KCNA: Ông Kim Jong Un sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc

Truyền thông Triền Tiên cho biết cuộc gặp giữa lãnh đạo Kim Jong Un và đặc phái viên Hàn Quốc đã đạt được "thỏa thuận đáng hài lòng". Phía Hàn Quốc chưa có thông báo chính thức về việc này.

Bloomberg cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã dành 4 giờ của ngày 5/3 cho các đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và đồng ý sẽ tiến hành một cuộc gặp thượng đỉnh với ông Moon. Đây là lần tiếp xúc đầu tiên của ông Kim với quan chức Hàn Quốc kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết các đặc phái viên đã chuyển ý định của ông Moon về một cuộc gặp thượng đỉnh hai miền và đôi bên đã đạt được "thỏa thuận đáng hài lòng" sau cuộc gặp "trong bầu không khí chân thành của những người đồng bào".
Lãnh đạo Kim chào đón một thành viên của phái đoàn Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng hôm 5/3.
 Lãnh đạo Kim chào đón một thành viên của phái đoàn Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng hôm 5/3.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã "đưa ra những chỉ đạo quan trọng có liên quan để nhanh chóng tiến hành các bước đi cần thiết cho việc đó", Bloomberg dẫn lại KCNA.
Trong khi đó, về phía Hàn Quốc, Nhà Xanh cho biết kết quả cuộc gặp "không gây thất vọng" nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Các đặc phái viên Hàn Quốc cũng sẽ đến Mỹ trong tuần này để thảo luận với chính quyền Tổng thống Donald Trump về cuộc gặp.
Cuộc gặp, diễn ra tại trụ sở đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng, còn có sự tham dự của phu nhân và em gái ông Kim. Phái đoàn Hàn Quốc sang Triều Tiên lần này gồm 5 đặc phái viên, trong đó có ông Suh Hoon, giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, và 5 trợ lý.
Các đặc phái viên Hàn Quốc sẽ trở về vào cuối ngày 6/3.
Ông Kim Jong Un, phu nhân, em gái cùng các quan chức Triều Tiên ăn tối cùng phái đoàn Hàn Quốc.
Ông Kim Jong Un, phu nhân, em gái cùng các quan chức Triều Tiên ăn tối cùng phái đoàn Hàn Quốc. 
Nếu cuộc gặp giữa lãnh đạo Kim và Tổng thống Moon diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trong 11 năm qua. Trước đó, khi nhận được lời mời của ông Kim về việc sang Triều Tiên, ông Moon từ chối trả lời thẳng và nói rằng đôi bên sẽ tạo điều kiện thích hợp cho việc đó diễn ra.

“Ác chiến” với khủng bố, Quân đội Syria tái chiếm 25% Đông Ghouta

(Kiến Thức) - Quân đội Syria tiếp tục chiến dịch quân sự ở Đông Ghouta và đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 25% diện tích khu vực này từ tay các nhóm phiến quân. Được biết, thị trấn chiến lược Beit Naem nằm trong những khu vực vừa giải phóng.

Theo Al Masdar News ngày 5/3, Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát 25% diện tích Đông Ghouta từ tay các nhóm phiến quân. (Nguồn ảnh: AMN)
Theo Al Masdar News ngày 5/3, Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát 25% diện tích Đông Ghouta từ tay các nhóm phiến quân. (Nguồn ảnh: AMN)

“Lực lượng chính phủ Damascus được cho là đã giành lại vùng lãnh thổ rộng lớn ở Đông Ghouta, trong đó có các thị trấn Utaya, Al-Shifouniyah và Al-Nashabiyah”, nguồn tin cho hay.
“Lực lượng chính phủ Damascus được cho là đã giành lại vùng lãnh thổ rộng lớn ở Đông Ghouta, trong đó có các thị trấn Utaya, Al-Shifouniyah và Al-Nashabiyah”, nguồn tin cho hay. 

Trước đó, ngày 4/3, lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria đã chiếm được thị trấn chiến lược Beit Naem từ tay nhóm phiến quân Jaysh al-Islam.
Trước đó, ngày 4/3, lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria đã chiếm được thị trấn chiến lược Beit Naem từ tay nhóm phiến quân Jaysh al-Islam. 

“Vệ binh Cộng hòa Syria cùng các binh sĩ chính phủ, xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, đã tham gia vào chiến dịch giải phóng Beit Naem”, nguồn tin nói thêm.
“Vệ binh Cộng hòa Syria cùng các binh sĩ chính phủ, xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, đã tham gia vào chiến dịch giải phóng Beit Naem”, nguồn tin nói thêm. 

Với việc tái chiếm Beit Naem, lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria sẽ sớm tiến hành chiến dịch quân sự mới nhằm giành lại thị trấn Al-Muhammadiyah gần đó và có thể tiếp đến là Ash-Ash’ari.
Với việc tái chiếm Beit Naem, lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria sẽ sớm tiến hành chiến dịch quân sự mới nhằm giành lại thị trấn Al-Muhammadiyah gần đó và có thể tiếp đến là Ash-Ash’ari. 

Theo DW, một nguồn tin chính phủ ngày 4/3 cho biết thêm, Quân đội Syria đã tái chiếm nhiều quận, trong đó có Otaya, đồng thời “xóa sổ các nhóm khủng bố” ở vùng ngoại ô phía đông Damascus.
Theo DW, một nguồn tin chính phủ ngày 4/3 cho biết thêm, Quân đội Syria đã tái chiếm nhiều quận, trong đó có Otaya, đồng thời “xóa sổ các nhóm khủng bố” ở vùng ngoại ô phía đông Damascus. 

Theo Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), các cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ Damascus và phiến quân Jaish al-Islam ngày 4/3 đã khiến ít nhất 12 binh sĩ Syria thiệt mạng.
Theo Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), các cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ Damascus và phiến quân Jaish al-Islam ngày 4/3 đã khiến ít nhất 12 binh sĩ Syria thiệt mạng. 

Trong khi đó, Quân đội Syria xác nhận lượng lớn tay súng khủng bố đã bị tiêu diệt trên nhiều mặt trận ở Đông Damascus.
 Trong khi đó, Quân đội Syria xác nhận lượng lớn tay súng khủng bố đã bị tiêu diệt trên nhiều mặt trận ở Đông Damascus.

Phiến quân Jaish al-Islam thừa nhận các tay súng nhóm này đã rút khỏi căn cứ tại hai khu vực do các trận không kích ở Đông Ghouta.
Phiến quân Jaish al-Islam thừa nhận các tay súng nhóm này đã rút khỏi căn cứ tại hai khu vực do các trận không kích ở Đông Ghouta. 

Bản đồ tình hình chiến sự tại Đông Ghouta ngày 4/3/2018.
Bản đồ tình hình chiến sự tại Đông Ghouta ngày 4/3/2018.  

Nhức nhối cuộc khủng hoảng tị nạn ở Châu Phi

(Kiến Thức) - Hàng nghìn người Công-gô mạo hiểm tính mạng trên những con thuyền nhỏ qua hồ Albert để tới đất nước Uganda nhằm thoát khỏi tình trạng xung đột và bạo lực đang diễn ra tại quê hương của mình.

Thế giới lại chứng kiến một cuộc khủng hoảng tị nạn nghiêm trọng đang diễn ra tại Châu Phi khi hàng nghìn người dân Công-gô mạo hiểm tính mạng trên những con thuyền nhỏ qua biển hồ Albert để tới Uganda, thoát khỏi tình trạng bạo lực trong nước. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)
 Thế giới lại chứng kiến một cuộc khủng hoảng tị nạn nghiêm trọng đang diễn ra tại Châu Phi khi hàng nghìn người dân Công-gô mạo hiểm tính mạng trên những con thuyền nhỏ qua biển hồ Albert để tới Uganda, thoát khỏi tình trạng bạo lực trong nước. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

  1. Theo Al Jazeera, chỉ tính riêng trong năm 2017, các cuộc giao tranh tại nhiều khu vực ở Cộng hòa Dân chủ Công-gô đã khiến khoảng 1,7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, tương đương khoảng 5.500 người mỗi ngày.
     Theo Al Jazeera, chỉ tính riêng trong năm 2017, các cuộc giao tranh tại nhiều khu vực ở Cộng hòa Dân chủ Công-gô đã khiến khoảng 1,7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, tương đương khoảng 5.500 người mỗi ngày.

    Hành trình từ Công-gô sang Uganda qua hồ Albert kéo dài khoảng 10 tiếng đồng hồ. Được biết, nhiều người tị nạn đã bị chết đuối trên hành trình này.
    Hành trình từ Công-gô sang Uganda qua hồ Albert kéo dài khoảng 10 tiếng đồng hồ. Được biết, nhiều người tị nạn đã bị chết đuối trên hành trình này. 

    Các gia đình người Công-gô xếp hàng nhận đồ cứu trợ. Được biết, khoảng 44 nghìn người Công-gô đã tới Uganda từ đầu năm 2018 đến nay. Đa số họ đến từ tỉnh Ituri và khoảng 16 nghìn người đến từ các điểm nóng xung đột khác tại tỉnh Bắc Kivu, Công-gô.
    Các gia đình người Công-gô xếp hàng nhận đồ cứu trợ. Được biết, khoảng 44 nghìn người Công-gô đã tới Uganda từ đầu năm 2018 đến nay. Đa số họ đến từ tỉnh Ituri và khoảng 16 nghìn người đến từ các điểm nóng xung đột khác tại tỉnh Bắc Kivu, Công-gô. 

    Esake ngồi trên xe tải ở khu Sebegoro. Gương mặt của Esake rất mệt mỏi vì cô đã không ăn uống gì trong suốt 24 giờ. Esake đang trên đường đến Uganda sau khi chồng cô bị giết hại tại tỉnh Ituri.
     Esake ngồi trên xe tải ở khu Sebegoro. Gương mặt của Esake rất mệt mỏi vì cô đã không ăn uống gì trong suốt 24 giờ. Esake đang trên đường đến Uganda sau khi chồng cô bị giết hại tại tỉnh Ituri.

    Bura, 37 tuổi, đã bị thất lạc vợ con khi một cuộc xung đột xảy ra tại làng của anh ở Công-gô. Bura quyết định vượt biển sang Uganda tìm người thân sau khi hay tin họ đã tới đất nước này.
     Bura, 37 tuổi, đã bị thất lạc vợ con khi một cuộc xung đột xảy ra tại làng của anh ở Công-gô. Bura quyết định vượt biển sang Uganda tìm người thân sau khi hay tin họ đã tới đất nước này.

    May mắn, Bura đã được đoàn tụ với gia đình tại khu trại tị nạn Kagoma.
     May mắn, Bura đã được đoàn tụ với gia đình tại khu trại tị nạn Kagoma.

    Những người tị nạn đến Uganda được các nhân viên y tế khử trùng tại một trung tâm tiếp nhận người tị nạn ở Kagoma. Được biết, dịch tả đã bùng phát tại khu vực này.
     Những người tị nạn đến Uganda được các nhân viên y tế khử trùng tại một trung tâm tiếp nhận người tị nạn ở Kagoma. Được biết, dịch tả đã bùng phát tại khu vực này.

    Các công nhân chuẩn bị gỗ để xây dựng nhà tắm tạm bợ cho những người tị nạn nhằm giúp họ hạn chế nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm.
    Các công nhân chuẩn bị gỗ để xây dựng nhà tắm tạm bợ cho những người tị nạn nhằm giúp họ hạn chế nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm.
  2. Mave, 8 tuổi, đang sống trong một trại tị nạn ở Kagoma cùng bố mẹ và chị gái.
     Mave, 8 tuổi, đang sống trong một trại tị nạn ở Kagoma cùng bố mẹ và chị gái.

    Một gia đình người Công-gô đang sống trong khu trại tị nạn ở Uganda.
     Một gia đình người Công-gô đang sống trong khu trại tị nạn ở Uganda.

    Người dân đốt cỏ khô để lấy chỗ dựng trại cho những người tị nạn mới đến từ Công-gô.
     Người dân đốt cỏ khô để lấy chỗ dựng trại cho những người tị nạn mới đến từ Công-gô.

    Yebaze ngồi trong túp lều nhỏ tại khu trại tị nạn ở Uganda.
     Yebaze ngồi trong túp lều nhỏ tại khu trại tị nạn ở Uganda.

    Christine chuẩn bị bữa tối tại trại tị nạn Malembo. “Tôi từng có một cửa hàng ở Công-gô và kiếm được khá nhiều tiền”, Christine chia sẻ.
     Christine chuẩn bị bữa tối tại trại tị nạn Malembo. “Tôi từng có một cửa hàng ở Công-gô và kiếm được khá nhiều tiền”, Christine chia sẻ.

    Người tị nạn tập trung gần một khu trại tị nạn ở Yebaze lúc trời tối.
    Người tị nạn tập trung gần một khu trại tị nạn ở Yebaze lúc trời tối. 
  3. Mời độc giả xem thêm video: Nỗi niềm người dân tản cư ở Đông Ukraine năm 2015 (Nguồn: TTXVN)

Điều ít biết về ứng viên 4 lần tranh cử Tổng thống Nga

(Kiến Thức) - Grigory Yavlinsky được xem là một trong những đối thủ “nặng ký” của Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào ngày 18/3 tới. Được biết, đây là lần thứ tư ông Yavlinsky tham gia tranh cử tổng thống.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra vào ngày 18/3 tới là màn “so găng” của 8 ứng cử viên, trong đó có chuyên gia kinh tế, chính trị gia Grigory Yavlinsky. Được biết, đây là lần thứ tư ông Yavlinsky chạy đua vào ghế tổng thống. Ảnh: TASS.
 Cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra vào ngày 18/3 tới là màn “so găng” của 8 ứng cử viên, trong đó có chuyên gia kinh tế, chính trị gia Grigory Yavlinsky. Được biết, đây là lần thứ tư ông Yavlinsky chạy đua vào ghế tổng thống. Ảnh: TASS.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 1996, ông Yavlinsky giành được 7,3% số phiếu ủng hộ và năm 2000 là 5,8%. Ảnh: Yavlinsky.ru.
Trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 1996, ông Yavlinsky giành được 7,3% số phiếu ủng hộ và năm 2000 là 5,8%. Ảnh: Yavlinsky.ru.

Ông Yavlinsky đã được Đảng Yabloko đề cử là đại diện của đảng này ra tranh cử Tổng thống Nga 2018. Ảnh: Getty Images.
Ông Yavlinsky đã được Đảng Yabloko đề cử là đại diện của đảng này ra tranh cử Tổng thống Nga 2018. Ảnh: Getty Images.

Với kinh nghiệm chính trường dày dặn, chuyên gia kinh tế Yavlinsky được đánh giá là đối thủ “nặng ký” của Tổng thống Nga đương nhiệm Putin. Ảnh: Wikipedia.
Với kinh nghiệm chính trường dày dặn, chuyên gia kinh tế Yavlinsky được đánh giá là đối thủ “nặng ký” của Tổng thống Nga đương nhiệm Putin.  Ảnh: Wikipedia.

Được biết, ông Yavlinsky sinh ngày 10/4/1952, là một chuyên gia kinh tế và chính trị gia người Nga. Ông bước chân vào con đường chính trị từ đầu những năm 1990, với sáng kiến nổi tiếng chuyển Liên bang Xô viết sang nền kinh tế thị trường mở. Ảnh: Getty Images.
Được biết, ông Yavlinsky sinh ngày 10/4/1952, là một chuyên gia kinh tế và chính trị gia người Nga. Ông bước chân vào con đường chính trị từ đầu những năm 1990, với sáng kiến nổi tiếng chuyển Liên bang Xô viết sang nền kinh tế thị trường mở. Ảnh: Getty Images.

Ông là tác giả của 500 Days Program, kế hoạch chuyển Liên Xô sang nền kinh tế mở. Ảnh: Anadolu Agency.
Ông là tác giả của 500 Days Program, kế hoạch chuyển Liên Xô sang nền kinh tế mở. Ảnh: Anadolu Agency.

Mọi người cũng biết đến nhà kinh tế học này với vai trò là người sáng lập và từng làm lãnh đạo Đảng Yabloko Ảnh: Virtualjerusalem.
Mọi người cũng biết đến nhà kinh tế học này với vai trò là người sáng lập và từng làm lãnh đạo Đảng Yabloko Ảnh: Virtualjerusalem.

Trong khoảng thời gian từ năm 1967 đến 1976, ông theo học ngành kinh tế tại Viện Kinh tế Quốc gia Plekhanow ở Moscow và có bằng Tiến sĩ ngành Kinh tế học tại Viện Toán học Kinh tế Trung ương Nga. Ảnh: Getty.
Trong khoảng thời gian từ năm 1967 đến 1976, ông theo học ngành kinh tế tại Viện Kinh tế Quốc gia Plekhanow ở Moscow và có bằng Tiến sĩ ngành Kinh tế học tại Viện Toán học Kinh tế Trung ương Nga.  Ảnh: Getty.

Ứng viên tổng thống Nga Yavlinsky thành thạo ba thứ tiếng: Nga, Ukraine và tiếng Anh. Ảnh: RT.
Ứng viên tổng thống Nga Yavlinsky thành thạo ba thứ tiếng: Nga, Ukraine và tiếng Anh. Ảnh: RT.

Trước đây, vào khoảng thập niên 1980, 1990, ông từng được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về cải cách kinh tế. Ảnh: ria.ru.
Trước đây, vào khoảng thập niên 1980, 1990, ông từng được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về cải cách kinh tế. Ảnh: ria.ru.

Về đời tư, ông Yelena kết hôn với bà Elena (sinh năm 1951). Họ có hai người con đều đã trưởng thành và thành đạt. Ảnh: RT.
Về đời tư, ông Yelena kết hôn với bà Elena (sinh năm 1951). Họ có hai người con đều đã trưởng thành và thành đạt. Ảnh: RT.
Mời độc giả xem thêm video: Nước Nga trước kỳ tranh cử Tổng thống (Nguồn: VTV1)

Đọc nhiều nhất

Tin mới