2 để hoàn thiện các hạng mục còn lại. Tuyến hoạt động giúp rút thời gian TP HCM đi Mỹ Thuận từ 3 tiếng còn 1 tiếng 45 phút.

Đại diện Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) cho biết, đến nay các hạng mục nền đường tuyến chính, tuyến nối hoàn thành; hơn 50 cầu trên tuyến chính, tuyến nhánh, nút giao thông và cầu vượt đã xong; điện chiếu sáng, hệ thống giao thông thông minh (ITS) được lắp. 2 trạm thu phí chính cùng 3 trạm phụ xong một số hạng mục, dự kiến thu phí trong quý 2, song mức phí chưa được công bố.

Đề nghị tặng bằng khen thiếu tá ở Hải Dương cứu 2 bé đuối nước

Công an tỉnh Hải Dương đề xuất Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tặng bằng khen thiếu tá Bình đã có hành động đẹp cứu 2 bé đuối nước.

Sáng 28/4, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức biểu dương thiếu tá Hoàng Hữu Bình - Phó Trưởng Phòng Tham mưu về hành động đẹp cứu 2 cháu bé bị đuối nước tại khu vực đang thi công hệ thống thoát nước thuộc khu dân cư Lê Thanh Nghị (phường Hải Tân, TP Hải Dương) vào chiều 24/4.
Công an tỉnh Hải Dương đã đề xuất Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tặng bằng khen cho thiếu tá Hoàng Hữu Bình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.