"Hệ sinh thái" Toàn Á: Tỷ lệ trúng thầu "khủng", tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt" [Kỳ 2]

Với tỷ lệ trúng thầu lên tới gần 90% trong năm 2025, Công ty TNHH Toàn Á đang cho thấy sự thống trị của mình, tuy nhiên tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách lại vô cùng khiêm tốn.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chỉ tính riêng trong năm 2025 (đến ngày 17/09), Công ty TNHH Toàn Á đã tham gia 15 gói thầu và trúng tới 13 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên tới 86,7%. Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã "bỏ túi" trong năm nay đã là 42.112.579.000 đồng.

Những con số "biết nói" này cho thấy một "hệ sinh thái" mà Toàn Á đã xây dựng được trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục nghề nghiệp. Dường như, ở bất cứ nơi đâu có gói thầu cung cấp thiết bị cho các trường cao đẳng, trung cấp nghề, ở đó có sự hiện diện và gần như chắc chắn chiến thắng của Toàn Á.

Tuy nhiên, đi kèm với tỷ lệ trúng thầu "khủng" là một tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lại vô cùng "nhỏ giọt". Cụ thể, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của các gói thầu mà Toàn Á trúng trong năm 2025 chỉ là khoảng 3,2%. Thậm chí, có những gói thầu, tỷ lệ này còn dưới 1%.

screen-shot-2025-10-01-at-084305.png
Ảnh minh hoạ

Điển hình là gói thầu "Mua sắm cung cấp lắp đặt thiết bị" của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An, với giá gói thầu là 7.445.640.000 đồng, Toàn Á trúng thầu với giá 7.417.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,38%. Hay gói thầu tại Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai được đề cập ở kỳ trước, tỷ lệ tiết kiệm cũng chỉ là 1,48%.

So sánh với tỷ lệ tiết kiệm trung bình của các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng trên cả nước (thường ở mức 7-9%), con số mà Toàn Á "đem lại" cho ngân sách quả thực đáng suy ngẫm. Sự chênh lệch này đặt ra câu hỏi về việc xác định giá gói thầu của các chủ đầu tư. Liệu giá gói thầu có đang được xây dựng quá sát với giá của nhà thầu, hay có những yếu tố nào khác có thể chi phối kết quả này?

Rõ ràng, với vị thế gần như độc tôn, việc thiếu vắng sự cạnh tranh trong các gói thầu mà Toàn Á tham gia đã khiến cho mục tiêu tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Khi "một mình một chợ", nhà thầu có thể dễ dàng áp đặt mức giá của mình, và phần thiệt thòi cuối cùng thuộc về ngân sách nhà nước.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin ở kỳ tiếp theo:

[Kỳ 3:] Gói thầu tiền tỷ của Toàn Á: Vì sao vắng bóng đối thủ cạnh tranh?

Công ty Toàn Á: "Bá chủ" thị trường thiết bị giáo dục nghề nghiệp và những gói thầu "một mình một ngựa" [Kỳ 1]

Chỉ với một nhà thầu duy nhất tham gia, Công ty TNHH Toàn Á đã dễ dàng trúng gói thầu mua sắm thiết bị y tế trị giá gần 7 tỷ đồng tại Gia Lai.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 16/09/2025, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị đào tạo ngành Điều dưỡng, Dược và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học năm 2025" (Mã TBMT: IB2500358338). Đơn vị trúng thầu không ai khác ngoài một cái tên đã quá quen thuộc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục nghề nghiệp - Công ty TNHH Toàn Á.

Điều đáng nói, đây là một gói thầu có giá trị không hề nhỏ, lên tới 6.726.459.000 đồng, nhưng lại chỉ có duy nhất Công ty TNHH Toàn Á tham gia và trúng thầu với giá 6.626.668.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,48%. "Kịch bản" một nhà thầu tham gia rồi trúng thầu này không phải là chuyện hiếm gặp đối với Công ty TNHH Toàn Á.

Hồ sơ đấu thầu Công ty Điện nước Thanh Bình tại An Giang: Tỷ lệ trúng thầu gần 85% [Kỳ 1]

Công ty TNHH Xây lắp Điện nước Thanh Bình ghi nhận tỷ lệ trúng thầu ấn tượng khi thắng 96/116 gói đã tham gia, với tổng giá trị hơn 122 tỷ đồng. Dữ liệu hoạt động của nhà thầu này hé lộ nhiều điểm đáng chú ý về thị trường đấu thầu tại An Giang.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng điện, nước tại tỉnh An Giang thời gian qua ghi nhận sự nổi lên của một nhà thầu có tần suất tham gia và tỷ lệ thành công đặc biệt cao. Công ty TNHH Xây lắp Điện nước Thanh Bình, một doanh nghiệp địa phương, đang cho thấy hiệu suất ấn tượng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, qua đó đặt ra những câu hỏi quan trọng về năng lực cạnh tranh thực sự và các yếu tố cấu thành nên chuỗi thành công liên tiếp này.

Gói thầu hơn 2 tỷ và chiến thắng quen thuộc

Công ty Phúc Khang trúng gói thầu tại Thủy điện Thác Mơ: Năng lực thực sự?

Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang vừa được phê duyệt trúng gói thầu hơn 1,3 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với tỷ lệ tiết kiệm khá thấp. Doanh nghiệp này có lịch sử trúng hàng trăm gói thầu, đặc biệt tại các chủ đầu tư ngành điện.

Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang (gọi tắt là Công ty Phúc Khang) đã được công bố trúng Gói thầu 2025-TMP-TB-09.21 Mua sắm thiết bị cơ khí năm 2025 do Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ làm chủ đầu tư, với giá trị hơn 1,3 tỷ đồng và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách khá khiêm tốn. Việc trúng thầu này tiếp tục làm dày thêm "bộ sưu tập" hàng trăm gói thầu mà doanh nghiệp này đã thắng, đặc biệt là tại các đơn vị thuộc ngành điện lực, làm dấy lên những câu hỏi về tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.

Gói thầu hơn 1,3 tỷ và cuộc đua "song mã"

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Nhiệt điện Hải Phòng: Dimo Việt Nam trúng gói thầu hơn 3,1 tỷ, tiết kiệm ngân sách 0,09%

Nhiệt điện Hải Phòng: Dimo Việt Nam trúng gói thầu hơn 3,1 tỷ, tiết kiệm ngân sách 0,09%

Vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhờ giá dự thầu thấp hơn khoảng 3 triệu đồng, Công ty Dimo Việt Nam vừa được Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng phê duyệt trúng gói thầu cung cấp vật tư trị giá hơn 3,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này ở mức "siêu thấp".