Thành lập Ban chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2770/QĐ-TTg ngày 22/12/2025 thành lập Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương.

Theo Quyết định, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Ban chỉ đạo.

4 Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Phó trưởng Ban Thường trực); Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Thượng tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Phạm Trường Sơn; Trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Chủ nhiệm Phòng không - Không quân toàn quân Vũ Hồng Sơn.

Ủy viên Ban chỉ đạo gồm lãnh đạo một số bộ, ngành.

4-6-ban-dan-tht.jpg
Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương có chức năng tham mưu giúp Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng không nhân dân trên phạm vi cả nước. Ảnh: Báo PK-KQ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 198/2025/NĐ-CP ngày 8/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng không nhân dân. Cụ thể:

Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương có chức năng tham mưu giúp Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng không nhân dân trên phạm vi cả nước.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc, phối hợp hiệp đồng giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và các địa phương giải quyết những vấn đề có liên quan đến tổ chức hoạt động phòng không nhân dân; chỉ đạo nghiên cứu, xem xét, quyết định về phương hướng, nhiệm vụ và những vấn đề quan trọng liên quan đến phòng không nhân dân; chỉ đạo xây dựng lực lượng, hoàn thiện cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án và triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân và các hoạt động phòng không nhân dân ở cơ quan, tổ chức và địa phương theo quy định của Luật Phòng không nhân dân; tổ chức chỉ đạo sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ khác khi cấp có thẩm quyền giao.

Bộ Quốc phòng là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thường trực do Trưởng ban chỉ đạo quy định.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ đối với các Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Ủy viên Ban Chỉ đạo và quy định chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Lễ khánh thành Sân bay quân sự Phan Thiết

Phát biểu tại lễ khánh thành sáng 19/12 ở Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh vai trò chiến lược của sân bay quân sự Phan Thiết.

Sáng 19/12, tại tỉnh Lâm Đồng, cùng với các địa phương trên cả nước, Bộ Quốc phòng phối hợp với địa phương tổ chức Lễ khánh thành sân bay quân sự Phan Thiết trong chuỗi sự kiện Chính phủ đồng loạt khánh thành, khởi công các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

kto-br_11.jpg
kto-br_13.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Lễ khánh thành Sân bay quân sự Phan Thiết.

Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị hiện đại

Dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025 tiến hành nội dung phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Chiều 17/12, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025 tiến hành nội dung phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, tham gia diễu binh, diễu hành, nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị.

Khánh thành Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế

Sau hơn 5 tháng thi công, Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã được khánh thành.

Ngày 19/12, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ khánh thành công trình khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế.

Khu biểu tượng được xây dựng nhằm thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh và tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đối với sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của các nước anh em và bạn bè quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới