Khang Minh Group rao bán 15% vốn tại APG Energy

HĐQT CTCP Khang Minh Group (GKM) thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại CTCP APG Energy Nghệ An với hình thức bán cổ phần.

Theo đó, tổng giá trị cổ phần chuyển nhượng là 67 tỷ đồng, tương đương 14,89% vốn điều lệ của APG Energy, đây cũng là toàn bộ số vốn góp của Khang Minh.
Thời gian chuyển nhượng dự kiến trong năm nay. Công ty ủy quyền cho ông Đặng Việt Lê, Chủ tịch HĐQT, tổ chức triển khai, thực hiện các công việc cần thiết theo quy định.
Khang Minh Group rao ban 15% von tai APG Energy
 Khang Minh Group muốn bán vốn tại APG Energy.
APG Energy được thành lập vào tháng 11/2021, trụ sở tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tính đến hiện tại, vốn điều lệ của công ty là 450 tỷ đồng.
Đầu năm nay, HĐQT CTCP Chứng khoán APG (là cổ đông nắm giữ trên 10% cổ phần Khang Minh Group) thông qua phương án mua hơn 6,5 triệu cổ phần tại APG Energy với giá trị giao dịch hơn 65 tỷ đồng. Ông Lương Thành Trung được cử làm người đại diện phần vốn góp và đề cửa làm thành viên HĐQT công ty APG Energy.
Về hoạt động kinh doanh của Khang Minh Group, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần ghi nhận hơn 118,4 tỷ đồng, tăng 27,44%, lợi nhuận sau thuế hơn 9,6 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước.

Loạt nhà kho, xưởng có dấu hiệu vi phạm TTXD ở phường Cự Khối: Chính quyền địa phương nói gì?

Tổ quản lý TTXD đô thị phường Cự Khối đã lên tiếng trước thông tin loạt hình ảnh nhà kho, xưởng có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng ở khu đất đấu giá.

Liên quan đến thông tin nhiều nhà kho, xưởng được quây kín bằng tôn xanh, "mọc" nhan nhản ở khu đất đấu giá thuộc tổ 5, phường Cự Khối (quận Long Biên, TP Hà Nội), có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, ngày 9/5, phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Bá Trường - Tổ trưởng tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị phường Cự Khối.
Hang loat nha kho, xuong co dau hieu vi pham TTXD o phuong Cu Khoi: Chinh quyen dia phuong noi gi?
 Phần diện tích lô 45 khu đất đấu giá tổ 5, phường Cự Khối, vốn được quy hoạch làm công viên trồng cây xanh. Tuy nhiên, người dân cho biết một thời gian dài phần diện tích đất này được đổ sàn bê tông, quây lại làm nơi sửa xe, dựng nhà mái tôn xanh. Khi người dân phản ánh, báo chí vào cuộc tìm hiểu thì toàn bộ hàng rào sắt quây kín nhanh chóng "biến mất".
Thông tin với phóng viên, ông Trường cho biết, phần diện tích đất tại lô 45 khu đất đấu giá tổ 5, phường Cự Khối, trước kia được quy hoạch làm vườn hoa, nhưng khi thấy bên trong bẩn nên cuối năm 2021, phường đã chức dọn dẹp.

Đất ao thành nhà xưởng trái phép ở xã Bắc Hồng: Còn "phát lộ” nhiều công trình vi phạm TTXD?

Không chỉ có nhà xưởng xây trái phép trên đất ao, mà tại xã Bắc Hồng còn xuất hiện tình trạng nền đất ruộng bị “xẻ thịt” thành nhà hàng cà phê và bể bơi.

Trong bài phản ánh trước, Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin về sự việc "hô biến" đất ao thành nhà xưởng trái phép ở làng Bến Trung (xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) nhưng không bị chính quyền địa phương kịp thời cưỡng chế, tháo dỡ.
Đặc biệt, liên quan đến việc không xử lý sai phạm trong việc sử dụng đất trái quy định, bao che các sai phạm trong xây dựng công trình trên địa bàn xã Bắc Hồng, luật sư Lê Giang Nam - Văn phòng luật sư An Việt (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) đã làm đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Tô - Chủ tịch UBND xã Bắc Hồng.

Loại hải sản ở Việt Nam có tên rất lạ, đi kiếm tiền triệu/ngày

Được mệnh danh là vua của các loài ốc vì thơm ngon đặc trưng, ốc nhảy mang lại thu nhập cao cho ngư dân.

Loai hai san o Viet Nam co ten rat la, di kiem tien trieu/ngay

Đọc nhiều nhất

Tin mới