"Hô biến" Marina Tower thành Phú Đông Premier, Phú Đông Group thừa nhận chưa xin phép

Tổng giám đốc Phú Đông Group thừa nhận, dự án Marina Tower đã được đổi thành tên thương mại là Phú Đông Premier nhưng chưa xin phép cơ quan chức năng.

Liên quan đến những sai phạm tại dự án Căn hộ cao cấp Phú Đông Premier (đường Lê Trọng Tấn, phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương), ngày 6/10, trả lời VTC News, ông Ngô Quang Phúc - Tổng giám đốc Phú Đông Group thừa nhận, dự án đã được đổi tên thương mại nhưng chưa xin phép cơ quan chức năng.
Cụ thể, theo ông Phúc, dự án này có tên được cơ quan chức năng cấp phép là Marina Tower, do Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Việt Mỹ (Công ty Sài Gòn Việt Mỹ) làm chủ đầu tư.
Cách đây không lâu, Phú Đông Group đã mua lại cổ phần dự án của Công ty Sài Gòn Việt Mỹ và tiếp quản, phát triển dự án Marina Tower và tiếp tục phát triển dự án này. Sau đó, Phú Đông Group đã đổi tên thương mại của dự án thành Phú Đông Premier và tiến hành làm truyền thông, quảng cáo cho dự án.
Dự án Căn hộ cao cấp Phú Đông Premier (đường Lê Trọng Tấn, phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương).
Dự án Căn hộ cao cấp Phú Đông Premier (đường Lê Trọng Tấn, phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương). 
“Thật ra, bản thân tôi thấy việc đổi tên thương mại dự án thì đó là quyền chủ động của chủ đầu tư và chưa thấy luật quy định phải xin phép. Hiện nay, cả nước nhiều dự án được đổi tên thương mại để kinh doanh và đây là sự chủ động của nhiều doanh nghiệp, vậy nếu sai thì cả nước sai rồi”, ông Phúc nói.
Đáng nói, mặc dù khẳng định việc tự đặt tên thương mại là quyền của các chủ đầu tư, thế nhưng khi phóng viên trích dẫn Khoản 3 Điều 19 Luật Nhà ở thì lãnh đạo của Phú Đông Group nói rằng sẽ cân nhắc lại và làm thủ tục xin phép cơ quan chức năng.
Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương yêu cầu chủ đầu tư đăng thông tin về dự án Marina Tower đầy đủ và đúng theo quy định, tránh gây nhầm lẫn, không đúng tên chính thức của dự án. Lãnh đạo Phú Đông Group cho biết sẽ làm thủ tục xin phép cơ quan chức năng đổi tên thương mại của dự án thành Phú Đông Premier. Nếu cơ quan chức năng không đồng ý thì sẽ sử dụng lại tên dự án là Marina Tower.
Trước đó, như VTC News đưa tin, UBND tỉnh Bình Dương đã có chỉ đạo, yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh này kiểm tra, xử lý theo đơn phản ánh công trình xây dựng Chung cư cao tầng Marina Tower về việc thi công ẩu, làm hư hỏng nghiêm trọng hạ tầng xung quanh.
Thông tin từ hồ sơ đăng ký, dự án Chung cư cao tầng Marina Tower do Công ty Sài Gòn Việt Mỹ làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng (CBM) làm đơn vị thi công.
Kết quả kiểm tra của Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương cho thấy, tại khu vực tiếp giáp dự án xây dựng Chung cư cao tầng Marina Tower với khu nhà ở Hoa Trang, phần mặt đường nhựa và vỉa hè của đoạn đường số 1 (khoảng 5 m) và phần đất của dự án Hoa Trang có xuất hiện nhiều vết nứt, trượt tạo thành hố sâu.
Thi công dự án làm hư hỏng hạ tầng xung quanh, sử dụng tên không đúng quy định... là những sai phạm đang diễn ra tại dự án này.
Thi công dự án làm hư hỏng hạ tầng xung quanh, sử dụng tên không đúng quy định... là những sai phạm đang diễn ra tại dự án này. 
Đại diện UBND phường An Bình xác nhận, ngày 31/7, công trình xây dựng Chung cư cao tầng Marina Tower đã làm sụt lún, bong tróc 4,5 m2 vỉa hè. Khoảng 12 m2 mặt đường nhựa có hiện tượng bị nứt xé, sụt lún, đá bị lở tạo thành hàm ếch rất nguy hiểm. Đáng nói, công trình xây dựng chung cư còn làm nứt tại một số nhà dân gần đó.
Ngày 1/8, Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Dĩ An phối hợp thanh tra Sở Xây dựng đã thực hiện việc kiểm tra, lập biên bản hiện trạng, yêu cầu Công ty Sài Gòn Việt Mỹ có biện pháp khắc phục tất cả những sai phạm mà phía công ty gây ra.
Ngoài ra, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương còn phát hiện có dấu hiệu mập mờ tại dự án này khi tên gọi chính thức của dự án đã bị thay đổi từ tên gọi dự án Chung cư cao tầng Marina Tower thành dự án Căn hộ Phú Đông Premier.
Do đó, Thanh tra Sở Xây dựng đã lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư đăng thông tin về dự án đầy đủ, đúng theo quy định, tránh gây nhầm lẫn, không đúng tên chính thức của dự án.
Khoản 3 Điều 19 Luật Nhà ở quy định: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, các khu vực trong dự án phải được đặt tên bằng tiếng Việt. Trường hợp chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có nhu cầu đặt tên dự án bằng tiếng nước ngoài thì phải viết tên đầy đủ bằng tiếng Việt trước, viết tiếng nước ngoài sau.
Tên dự án, tên các khu vực trong dự án phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định, được sử dụng trong cả quá trình đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng.

Hà Nội tiếp tục đổi 60 ha đất "vàng" lấy hơn 1,6 km đường

Tuyến đường Minh Khai-Vĩnh Tuy-Yên Duyên chỉ dài 1,65km với kinh phí gần 1.400 tỷ đồng được Hà Nội giao cho Công ty CP Đầu tư phát triển Hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng thực hiện theo hình thức BT.

Đổi lại nhà đầu tư được giao 60 ha đất ở nhiều khu vực được xem là đất “vàng” đối ứng để khai thác kinh doanh xây dựng các dự án bất động sản.

Hà Nội: Cháy chung cư 29T2 trong đêm, lính cứu hỏa phá cửa kính

Trong đêm 6/10, ngọn lửa bùng phát tại một văn phòng ở tầng 3, chung cư 29T2 ở Trung Hòa-Nhân Chính, Hà Nội.

Ha Noi: Chay chung cu 29T2 trong dem, linh cuu hoa pha cua kinh
Lực lượng cảnh sát cứu hỏa Cầu Giấy đến hiện trường rất nhanh khi nhận được tin cháy. 

Sự việc xảy ra lúc 11h30, đêm 6/10, tại khu chung cư 29T2 thuộc phường Trung Hòa. Đây là chung cư nằm trên đường Hoàng Đạo Thúy và Nguyễn Thị Thập.

Cận cảnh cầu 1.460 tỷ đồng nối Phú Thọ và Hà Nội sắp thông xe

Sau hơn hai năm xây dựng, cầu Việt Trì - Ba Vì (cầu Văn Lang) bắc qua sông Hồng dự kiến thông xe vào ngày 7/10.

Can canh cau 1.460 ty dong noi Phu Tho va Ha Noi sap thong xe

Sau hơn hai năm xây dựng, cầu Việt Trì - Ba Vì (cầu Văn Lang) bắc qua sông Hồng dự kiến thông xe vào ngày 7/10.

Can canh cau 1.460 ty dong noi Phu Tho va Ha Noi sap thong xe-Hinh-2
Dự án cầu Văn Lang khởi công từ năm 2016 với tổng mức đầu tư hơn 1.460 tỷ đồng, do Công ty cổ phần tập đoàn Phú Mỹ làm chủ đầu tư.
Can canh cau 1.460 ty dong noi Phu Tho va Ha Noi sap thong xe-Hinh-3
Cây cầu có tổng chiều dài và đoạn tuyến chính đường hai đầu cầu khoảng 9,46 km, bắc qua sông Hồng, nối huyện Ba Vì và TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).
Can canh cau 1.460 ty dong noi Phu Tho va Ha Noi sap thong xe-Hinh-4
Trong đó, chiều dài đường dẫn phía Phú Thọ khoảng 0,26 km, chiều dài cầu vượt sông khoảng 1,55 km, chiều dài đường dẫn phía Hà Nội khoảng 7,54 km.
Can canh cau 1.460 ty dong noi Phu Tho va Ha Noi sap thong xe-Hinh-5
Cầu được thiết kế với bề rộng 12m, bao gồm 2 làn xe cơ giới rộng 7 m, 2 làn xe hỗn hợp rộng 4 m và gờ lan can hai bên rộng 1 m.
Can canh cau 1.460 ty dong noi Phu Tho va Ha Noi sap thong xe-Hinh-6
Công trình cầu Việt Trì-Ba Vì (cầu Văn Lang) nối quốc lộ 32 với quốc lộ 32C theo hình thức hợp đồng BOT đến nay đã hoàn thành.
Can canh cau 1.460 ty dong noi Phu Tho va Ha Noi sap thong xe-Hinh-7
Để hoàn vốn cho dự án, nhà đầu tư được thu phí 35.000 đồng mỗi xe với thời gian thu phí khoảng 20 năm.     
Can canh cau 1.460 ty dong noi Phu Tho va Ha Noi sap thong xe-Hinh-8
 
Can canh cau 1.460 ty dong noi Phu Tho va Ha Noi sap thong xe-Hinh-9
 
Can canh cau 1.460 ty dong noi Phu Tho va Ha Noi sap thong xe-Hinh-10
Một số hạng mục công trình như trạm thu phí cơ bản hoàn thành và có thể đưa vào sử dụng. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới