Chiến hạm lớp Trump lưu danh để đời bằng điều chưa từng có

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai tuyên bố Mỹ sẽ chế tạo thế hệ khu trục "lớp Trump" mới, nhằm thúc đẩy tầm nhìn xây dựng một "Hạm đội Vàng" của ông.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một lớp tàu khu trục mới mang tên ông đã thu hút sự chú ý trở lại vào chương trình đóng tàu hải quân của Mỹ.

Tổng thống Trump, cùng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Bộ trưởng Hải quân John Phelan và Ngoại trưởng Marco Rubio, cho biết việc đóng hai tàu sẽ bắt đầu "gần như ngay lập tức", với mục tiêu cuối cùng là mở rộng lên hạm đội từ 20 đến 25 chiếc.

ong-trump-tau-chien-my-11491861.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch đóng các thiết giáp hạm mới cho Hải quân Mỹ tại Palm Beach, bang Florida, ngày 22/12. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ mô tả những chiến hạm mang tên ông là những chiến hạm "lớn nhất" từng được chế tạo. “Chúng sẽ là những chiếc nhanh nhất, lớn nhất và mạnh hơn gấp 100 lần,” ông Trump nói trong bài phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.

Một bản thông tin của Hải quân Mỹ được công bố hôm 22/12 cho biết lớp tàu Trump sẽ là "tàu chiến nguy hiểm nhất từng được chế tạo". Với chiều dài lên tới 880 feet và trọng lượng choán nước từ 30.000 đến 40.000 tấn, chúng cũng sẽ là những tàu chiến mặt nước lớn nhất mà Hải quân Hoa Kỳ chế tạo kể từ Thế chiến II.

Phác họa thiết giáp hạm hạng nặng lớp Trump với loạt vũ khí tối tân do Nhà trắng cung cấp.

Theo như dự kiến, các tàu này sẽ có "hỏa lực hủy diệt mạnh nhất trong số các tàu chiến mặt nước từng hoạt động - có khả năng tấn công đối phương ở tầm bắn xa gấp 80 lần so với lớp tàu trước đó", trang web mới của Hải quân về các tàu này cho biết.

Các thiết giáp hạm sẽ được trang bị tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân mới, được phóng từ 12 ống phóng trên tàu. Các tên lửa này sẽ có tốc độ siêu thanh Mach 5 và có khả năng cơ động cao để gây nhiễu hệ thống phòng thủ của đối phương.

Tàu ngầm lớp Trump cũng sẽ có 128 ống phóng thẳng đứng có thể được sử dụng cho các tên lửa hành trình Tomahawk bay chậm hơn, tên lửa chống hạm hoặc tên lửa đánh chặn phòng thủ.

Các loại vũ khí tối tân khác bao gồm súng điện từ, súng thông thường 5 inch, và một loạt laser cùng các loại súng nhỏ hơn.

uss-defiant-bbg-1-graphic-1.jpg

Ông Trump từ lâu đã bày tỏ sự không hài lòng về tính thẩm mỹ của các thiết kế tàu chiến Hải quân. Trong một chuyến thăm xưởng đóng tàu trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình ông đã nói rằng những con tàu họ đang đóng "trông thật tệ" và ông đã đích thân tham gia để thay đổi mô hình.

Bộ trưởng Hải quân cho biết những chiếc tàu mới này chỉ là một phần trong Hạm đội Vàng. “Một tàu khu trục mới, đúng loại tàu khu trục mà các chiến binh của chúng ta đã nói là họ cần,” Phelan nói. “Tàu chiến lớp Trump trong tương lai, USS Defiant (tên trong loạt phim Star Trek), sẽ là tàu chiến lớn nhất, mạnh nhất và đa năng nhất — và đẹp nhất — trên toàn thế giới.”

Từ kinh doanh cho đến chính trị, Tổng thống Trump có sở thích đặt tên mình cho nhiều thứ.

Mỹ ngừng đóng thiết giáp hạm sau Thế chiến II, chuyển sang chế tạo chiến hạm có thể phóng tên lửa hành trình từ đầu Chiến tranh Lạnh. Thời đại của thiết giáp hạm kết thúc vào đầu những năm 1990, khi hải quân Mỹ loại biên chiến hạm cuối cùng thuộc loại này. Lần cuối cùng Mỹ sử dụng thiết giáp hạm trong chiến đấu là vào năm 1991, trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất chống lại Iraq.

Theo Bộ Chiến tranh Mỹ, Hải quân được giao nhiệm vụ dẫn đầu thiết kế các thiết giáp hạm mới, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào đầu thập kỷ tới . Ông Trump cho biết ông cũng sẽ đóng một vai trò, "vì tôi là một người rất coi trọng cái đẹp".

Trong suốt sự nghiệp kinh doanh trước đây, ông Donald Trump luôn thích gắn tên mình lên bất cứ thứ gì, từ những tòa nhà, đôi giày thể thao, nước đóng chai, một hãng hàng không, đến tạp chí. Trong bữa tiệc mừng chiến thắng bầu cử sơ bộ năm 2016, ông Trump thậm chí bày ra những miếng thịt bò mua từ một cửa hàng thịt địa phương và tuyên bố đó là “thịt bò Trump” (“Trump Steaks”)…

Hải quân Mỹ trông cậy vào Nhật - Hàn để đóng mới tàu chiến

Mỹ tìm đến các xưởng đóng tàu của Hàn Quốc và Nhật Bản để giải quyết tình trạng chậm trễ của tàu ngầm và tàu khu trục.

Đô đốc Daryl Caudle trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tư lệnh Hải quân để đặt câu hỏi liệu các xưởng đóng tàu Hàn Quốc và Nhật Bản có thể giúp Mỹ vượt qua tình trạng sản lượng tàu chiến đang giảm sút hay không.

Tân Tư lệnh Hải quân Mỹ cho rằng sự hỗ trợ từ các đồng minh công nghiệp có thể giúp kéo dài thời gian khi các xưởng đóng tàu Mỹ đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt lao động, cơ sở vật chất xuống cấp và nhu cầu ngày càng tăng ở Thái Bình Dương.

Tàu chiến áp sát Venezuela, Mỹ sẵn sàng "dùng mọi sức mạnh"

Ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Aegis của Mỹ sẽ hiện diện trên vùng biển ngoài khơi Venezuela. Giới quan sát cảnh báo Mỹ can thiệp quân sự vào nước này.

Ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Aegis của Mỹ sẽ hiện diện trên vùng biển ngoài khơi Venezuela trong 1-2 ngày tới, để triển khai chiến dịch truy quét các băng đảng ma túy Mỹ Latinh, Reuters dẫn các nguồn tin nắm được tình hình cho biết.

Tàu khu trục USS Gravely của Hải quân Mỹ. (Ảnh: US Navy)
Tàu khu trục USS Gravely của Hải quân Mỹ. (Ảnh: US Navy)

Mỹ mua tàu chiến nước ngoài để thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump tiết lộ kế hoạch yêu cầu Quốc hội chấp thuận việc mua tàu chiến từ nước ngoài. Ông không nêu rõ quốc gia cụ thể nào sẽ mua tàu. Các chi tiết khác về động thái này vẫn chưa được tiết lộ.

My mua tau chien nuoc ngoai de thu hep khoang cach voi Trung Quoc
 Trong nhiều năm qua, các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ Mỹ đã cảnh báo về sự thống trị ngày càng tăng của Trung Quốc trên biển, và sự suy giảm khả năng sẵn sàng của hải quân Mỹ. Ảnh: @Korea Economic Daily.
My mua tau chien nuoc ngoai de thu hep khoang cach voi Trung Quoc-Hinh-2
 Mặt khác, lo lắng trước tốc độ đóng tàu trong nước, mới đây Tổng thống Donald Trump cho biết, ông có thể tìm đến các công ty nước ngoài để sản xuất tàu cho Mỹ. Ảnh: @Advocate.

Đọc nhiều nhất

Tin mới