















![]() |
| Người Bajau là nhóm người du mục trên biển sinh sống nhờ việc đánh bắt hải sản. Theo ước tính, khoảng 1 triệu người Bajau sống ở Đông Nam Á, tập trung ở phía nam Philippines, Indonesia và Malaysia. |
![]() |
| Người Bajau được mệnh danh là tộc “người cá” cuối cùng trên thế giới vì họ là những thợ lặn và bơi lội tài ba nhất thế giới. Họ thường sống theo lối sống du cư trên biển và sử dụng những chiếc xuồng bằng gỗ nhỏ gọi là perahu. |
![]() |
| Trong khi người bình thường chỉ có thể nín thở dưới nước trong vài giây tới vài phút, người Bajau có thể lặn rất sâu, duy trì dưới nước tới 13 phút và ở độ sâu khoảng 60m dưới biển. |
![]() |
| Họ lặn nhiều lần trong vòng 8 giờ mỗi ngày, tức là họ dành khoảng 60% thời gian ở dưới nước. Họ thường lặn để bắt hải sản, tìm kiếm những nguyên liệu tự nhiên để làm đồ thủ công. |
![]() |
| Bộ tộc người cá Bajau có thể sống hàng tháng trời lênh đênh trên biển chỉ với một con xuồng perahu. |
![]() |
| Việc đi lại trên biển nên người Bajau đã xây nhà sàn và tập trung thành một làng nổi trên biển. Mực nước dưới chân nhà của họ có độ cao từ vài chục cm cho tới vài mét, tùy theo thời điểm thủy triều lên xuống. |
![]() |
| Ngôi làng của người Bajau chỉ cách thế giới văn minh khoảng 1 giờ đi biển, thế nhưng cuộc sống của họ vẫn mang tính hoang dã và du mục. |
![]() |
| Mỗi ngày, những người nhận nhiệm vụ săn bắt của bộ tộc Bajau sẽ xuống nước để bắt khoảng 1-8 kg cá, ốc và bạch tuộc… |
![]() |
| Họ chỉ sử dụng kính lặn tự chế và không cần bình dưỡng khí, nhưng có thể thoải mái lặn sâu xuống 20m dưới biển trong vòng 5 phút. |
![]() |
| Thức ăn của người Bajau đơn giản là hải sản và chuối. Họ trộn tinh bột sắn với nước, lá khô rồi bôi lên mặt giống như một loại kem chống nắng. |
![]() |
| Thay vì học chữ, trẻ em Bajau được dạy cách bắt cá, bạch tuộc, tôm... Từ khi còn rất nhỏ, chúng đã có thể chèo thuyền thuần thục và biết cách săn bắt. Ảnh: IT. |
![]() |
| Nenets, hay Samoyeds, là một bộ tộc sống ở vùng bán đảo Yamal, vùng Siberia, thuộc Bắc Cực, lãnh thổ nước Nga. |
![]() |
| Khu vực mà người Nenets sinh suống được mệnh danh là nơi “tận cùng thế giới”, quanh năm bao phủ tuyết trắng với nhiệt độ ban đêm có thể xuống dưới -50 độ C. |
![]() |
| Nenets là một trong những bộ tộc sống du mục chăn nuôi tuần lộc hiếm hoi còn sót lại trên trái đất. |
![]() |
| Theo thống kê dân số mới nhất vào năm 2010, hơn 44.000 người Nenets đang sống tại Liên bang Nga. |
![]() |
| Người du mục Nenets di cư theo mùa cùng với đàn tuần lộc của họ, đi dọc theo các con đường du mục đã có từ rất xa xưa. Họ sống chủ yếu bằng công việc đánh cá, nuôi tuần lộc, săn thú. |
![]() |
| Thịt tuần lộc là một món ăn quan trọng trong chế độ ăn uống của người Nenets. |
![]() |
| Người du mục Nenets có thể ăn thịt sống, ướp lạnh hoặc luộc chín và uống máu tươi của một con tuần lộc mới mổ. |
![]() |
| Ngay từ khi còn nhỏ, người Nenets đã được học cách ăn thịt sống và uống máu tuần lộc để giữ ấm cho cơ thể. |
![]() |
| Với người Nenets, “tuần lộc là nhà của họ, là thức ăn, là sự ấm áp và là phương tiện di chuyển”. Dây thòng lọng bắt thú được làm bằng gân tuần lộc, dụng cụ và xe trượt tuyết làm bằng xương. |
![]() |
| Bộ trang phục bằng da và lông thú giúp người Nenets chống chọi thời tiết giá lạnh ở vùng Bắc Cực. |
![]() |
| Nhờ những con tuần lộc mà họ có thể vượt qua những khoảng cách xa tới hàng nghìn cây số trong hành trình di cư ở vùng Cực Bắc. |
![]() |
| Những cỗ xe do tuần lộc kéo là phương tiện di chuyển chủ yếu của người Nenets. |
![]() |
| Các túp lều của người Nenets có hình nón, được gọi là “choom” hay “mya”, lợp bằng da tuần lộc nhằm giữ ấm và đối phó với khí hậu lạnh lẽo khắc nghiệt. Ảnh: Atlantic, DM. |
Mời độc giả xem video Một bộ tộc ít người có nguy cơ xóa sổ vì Covid-19. Nguồn: TH TP CT.
![]() |
| 1. Sámi: Khoảng 2.000 Sámi (tổng cộng có 80.000 người, số còn lại được tìm thấy ở Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển) sống ở phía bắc của Vùng Murmansk. Họ chủ yếu sinh sống bằng nghề chăn nuôi tuần lộc. |
![]() |
| 2. Izhma Komi: Tổng cộng có 16.000 người Izhma Komi chủ yếu sống ở quận Izhma của Cộng hòa Komi. Tuy nhiên, hơn 1.000 người Izhma sống ở khu vực Lovozero, phía bắc của Yamal và Okrug tự trị Khanty-Mansi. Người Izhma tham gia vào việc chăn nuôi tuần lộc du mục. |
![]() |
| 3. Người Nenets: Những người du mục chính ở Bắc Cực của Nga là người Nenets, sống chủ yếu ở Yamal. Những người thuộc bộ tộc này chăn nuôi tuần lộc và còn viết blog trên mạng xã hội về cuộc sống du mục của họ. |
![]() |
| 4. Người Enets: Đây là một trong những bộ tộc ít người ở Nga, chỉ còn lại 200 người. Thông thường, họ sống ở bán đảo Taimyr trong các khu định cư nhỏ ở Bắc Cực gần sông Yenisei và sinh sống bằng cách săn bắn và đánh cá. |
![]() |
| 5. Người Nganasan: Có khoảng 900 người thuộc bộ tộc này sống ở phía đông bắc của bán đảo Taimyr. |
![]() |
| 6. Dolgans: Đây là một dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ sống ở Taimyr và Yakutia (nhóm dân tộc Turkic ở cực bắc trên thế giới). Họ sống trong các khu định cư ở Bắc Cực và đi đánh cá. |
![]() |
| 7. Người Evenk sống ở Đông Siberia, từ sông Yenisei đến biển Okhotsk. Khoảng 40.000 người Evenk sống ở Nga, với con số tương tự ở Trung Quốc. |
![]() |
| 8. The Evens: Bộ tộc du mục này sống ở phía Đông, chủ yếu ở Yakutia và Chukotka (cũng như ở các vùng khác của Viễn Đông). Họ sống bằng nghề đánh cá nhiều hơn và sử dụng tuần lộc làm phương tiện di chuyển. |
![]() |
| 9. Yakuts: Có khoảng nửa triệu người Yakuts và hầu hết sống ở Cộng hòa Sakha-Yakutia (Sakha là tên tự của người Yakuts). Khoảng 40% Yakutia nằm trên Vòng Bắc Cực. Bạn có thể gặp những người chăn nuôi tuần lộc Yakut ở vùng lãnh nguyên Bắc Cực. |
![]() |
| 10. Yukaghirs: Cách đây vài thế kỷ, Yukaghirs là những bộ tộc đông dân nhất của Đông Siberia. Ngày nay, hầu hết tất cả Yukaghirs (khoảng 1.500 người) sống ở phía bắc của Yakutia và Chukotka, trong lưu vực sông Kolyma. |
![]() |
| 11. Chukchi: Tổng cộng có khoảng 16.000 người Chukchi và hầu hết tộc người này sống trên bán đảo Chukchi. Nhiều người Chukchi vẫn tham gia vào các ngành nghề truyền thống như chăn tuần lộc du mục và đi săn biển. Ảnh: Sputnik. |
Mời độc giả xem video Chiêm ngưỡng những cánh đồng bất tận của nước Nga. Nguồn: THDT.
Tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội, xe tải ngang nhiên dừng đỗ, bốc xếp hàng hóa kéo dài nhiều giờ, hình thành những “bến cóc” tự phát.
Vụ việc bắt cóc em bé trên phố Lộ Diêu, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai được phát thông tin từ tài khoản Facebook "Bảo Nguyên" khiến dư luận đặt câu hỏi: Tin thật - giả và động cơ là gì?
Do liên quan đến hành vi nhận hối lộ, bà Thái Thị Hồng Vân – Phó Chánh tòa Dân sự TAND TP Huế đã bị khai trừ ra khỏi Đảng.
Công ty HJC đã sử dụng các tài khoản cá nhân để giao dịch hơn 1.300 tỷ đồng nhằm che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế hơn 4,2 tỷ đồng.
Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt bị vì nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.
Sau vụ ngộ độc bánh mì, hơn 90 người nhập viện, các cơ sở y tế đang phối hợp điều trị và giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe.
Một cô gái ở Phú Thọ bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng tin sai sự thật về việc Việt Nam sáp nhập các tỉnh còn 16 đơn vị, gây hoang mang dư luận.
Tổng số tiền các đối tượng trong hệ thống Xôi Lạc TV thu lời bất chính từ hoạt động phi pháp lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Suốt 4 năm qua, một người con dâu ở Đắk Lắk đã lén dùng vàng giả tráo 280 chỉ vàng thật của cha mẹ chồng rồi mang đi bán.
Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy liên quan dự án nhà ở Anh Dũng IV.
Được công nhận thêm 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia giúp Quảng Ngãi tôn vinh bản sắc, thúc đẩy du lịch và phát huy các giá trị truyền thống dân tộc.
Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt bị vì nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.
Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy liên quan dự án nhà ở Anh Dũng IV.
Hỏa hoạn bùng phát tại nhà dân ở phường Việt Trì, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Thọ kịp thời giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt.
Tổng số tiền các đối tượng trong hệ thống Xôi Lạc TV thu lời bất chính từ hoạt động phi pháp lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Vụ việc bắt cóc em bé trên phố Lộ Diêu, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai được phát thông tin từ tài khoản Facebook "Bảo Nguyên" khiến dư luận đặt câu hỏi: Tin thật - giả và động cơ là gì?
10 người ăn trưa tại Sơn La, trong đó 3 người bị ngộ độc nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai, cảnh báo nguy cơ thực phẩm không an toàn.
Một năm sau khi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn tồn tại, chi phí phụ huynh phải chi trả lại cao hơn trước.
Suốt 4 năm qua, một người con dâu ở Đắk Lắk đã lén dùng vàng giả tráo 280 chỉ vàng thật của cha mẹ chồng rồi mang đi bán.
Công ty HJC đã sử dụng các tài khoản cá nhân để giao dịch hơn 1.300 tỷ đồng nhằm che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế hơn 4,2 tỷ đồng.
Liên quan đến khối tài sản của bà Trương Mỹ Lan, Thi hành án dân sự TP HCM giảm 5% giá khởi điểm đối với nhiều tài sản kê biên sau khi đấu giá không thành.
Một chiếc ô tô chở công nhân 40 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 37, đoạn gần cổng 1 Khu công nghiệp Vân Trung, phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh).
Trong hai ngày 4-5/3, Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu (thuộc huyện sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) diễn ra sôi động.
Cơ quan công an Hà Nội xử phạt 5 triệu đồng một người đăng thông tin sai về lãnh đạo, nhấn mạnh việc kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.
Một cô gái ở Phú Thọ bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng tin sai sự thật về việc Việt Nam sáp nhập các tỉnh còn 16 đơn vị, gây hoang mang dư luận.
Tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội, xe tải ngang nhiên dừng đỗ, bốc xếp hàng hóa kéo dài nhiều giờ, hình thành những “bến cóc” tự phát.
Sau vụ ngộ độc bánh mì, hơn 90 người nhập viện, các cơ sở y tế đang phối hợp điều trị và giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe.
Do liên quan đến hành vi nhận hối lộ, bà Thái Thị Hồng Vân – Phó Chánh tòa Dân sự TAND TP Huế đã bị khai trừ ra khỏi Đảng.
Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà ập vào bắt quả tang.
Trong không khí du xuân đầu năm Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tại Hà Tĩnh đã đón gần 210.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt hơn 35.000 lượt.