"Hồ lô đất" giá 1 triệu nửa cân vẫn "cháy hàng"

Đây một loại thảo dược rất đắt đỏ của Trung Quốc, cũng chính vì lý do này mà có rất nhiều người gọi chúng là “dược vương”. Ngoài ra, chúng còn có tên gọi khác là “hồ lô đất”, bởi có những quả có hình dáng rất giống quả hồ lô.

Loại thực vật mà chúng ta nói đến là “tam diệp thanh”, là một loại thảo dược rất đắt đỏ của Trung Quốc. Tam diệp thanh đòi hỏi môi trường sinh trưởng khá cao, phần lớn được phân bố tại các thành phố ven biển phía Tây, Tây Nam và phía Đông của Trung Quốc. Mỗi năm tháng 3 bắt đầu ra hoa, tháng 4 kết trái, đến mùa thu là có thể thu hoạch. Cả quả và rễ cây tam diệp thanh đều chứa nhiều chất dinh dưỡng và có tác dụng tẩm bổ cũng như chữa bệnh rất tốt. Hàm lượng tinh bột của chúng cao tới 70%.
Tam diệp thanh sinh trưởng ở vùng núi sâu và số lượng cũng có hạn, có thể lên núi hái được chúng cũng là chuyện không dễ dàng gì. Ngay cả khi được trồng nhân tạo, yêu cầu về kỹ thuật trồng cũng rất cao vì vậy không có nhiều người trồng chúng.
“Hồ lô đất” là một loại thảo dược quý của Trung Quốc.
“Hồ lô đất” là một loại thảo dược quý của Trung Quốc. 
“Hồ lô đất” có thể điều trị viêm hiệu quả như viêm phổi, viêm ruột, viêm họng... hay các bệnh như ong chích, rắn độc cắn. Thông thường, nếu bạn không biết cách xử lý thì có thể mua về ngâm nước uống trực tiếp.
Giá cả thị trường của chúng không hề dễ chịu, khoảng 300 tệ/0.5kg (khoảng 1 triệu đồng), nếu là loại tốt hơn, giá thấp nhất cũng là 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng). Mặc dù như vậy, nhu cầu với loại thảo dược này đang ngày một nhiều hơn, chỉ có điều lượng người trồng lại ít vì vậy luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.
“Hồ lô đất” có giá 300 tệ nửa cân.
“Hồ lô đất” có giá 300 tệ nửa cân. 
Ngày càng có nhiều người nhận thức được giá trị của “hồ lô đất”, vì vậy triển vọng phát triển của chúng là rất lớn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chọn trồng “hồ lô đất” thì đầu tư ban đầu là khá nhiều nhưng thời gian hoàn vốn lại khá dài, bạn cần phải có đủ kiên nhẫn để có thể chờ tới ngày “thu hoạch”. Đặc biệt, cần phải vô cùng chú ý trong việc quản lý và nuôi trồng ba năm đầu tiên.
*)Title do Kiến Thức biên tập lại

Nhóm bạn ăn ốc vỉa hè bị chặt chém gần 2,5 triệu đồng

Đi ăn ốc bị chặt chém, nhóm anh Duy "tá hỏa" khi nghe chủ quán tính tiền nhưng thắc mắc thì nhận lại được câu trả lời "ai bảo lúc vào không hỏi giá trước".

Tình trạng "chặt chém" khách hàng tại các quán ăn, nhà hàng vẫn ngày ngày diễn ra khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Đáng chú ý, nhiều khách hàng dễ tính, khi vô tình trở thành “nạn nhân” bị “chặt chém” lại lẳng lặng cho qua, coi như bản thân xui xẻo, đến ăn uống 1 lần và không bao giờ trở lại. Chính vì lẽ đó, nhiều chủ kinh doanh lại được nước lấn tới, ngang nhiên buôn bán với giá cả “cắt cổ”.

Trở thành tỷ phú lan rừng nhờ giò lan phi điệp bạn cho

Sau gần 4 năm xây dựng, anh Phạm Quốc Hưng (28 tuổi, trú khu 9, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đang sở hữu một vườn lan rừng quy mô lớn, với nhiều chủng loại quý hiếm khác nhau.

Trò chuyện cùng Dân Việt, anh Hưng cho biết, anh bén duyên và làm giàu từ cây phong lan rừng cũng thật tình cờ. Trong một lần đi chơi và được một người bạn tặng cho một giò lan phi điệp nhỏ.
Ngày đó anh cũng chẳng biết gì về phong lan, được bạn cho nên cứ lấy về nhà trồng chơi. Một thời gian sau, cây lan phi điệp bắt đầu ra hoa, hương thơm ngào ngạt.Tình yêu và niềm đam mê với phong lan rừng của anh Hưng khởi đầu từ những hứng khởi với giò phong lan phi điệp mà bạn tặng năm nào.

Nắng nóng, kiếm tiền triệu mỗi ngày chỉ bằng những nghề bình dân

Nắng nóng giúp những người bán nước mía, chở đá lạnh hay thợ bảo dưỡng điều hòa kiếm bội tiền mỗi ngày. Thậm chí, những người làm dịch vụ này còn không có thời gian để nghỉ vì lượng khách quá lớn.

Nắng nóng nhu cầu giải khát tăng cao. Vì thế những ngày này, quán hàng nước mía lại mọc lên như nấm. Cũng bởi việc mở quán nước mía khá đơn giản. Chỉ cần có một ki ốt nho nhỏ, một máy xay nước mía, vài bộ bàn ghế, cốc nhựa là đã đủ để mở một quán nước mía. Hiện nay, giá mía trên thị trường khá rẻ chỉ khoảng vài chục nghìn đồng một bó trong khi một ly nước mía đá có giá 10.000 đồng. Thậm chí tại Hà Nội, nhiều khi trời nắng nóng đỉnh điểm, nhiều quán hàng còn tự ý nâng giá bán một ly nước mía lên tới 15.000 đến 18.000 đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới