Khai mạc Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2

Sáng 13/11, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 bắt đầu với lễ đón đoàn đại biểu Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

kto-br_3.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Việt Nam di chuyển tới đường phân định biên giới giữa hai nước để đón Đại tướng Tea Seiha và đoàn đại biểu Campuchia sang tham dự giao lưu
kto-br_5.jpg
Lễ đón được thực hiện trang trọng, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.
kto-br_4.jpg
Bộ trưởng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Tea Seiha tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.
kto-br_1.jpg
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai được tổ chức từ ngày 13 đến 14-11 tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Đây là lần thứ hai Việt Nam và Campuchia tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới.
kto-br_2.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
kto-br_11.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Đại tướng Tea Seiha.
kto-br_12.jpg
Xác định đây là một trong những sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025, Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương giáp biên giới tích cực làm công tác chuẩn bị cho giao lưu lần này. Hai bên đã cùng xây dựng và thống nhất kịch bản, nội dung giao lưu.
kto-br_9.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha.
kto-br_10.jpg
Ngay sau lễ đón đoàn đại biểu Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, sáng 13-11, đoàn đại biểu Việt Nam và Campuchia đã cùng tham gia các hoạt động đầu tiên tại tỉnh Tây Ninh, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2.
kto-br_8.jpg
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước trồng cây lưu niệm theo chuỗi sự kiện Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng của Tây Ninh, đề nghị tỉnh tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân.

Ngày 12/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn.

kto-br_img-1697.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Sư đoàn 5, Quân khu 7

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao tinh thần đoàn kết, huấn luyện chủ động, và công tác đảm bảo an ninh, cứu hộ của Sư đoàn 5.

Chiều 12/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Trước khi làm việc với đơn vị, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Nhà Tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 15

Hợp tác quốc phòng song phương, một trụ cột quan trọng và chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Chiều 10/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 15.

Phát biểu tại đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống Việt Nam - Ấn Độ không ngừng được củng cố và phát triển, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016, hợp tác giữa hai nước ngày càng thực chất, phát huy hiệu quả trên tất cả các trụ cột, nhất là về chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới