Hoa Sen dự kiến phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP trong tháng 8

(Kiến Thức) - Hoa Sen sẽ phát hành 4,4 triệu cổ phần, tương đương 0,9% tổng cổ phiếu đang lưu hành.

Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2021. Theo đó, Công ty sẽ phát hành 4,4 triệu cổ phần, tương đương 0,9% tổng cổ phiếu đang lưu hành.
Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, thấp hơn gần 4 lần so với thị giá sáng 5/8.
Thời gian chào bán dự kiến trong tháng 8/2021 cho đến khi hoàn thành các thủ tục theo quy định của Nhà nước và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Hoa Sen du kien phat hanh 4,4 trieu co phieu ESOP trong thang 8
 Chủ tịch Lê Phước Vũ.
Trong quý 3 niên độ 2020-2021 (1/10/2020-30/9/2021) mới đây, tập đoàn của Chủ tịch Lê Phước Vũ đã ghi nhận doanh thu thuần trong quý tăng 90% lên 12.984 tỷ đồng.
Giá vốn tăng thấp hơn nên lãi gộp tăng 178% lên 2.954 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 15,5% lên 22,7%.
Doanh thu tài chính tăng mạnh từ 21 tỷ lên 153 tỷ đồng, riêng khoản lãi từ hoạt động đầu tư là 107 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng từ 146 tỷ lên 151 tỷ đồng do chi phí chênh lệch tỷ giá tăng từ 9 tỷ lên 71 tỷ đồng.
Sau cùng, Hoa Sen ghi nhận lãi ròng ở mức 1.702 tỷ đồng, gấp 5,4 lần cùng kỳ năm trước, kết quả này tương đương với ước tính đưa ra trước đó của doanh nghiệp tôn mạ này.
Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp của đại gia Lê Phước Vũ báo cáo doanh thu 32.929 tỷ đồng, tăng 72%; lãi ròng ghi nhận ở mức 3.372 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ.
So với kế hoạch đặt ra, HSG gần như hoàn thành kế hoạch doanh thu và vượt 125% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Hoa Sen lãi ròng 1.702 tỷ, gấp 5,4 lần cùng kỳ năm trước

(Kiến Thức) - Tại thời điểm 30/6, tập đoàn ghi nhận tổng tài sản tăng mạnh 41% lên hơn 25.161 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm đến 11.646 tỷ đồng, gấp 2,1 lần thời điểm đầu đầu niên độ. 

Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa công bố BCTC quý 3 niên độ 2020-2021 (1/10/2020-30/9/2021) với doanh thu thuần trong quý tăng 90% lên 12.984 tỷ đồng. 
Giá vốn tăng thấp hơn nên lãi gộp tăng 178% lên 2.954 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 15,5% lên 22,7%.

Đại gia đứng sau Dược liệu Trung ương 2 liên quan thu hồi công văn thuốc điều trị COVID-19

Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Phytopharma là ông Nguyễn Công Chiến. Tại Phytopharma, ông Chiến đang sở hữu gần 68% cổ phần.

Ngày 3/8/2021, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam đã ký công văn số 5216/SYT-NVD gửi đến các bệnh viện công lập trực thuộc và bệnh viện ngoài công lập, các cơ sở chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID-19,… với nội dung hướng dẫn các cơ sở này mua thuốc để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.
Theo đó, Sở Y tế khẳng định hai loại thuốc kháng viêm và kháng đông dạng uống để điều trị bệnh nhân hiệu quả, cứu được kịp thời nhiều người. Đó là thuốc kháng viêm Medrol (Methyl prednisolone) 16mg của Công ty Pfizer và thuốc kháng đông Xarelto (Rivaroxaban) 20mg của Công ty Bayer. Đặc biệt, Sở Y tế TP.HCM hướng dẫn cụ thể địa chỉ mua hai loại thuốc trên là Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 (Phytopharma).

Hé lộ đời tư kín tiếng đại gia Ba Huân từ chối tăng giá trứng giữa đại dịch

(Kiến Thức) - Cuộc đời của bà Ba Huân gắn với quả trứng, đó cũng là tâm huyết của nữ doanh nhân cho đến sau này.

Ngày 3/8, UBND TP.HCM tổ chức buổi họp bàn tìm cách tháo gỡ khó khăn trong cung ứng lương thực, thực phẩm. Tại buổi họp, Sở Công Thương TP.HCM đồng ý với chủ trương cho tăng giá trứng khi cung ứng ra thị trường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.