IS huấn luyện 1.400 trẻ em Yazidi đánh bom liều chết

(Kiến Thức) - Phiến quân IS đã bắt cóc 1.400 trẻ Yazidi và đang huấn luyện chúng trở thành những chiến binh chuyên thực hiện các vụ tấn công liều chết.

Hãng Fars (Iran) dẫn lời Hussein al-Qaedi, một quan chức phụ trách việc truy tìm tung tích những người Yazidi bị bắt cóc ở tỉnh Duhok, ngày 4/8 cho biết phiến quân IS đang huấn luyện 1.400 trẻ em Yazidi mà nhóm khủng bố này đã bắt cóc trước đó để trở thành những chiến binh chuyên thực hiện các vụ tấn công liều chết.
IS huan luyen 1.400 tre em Yazidi danh bom lieu chet
 Phiến quân IS huấn luyện hàng nghìn trẻ Yazidi thành những chiến binh đánh bom liều chết. Ảnh Fars News.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Qaedi cũng cho hay 400 trẻ em Yazidi rời khỏi quê nhà của chúng ở Sanjar và Bashiqa đã mắc phải chứng tâm thần hoặc các bệnh khác.
Ông cho biết thêm, tổ chức khủng bố IS vừa bắt cóc 3.770 người Yazidi sau khi 2.640 người bị chúng bắt tháo chạy khỏi nhóm phiến quân trong hai năm qua.
Được biết, nhóm IS đang mất dần quyền kiểm soát phần lãnh thổ mà chúng chiếm đóng tại Syria và Iraq.
Hàng nghìn người Yazidi đã bị phiến quân IS bắt giữ làm tù binh và hàng nghìn người khác đã thiệt mạng kể từ khi các tay súng IS tràn vào những ngôi làng ở miền bắc Iraq hồi tháng 8/2014. Những tù binh Yazidi, đặc biệt là phụ nữ và trẻ nhỏ, trở thành nô lệ tình dục, chiến binh đánh bom liều chết hoặc “lá chắn sống” cho nhóm khủng bố này.
>>> Xem thêm video quân đội Syria đánh phiến quân IS tại Raqqa (Nguồn video Fars News):

Phiến quân IS muốn “thảm sát hàng loạt“

(Kiến Thức) - Tình báo Mỹ nhận định, khả năng lực lượng phiến quân IS sẽ thực hiện các cuộc tấn công gây thương vong lớn thay vì những cuộc tấn công đơn lẻ.

Theo các quan chức của cơ quan tình báo Mỹ, ban đầu, lực lượng phiến quân IS tập trung hơn vào các cuộc tấn công với quy mô nhỏ lẻ, trong khi những tổ chức khủng bố như al-Qaeda ở bán đảo Ả-rập (AQAP) thường tiến hành những vụ "thảm sát hàng loạt".
Phien quan IS muon “tham sat hang loat“
Một khu vực ở Syria do tổ chức IS kiểm soát. (Ảnh AP) 

Vì sao phụ nữ Venezuela phải đi triệt sản?

(Kiến Thức) - Nhiều phụ nữ Venezuela phải đi triệt sản giữa lúc lạm phát phi mã dẫn tới thiếu lương thực, thuốc men và thậm chí cả thuốc tránh thai hay bao cao su.

Vi sao phu nu Venezuela phai di triet san?
 Chị Alejandra Jordan (30 tuổi, phải) và chị gái Andreina Jordan đang nằm dưỡng ở nhà sau khi trải qua ca triệt sản thành công ở Venezuela.

Toàn cảnh vụ ám sát hụt Tổng thống Mỹ Ronald Reagan

(Kiến Thức) - Tổng thống Mỹ Ronald Reagan từng bị ám sát, bị trúng đạn  nhưng may mắn thoát chết.

Tổng thống Mỹ Ronald Reagan vẫy tay chào đám đông ngay trước khi ông bị bắn ở bên ngoài khách sạn Washington Hilton ngày 30/3/1981.
 Tổng thống Mỹ Ronald Reagan vẫy tay chào đám đông ngay trước khi ông bị bắn ở bên ngoài khách sạn Washington Hilton ngày 30/3/1981.

Khi đó, tay súng John Hinckley Jr. đã nã 6 phát đạn về phía Tổng thống Reagan.
 Khi đó, tay súng John Hinckley Jr. đã nã 6 phát đạn về phía Tổng thống Reagan.

Vị tổng thống thứ 40 của Mỹ bị trọng thương nhưng may mắn thoát chết sau khi được phẫu thuật khẩn cấp.
 Vị tổng thống thứ 40 của Mỹ bị trọng thương nhưng may mắn thoát chết sau khi được phẫu thuật khẩn cấp.

Thư ký báo chí Nhà Trắng khi đó là James Brady và cảnh sát quận Columbia Thomas Delahanty bị thương và nằm gục xuống đất sau khi John Hinckley xả súng về phía Tổng thống Reagan ngày 30/3/1981.
Thư ký báo chí Nhà Trắng khi đó là James Brady và cảnh sát quận Columbia Thomas Delahanty bị thương và nằm gục xuống đất sau khi John Hinckley xả súng về phía Tổng thống Reagan ngày 30/3/1981. 

Rất đông người có mặt tại hiện trường vụ mưu sát tổng thống từng gây chấn động nước Mỹ.
 Rất đông người có mặt tại hiện trường vụ mưu sát tổng thống từng gây chấn động nước Mỹ.

Tổng thống Reagan mau chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu.
 Tổng thống Reagan mau chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Tình trạng sức khỏe của ông Reagan được ổn định trong phòng cấp cứu, rồi trải qua một cuộc giải phẫu khẩn cấp. Ông hồi phục và sau đó xuất viện. Ông trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên thoát chết sau khi bị bắn trong một vụ mưu sát.
 Tình trạng sức khỏe của ông Reagan được ổn định trong phòng cấp cứu, rồi trải qua một cuộc giải phẫu khẩn cấp. Ông hồi phục và sau đó xuất viện. Ông trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên thoát chết sau khi bị bắn trong một vụ mưu sát.

Khung cảnh nhốn nháo vào ngày cựu Tổng thống Mỹ Reagan bị ám sát.
Khung cảnh nhốn nháo vào ngày cựu Tổng thống Mỹ Reagan bị ám sát

Các nhân viên mật vụ và cảnh sát Mỹ bao vây hung thủ John Hinckley Jr.
 Các nhân viên mật vụ và cảnh sát Mỹ bao vây hung thủ John Hinckley Jr.

Các quan chức cấp cao Nhà Trắng tổ chức một cuộc họp khẩn cấp sau vụ mưu sát hụt ông Reagan. Từ trái qua phải: Helene Von Damm, Fred Fielding, Drew Lewis, Richard Allen, Don Regan, Alexander Haig, David Gergen, Max Friedersdorf, Larry Speakes, Richard Darman và Caspar Weinberger.
 Các quan chức cấp cao Nhà Trắng tổ chức một cuộc họp khẩn cấp sau vụ mưu sát hụt ông Reagan. Từ trái qua phải: Helene Von Damm, Fred Fielding, Drew Lewis, Richard Allen, Don Regan, Alexander Haig, David Gergen, Max Friedersdorf, Larry Speakes, Richard Darman và Caspar Weinberger.

Ngoại trưởng Mỹ thời đó Alexander Haig thông báo về tình trạng của ông Reagan trong phòng báo chí của Nhà Trắng.
Ngoại trưởng Mỹ thời đó Alexander Haig thông báo về tình trạng của ông Reagan trong phòng báo chí của Nhà Trắng.

Tổng thống Reagan mỉm cười khi nhìn vào bức ảnh “Get Well Soon Mr. President” (Tam dịch: Mau khỏe nhé, ngài Tổng thống) trong thời gian hồi phục sức khỏe tại bệnh viện George Washington ngày 8/4/1981.
Tổng thống Reagan mỉm cười khi nhìn vào bức ảnh “Get Well Soon Mr. President” (Tam dịch: Mau khỏe nhé, ngài Tổng thống) trong thời gian hồi phục sức khỏe tại bệnh viện George Washington ngày 8/4/1981.

Tổng thống Reagan trò chuyện với James Baker và Thượng nghị sĩ Laxalt trong bệnh viện George Washington ngày 8/4/1981.
Tổng thống Reagan trò chuyện với James Baker và Thượng nghị sĩ Laxalt trong bệnh viện George Washington ngày 8/4/1981.

Tổng thống Reagan rời bệnh viện George Washington cùng vợ, bà Nancy Reagan, và con gái, Patti Davis, sau khi hồi phục ngày 11/4/1981.
 Tổng thống Reagan rời bệnh viện George Washington cùng vợ, bà Nancy Reagan, và con gái, Patti Davis, sau khi hồi phục ngày 11/4/1981.

Tổng thống Reagan trong phòng làm việc sau khi ra viện được 4 ngày.
Tổng thống Reagan trong phòng làm việc sau khi ra viện được 4 ngày.

Đọc nhiều nhất

Tin mới