Hồ sơ BĐS Vạn Phát bị điều tra vì mua bán đất có dấu hiệu lừa đảo

Cty Bất động sản Vạn Phát bị Công an tỉnh Bình Dương điều tra mua bán đất có dấu hiệu lừa đảo do ông Phạm Tấn Cường là đại diện kiêm Giám đốc.

Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bất động sản Vạn Phát đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương (PC03) điều tra, làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản có địa chỉ tại số 205 Trần Bình Trọng, khu phố 3, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 25/6/2019, mã số doanh nghiệp là 3702783967. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Tấn Cường có địa chỉ tại thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Ngành nghề kinh doanh chính của Bất động sản Vạn Phát là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Theo các thông tin giới thiệu, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.
Ngoài các thông tin nêu trên, những thông tin khác liên quan đến Bất động sản Vạn Phát cũng như cá nhân ông Phạm Tấn Cường dường như không được báo chí nhắc đến.
Ho so BDS Van Phat bi dieu tra vi mua ban dat co dau hieu lua dao
Bất động sản Vạn Phát đang bị Công an điều tra vì vì mua bán đất có dấu hiệu lừa đảo. (Ảnh: Dân Việt).
Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương nhận được đơn của 21 hộ dân tố cáo Bất động sản Vạn Phát có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 3 xã: Trừ Văn Thố, Long Nguyên, Cây Trường thuộc huyện Bàu Bàng.
Người dân cho rằng, do tin tưởng vào lời mời chào từ Bất động sản Vạn Phát về dự án đất, nhà phố nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Bàu Bàng nên bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua đất từ Bất động sản Vạn Phát.
Thế nhưng sau nhiều lần hẹn, Bất động sản Vạn Phát vẫn chưa làm thủ tục để khách hàng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đáng nói, một số người dân bỏ tiền mua đất sau đó phát hiện trùng thửa.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đề nghị huyện Bàu Bàng cung cấp tài liệu và tạm ngưng giao dịch, biến động đối với 21 thửa đất trên địa bàn mà 21 hộ dân đã làm đơn tố cáo Bất động sản Vạn Phát.
PC03 Công an tỉnh Bình Dương đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bàu Bàng cung cấp hồ sơ địa chính, thông tin, tài liệu có liên quan và tạm ngưng các giao dịch, biến động liên quan đến 21 thửa đất (kèm theo số thửa) ở các xã nêu trên.

Sau lệnh tạm dừng hoạt động, quán ăn uống vỉa hè Hà Nội ra sao?

Sau lệnh tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, nhiều quán ăn uống đường phố, nhất là trà đá vỉa hè tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn ngang nhiên hoạt động rôm rả.

Sau lenh tam dung hoat dong, quan an uong via he Ha Noi ra sao?
 Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt thành phố Hà Nội đã ghi nhận các ca mắc ngoài cộng đồng, lịch trình di chuyển phức tạp, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có công điện yêu cầu từ 17h ngày 3/5, tạm dừng hoạt động của quán ăn uống đường phố, trà đá và cà phê vỉa hè để phòng chống dịch lây lan…

Một cú điện thoại phương xa, 13 tỷ đồng biến mất khỏi tài khoản

Cuối năm là thời điểm "nóng" của hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua điện thoại và mạng xã hội. Ước tính, tổng số tiền các nạn nhân bị lừa trên cả nước đã lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Mới đây, một người phụ nữ ở Hà Nội đã đến cơ quan trình báo bị lừa 13 tỷ đồng sau khi nhận cuộc điện thoại từ người tự xưng là nhân viên cơ quan tư pháp. Đây chỉ là một trong số hàng trăm vụ lừa đảo được người dân trình báo từ đầu năm 2020.

Trước đó, một phụ nữ ở phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang cũng bị lừa toàn bộ số tiền tiết kiệm là 700 triệu đồng cho một kẻ mạo danh là "thiếu tá" ở Bộ Công an.

Nhờ đâu HAGL Agrico thoát lỗ quý 1/2021?

HAGL Agrico quý đầu năm nay lãi ròng 6,6 tỷ đồng, tăng 136%, cùng kỳ chỉ lãi 1,8 tỷ đồng. Tuy vậy, nếu không tính khoản doanh thu hoạt động tài chính, HAGL Agrico lỗ đến hàng trăm tỷ đồng.

Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu thuần đạt gần 260 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong cơ cấu doanh thu, mảng trái cây chiếm tỷ trọng lớn nhất với 76%, kế đó là bán mủ cao su (17%).

Đọc nhiều nhất

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.