Ông Trump nói Iran đề nghị đàm phán sau lời cảnh báo của Mỹ

Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị đàm phán sau lời cảnh báo tấn công vào nước này của Mỹ.

Theo AP, Tổng thống Trump ngày 11/1 cho biết chính quyền của ông đang đàm phán để sắp xếp một cuộc gặp với Iran. "Tôi nghĩ họ đã mệt mỏi vì bị Mỹ đánh bại. Iran muốn đàm phán", ông Trump nói.

“Cuộc gặp đang được lên kế hoạch, nhưng chúng ta có thể phải hành động trước vì những gì đang xảy ra (biểu tình tại Iran) trước cuộc gặp. Dù vậy, cuộc gặp đang được lên kế hoạch. Iran đã liên lạc, họ muốn đàm phán”, ông Trump nói tiếp.

iran.png
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: NurPhoto.

Tuy nhiên, Iran chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về việc này.

Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ "giúp đỡ" những người biểu tình ở Iran. Ông Trump đã được báo cáo về các phương án quân sự, bao gồm cả khả năng tấn công các mục tiêu phi quân sự ở Tehran, mặc dù chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Đáp lại lời cảnh báo của Mỹ, theo RT, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Iran sẽ tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel nếu phát hiện một cuộc tấn công tiềm tàng vào nước này.

"Bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran sẽ biến các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, tất cả trung tâm và căn cứ quân sự, cũng như các tàu chiến Mỹ trong khu vực thành mục tiêu hợp pháp”, Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf khẳng định hôm 10/1.

“Chúng tôi không chỉ giới hạn hành động của mình ở việc phản ứng sau khi bị tấn công mà sẽ hành động dựa trên những dấu hiệu về mối đe dọa, để không ai đưa ra những tính toán sai lầm dẫn đến thảm họa”, ông nói thêm.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Iran

Nguồn video: X/RT

Biểu tình tiếp diễn ở Iran, hơn 110 người thiệt mạng

Số người tử vong trong các cuộc biểu tình bạo lực gần đây ở Iran đã lên tới ít nhất 116 người.

Theo AP, các cuộc biểu tình trên toàn quốc tại Iran tiếp diễn hôm 11/1. Human Rights Activists News Agency (có trụ sở tại Mỹ) cho biết, số người tử vong trong các cuộc biểu tình gần đây ở Iran đã tăng lên ít nhất 116 người và hơn 2.600 người khác bị bắt giữ.

Đài truyền hình nhà nước Iran xác nhận các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn, bao gồm ở thủ đô Tehran và thành phố Mashhad.

Iran tử hình người bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, nước này đã tử hình một người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Theo AP, truyền thông nhà nước Iran ngày 7/1 đưa tin, nước này đã xử tử một người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA xác định người đàn ông này là Ali Ardestani, bị cáo buộc đã chuyển thông tin nhạy cảm cho Mossad để đổi lấy "phần thưởng tài chính dưới dạng tiền điện tử".

Lực lượng an ninh bắn hơi cay giải tán người biểu tình ở Iran

Lực lượng an ninh Iran đã phải bắn hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình tại khu chợ Grand Bazaar nổi tiếng ở thủ đô Tehran.

AP dẫn lời các nhân chứng cho biết, những người biểu tình tức giận trước thực trạng kinh tế của Iran đã tổ chức một cuộc biểu tình tại khu chợ Grand Bazaar. Đụng độ đã xảy ra khi lực lượng an ninh sử dụng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình trong khu chợ.

ap26006456436955.jpg
Các cửa hàng đóng cửa trong cuộc biểu tình tại khu chợ chính lâu đời ở Tehran, Iran, ngày 6/1/2026. Ảnh: AP.

Đọc nhiều nhất

Tin mới