Thêm một bệnh nhân ở Thanh Hóa tử vong do ăn tiết canh

Google News

(Kiến Thức) - Ngày 21/3 vừa qua, một người đàn ông 50 tuổi ở Nga Sơn, Thanh Hóa đã tử vong do nhiễm liên cầu khuẩn sau khi ăn tiết canh dê.

Bệnh nhân tử vong sau khi ăn tiết canh là ông T.V.P 50 tuổi ở xã Nga An, đều huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.
 Bệnh nhân N.Đ.Nh. bị nhiễm liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: Hà Đồng/Tuổi Trẻ
Ông P và một người khác là N.Đ.N cùng ăn tiết canh dê sau đó phải vào Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng sốt cao, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn nhiều, mệt mỏi toàn thân.
Tại bệnh viện tình trạng bệnh nhân P diễn biến nặng, tiên lượng xấu vì thế gia đình đã xin về nhà. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong ngay sau đó. Còn bệnh nhân N.Đ.N, đã qua cơn nguy kịch, nhưng thính lực giảm.
Các bác sĩ cho biết, nguyên nhân tử vong của bệnh nhân P là do nhiễm liên cầu khuẩn khi ăn tiết canh sống.
Được biết, vào ngày 15/3, hai bệnh nhân trên đi liên hoan với bạn bè và có ăn tiết canh dê.
Ngọc Nga (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)