Hội đàm liên Triều: Phải chăng Triều Tiên đang đánh lừa Hàn Quốc?

(Kiến Thức) - Theo những nguồn tin mới nhất từ Triều Tiên thì Bình Nhưỡng đã chuẩn bị cho việc tham dự Thế vận hội Pyeongchang rất lâu trước khi nước này tuyên bố sẵn sàng đối thoại, còn Hàn Quốc thì dễ dàng “xa chân vào bẫy”.

Tạp chí Business Insider của Mỹ cho biết, Triều Tiêu đã âm thầm chuẩn bị cho một phái đoàn đến Thế vận hội Mùa đông 2018 diễn ra tại Pyeongchang vào tháng 2 tới trước khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un của nước này đưa ra tuyên bố sẵn sàng cho một hội đàm liên Triều nhằm hạ nhiệt cho căng thẳng diễn ra trên bán đảo Triều Tiêu.
Theo nguồn tin của Daily NK tại Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã bí mật chuẩn bị cho một phái đoàn lên đến hàng trăm người ngay trong năm 2017 nhằm sẵn sàng sang cho Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang, nếu Hàn Quốc chịu xuống nước tìm kiếm đối thoại với Triều Tiên.
Hình ảnh đội tuyển khúc gôn cầu Triều Tiên trong một lần thi đấu hiếm hoi ở nước ngoài. Ảnh: Getty Images.
 Hình ảnh đội tuyển khúc gôn cầu Triều Tiên trong một lần thi đấu hiếm hoi ở nước ngoài. Ảnh: Getty Images.
"Tài liệu liên quan đến việc lựa chọn các thành viên cho phái đoàn Triều Tiên tham dự thế vận hội mùa đông được lưu hành nội bộ trong các cơ quan chính phủ của Bình Nhưỡng từ cuối năm ngoái”, một nguồn tin ở Bình Nhưỡng nói với Daily NK.
Tuy nhiên, thông báo công khai đầu tiên về khả năng Triều Tiêu tham dự thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc lại do đích thân Chủ tịch Triều Tiên ông Kim Jung-un tuyên bố trong bài phát biểu chúc mừng năm mới 2018 vào hôm 1/1. Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc đối thoại cởi mở về khả năng một phái đoàn Triều Tiên đến Pyeongchang vào tháng 2 tới.
Mời độc giả xem video: Toàn cảnh cuộc hội đàm cấp cao liên Triều diễn. (Nguồn AP)
Ngay sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên, cả Triều Tiên và Hàn Quốc đã xúc tiến một cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên sau hơn 2 năm kể từ 2015 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào hôm 9/1, mở ra một bước ngoặc làm hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Việc thông tin Triều Tiên chuẩn bị trước phái đoàn tham dự thế vận hội trước khi tuyên bố đàm phán hoàn toàn trùng khớp với nhận định của các chuyên gia phân tích về khả năng Bình Nhưỡng đã sẵn sàng cho một hoạt động thể thao nhưng mang đậm chất chính trị như Thế vận hội Mùa đông 2018.

Tăng ngân sách quốc phòng Nhật dốc toàn lực đối phó Triều Tiên

Hôm 22/12, nội các Nhật Bản chính thức phê duyệt mức ngân sách quốc phòng kỷ lục 46 tỷ USD cho năm 2018, hiện thực hóa quyết tâm của Thủ tướng Shinzo Abe.

Quay trở lại thời điểm 1-11, khi ông Shinzo Abe chính thức tái đắc cử vị trí Thủ tướng Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện, Thủ tướng Abe khi đó cam kết sẽ giải quyết hai vấn đề mà ông gọi là hai cuộc khủng hoảng quốc gia, đó là: mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên và tình trạng dân số lão hóa.

Nhật Bản lên kịch bản chiến tranh với Triều Tiên

Chính phủ Nhật Bản đang nghiên cứu về viễn cảnh của một cuộc chiến tranh quy mô toàn diện trên bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản cho biết, giới cầm quyền tại Tokyo đang xem xét một số kịch bản có thể bắt đầu cho các hành động quân sự,  trong số đó có việc đụng độ giữa quân đội Triều Tiên và quân đội Hàn Quốc, việc Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên, lực lượng của Hàn Quốc xâm nhập vào Triều Tiên, thậm chí cả các đòn tấn công tên lửa của Bình Nhưỡng nhằm vào Nhật Bản.

Tổng thống Mỹ-Hàn điện đàm khẩn sau hội đàm liên Triều

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ không có động thái quân sự nào khi đối thoại liên Triều còn đang tiếp diễn, NHK đưa tin.

Theo Yonhap News, Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng cuộc đối thoại liên Triều sẽ dẫn đến thành công cho thế giới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.