Hoàng Anh Gia Lai lỗ kỷ lục: Nguyên nhân do đâu?

(Kiến Thức) - Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức lỗ lũy kế hết năm 2020 lên tới 5.086 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp theo đó giảm hơn 2.000 tỷ còn 9.675 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) vừa công bố doanh thu thuần quý IV/2020 đạt 914 tỷ đồng, tăng 318 tỷ so với cùng kỳ 2019.
Nguồn thu chính của Hoàng Anh Gia Lai vẫn đến từ bán trái cây với doanh số 538 tỷ, tăng 66% so với quý IV/2019 nhờ diện tích thu hoặc trái cây tăng và cũng lần đầu có doanh thu 121 tỷ đồng từ bán heo.
Hoang Anh Gia Lai lo ky luc: Nguyen nhan do dau?
 Hoàng Anh Gia Lai lỗ kỷ lục. (Ảnh minh họa).
Hợp nhất kết quả kinh doanh chăn nuôi cuối năm của Gia Lai sau khi hoán đổi nợ phải thu khó đòi tại doanh nghiệp này thành cổ phần, qua đó trở thành Công ty mẹ.
Dù doanh thu tăng nhưng Hoàng Anh Gia Lai không có lợi nhuận gộp do giá bán sản phẩm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Lỗ gộp trong quý IV/2020 của Hoàng Anh Gia Lai là 168 tỷ.
Đổi lại, doanh thu tài chính trong quý cuối năm tăng đột biến lên 784 tỷ đồng nhờ ghi nhận lãi khi thanh lý các khoản đầu tư. Song song đó, chi phí tài chính giảm 439 tỷ do doanh nghiệp không con phát sinh khoản lỗ từ việc chuyển nhượng vốn góp như cùng kỳ 2019.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ban điều hành Hoàng Anh Gia Lai quyết định rà soát số liệu quá khứ liên quan đến ước tính và dự phòng giá trị thu hồi các khoản phải thu trên nguyên tắc thận trọng. Tập đoàn này điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 bằng cách trích lập dự phòng các khoản phải thu tồn đọng. Việc này nhằm giúp báo cáo năm 2020 không phải tiếp tục nhận ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán về khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn như 2 năm trước.
Hậu quả là chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác tăng mạnh sau khi trích lập dự phòng, khiến Hoàng Anh Gia Lai lỗ sau thuế tới 1.526 tỷ trong quý IV/2020. Riêng lỗ sau thuế của công ty mẹ là 1.174 tỷ.
Lũy kế cả năm 2020, Công ty đạt doanh thu thuần hợp nhất 3.085 tỷ đồng, lỗ sau thuế 2.175 tỷ đồng. Năm 2019, doanh số của tập đoàn bầu Đức là 2.075 tỷ và lỗ sau thuế 1.909 tỷ.
Trong năm 2019, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ Hoàng Anh Gia Lai vẫn dương 190 tỷ và cổ đông không kiểm soát gánh lỗ tới 2.099 tỷ. Thế nhưng, năm 2020 lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ âm tới 1.201 tỷ.
Hết năm 2020, Hoàng Anh Gia Lai lỗ lũy kế lên tới 5.086 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp theo đó giảm hơn 2.000 tỷ còn 9.675 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm ngày 30/12/2020, nợ phải trả của Hoàng Anh Gia Lai là hơn 26.600 tỷ. Trong đó, vay ngắn hạn gần 8.500 tỷ và vay dài hạn hơn 9.600 tỷ.
Kể từ năm 2021, kết quả hoạt động của Hoàng Anh Gia Lai cũng sẽ thay đổi lớn vì không còn hợp nhất HAGL Agrico sau khi doanh nghiệp này trở thành Công ty con của Thaco. Công ty nông nghiệp này hiện chiếm tới hơn 80% doanh thu hợp nhất của Hoàng Anh Gia Lai.

Lý do bầu Đức liên tục bán tài sản

Từng khẳng định nông nghiệp là mũi nhọn để vươn lên tầm châu lục nhưng gần đây bầu Đức liên tục bán tài sản trong lĩnh vực này.

Mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - HAGL) quyết định chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Đông Pênh, công ty con của Công ty Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) cho Công ty Sản xuất chế biến và phân phối nông nghiệp Thadi. Thadi là công ty con của tỉ phú USD Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco).
Bán tài sản để có vốn kinh doanh

Cty Bầu Đức trả lãi vay 3 tỷ/ngày: “Chủ nợ” là ai?

(Kiến Thức) - Chủ nợ lớn nhất của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai là BIDV với dư nợ cho vay hơn 1.700 tỷ tại thời điểm cuối tháng 6.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố báo cáo tài chính với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý II đạt 647 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao hơn doanh thu khiến biên lãi gộp trong quý sụt giảm, chỉ thu về 125 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm tương ứng 18%.

Bỏ túi mẹo nhận biết thực phẩm kém chất lượng trong dịp Tết

(Kiến Thức) - Khi mua sắm trong những ngày giáp Tết, người tiêu dùng phải thật tỉnh táo để không mua phải thực phẩm kém chất lượng.

Bo tui meo nhan biet thuc pham kem chat luong trong dip Tet
 Là nguyên liệu không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán nhưng thịt lợn lại nằm trong nhóm thực phẩm kém chất lượng mà người tiêu dùng dễ gặp phải. Thịt lợn sạch là thịt không tồn dư thuốc hóa học, không nuôi bằng cám tăng trọng, không có ký sinh trùng và không có chất bảo quản. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới