Hòn đá giá trăm tỷ/gam xấu xí khó tả

Đừng vội “trông mặt bắt hình dong”, viên đá này có xuất xứ và giá trị “khủng” hơn bạn tưởng.

Không phải vàng hay kim cương, viên đá xấu xí này thực chất là 1 viên Californium – nguyên tố hóa học đắt đỏ nhất nhì thế giới từ năm 1950 đến nay (kể từ khi nó được phát hiện ra). 1 gam Californium có giá từ 25 – 27 triệu USD. 

Hon da gia tram ty/gam xau xi kho ta

Cho những ai chưa biết, loại đá này là 1 nguyên tố nhân tạo, không dễ tan trong nước nhưng lại dễ dính lên bùn đất. Được biết, Californium có tính ứng dụng cao trong việc điều trị ung thư (xạ trị điều trị), nghiên cứu đá mặt trăng và làm nguồn phát neutron trong lò phản ứng hạt nhân. Nhưng đây không phải là lý do duy nhất khiến giá của loại đá này được đẩy lên cao như vậy.

Hon da gia tram ty/gam xau xi kho ta-Hinh-2

Thứ nhất, nguyên liệu sản xuất ra Californium là 1 nguyên tố phóng xạ nhân tạo đắt đỏ – curium. Thứ hai, nếu muốn thực hiện phản ứng tổng hợp Californium, các nhà khoa học phải sử dụng các máy gia tốc cao cấp và cực kỳ đắt tiền. Ngoài ra, việc vận chuyển Californium cũng cần tới thiết bị vận chuyển chuyên dụng.

Đặc biệt, Californium được sử dụng trong các thiết bị tìm kiếm nước và dầu mỏ tại các giếng dầu. Dầu mỏ vốn được mệnh danh là “vàng đen” nên thật dễ hiểu vì sao Californium cũng có mức giá ngất ngưởng đến vậy.

Khó tin chất lỏng động vật quý như “mỏ vàng“, đắt không tưởng

(Kiến Thức) - Máu sam, sữa lừa, nước dãi yến, nọc độc bọ cạp được xem là những chất lỏng đắt đỏ bậc nhất thế giới.

Kho tin chat long dong vat quy nhu “mo vang“, dat khong tuong
 Khác với nhiều loài động khác, sam có có máu màu xanh dương. Máu của chúng chính là loại chất lỏng đắt đỏ bậc nhất thế giới với giá bán hơn 400 triệu đồng/L. Ảnh: BI.

Thành phố nào đang đắt đỏ nhất châu Á?

(Kiến Thức) - Dựa trên việc so sánh giá của hàng hóa và dịch vụ xa xỉ tại các thành phố lớn, Ngân hàng Thụy Sĩ Julius Baer mới đây đã công bố Thượng Hải đứng đầu danh sách thành phố đắt đỏ nhất châu Á. 

Thanh pho nao dang dat do nhat chau A?
Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Thụy Sĩ Julius Baer, Thượng Hải (Trung Quốc) là thành phố đắt đỏ nhất châu Á. Ảnh: WSJ.  

Sự thật "tàn khốc" đằng sau những món đồ đắt đỏ của đại gia

(Kiến Thức) - Đằng sau những chiếc túi xách hạng sang, món ăn đắt đỏ phục vụ đại gia là cả câu chuyện đẫm máu và tàn khốc không phải ai cũng biết.

Su that
 Từ lâu, Hermès, Prada, Mulberry hay Louis Vuitton đã trở thành những thương hiệu túi xách xa xỉ hàng đầu thế giới, được giới đại gia ưa chuộng. Thế nhưng, ít ai biết rằng để làm ra một chiếc túi xách xa xỉ có biết bao nhiêu con vật bị hành hạ và giết chết dã man. Ảnh: Peta. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới