Hàng trăm trường học tại Anh bị đe dọa đánh bom

Hơn 400 trường học tại Anh đã nhận được thư điện tử đe dọa cho nổ bom trong khuôn viên trường nếu không nộp khoản tiền chuộc tương đương 5.000 USD trong vòng 3 tiếng đồng hồ. 

Ngày 19/3, hơn 400 trường học tại Anh đã nhận được thư điện tử đe dọa cho nổ bom trong khuôn viên trường nếu không nộp khoản tiền chuộc tương đương 5.000 USD trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Một số trường đã phải đóng cửa hoặc sơ tán học sinh sau khi nhận được những thư đe dọa đánh bom này.
Một số trường đã phải đóng cửa hoặc sơ tán học sinh sau khi nhận được những thư đe dọa này. Ảnh:mirror.co.uk
 Một số trường đã phải đóng cửa hoặc sơ tán học sinh sau khi nhận được những thư đe dọa này. Ảnh:mirror.co.uk
Theo phóng viên TTXVN tại London, nhiều trường học tại thủ đô và các địa phương khác như Manchester, Northumbria và Bắc Yorkshire đã nhận được thư đe dọa. Các lực lượng cảnh sát tại một loạt những khu vực thuộc xứ England của Anh như Cumbria, Cambridgeshire, Humberside, Hertfordshire, Lincolnshire, Derbyshire, Avon và Somerset cũng báo cáo về tình trạng một số trường phổ thông và đại học trong khu vực của mình nhận được những email tương tự. Riêng tại vùng Humberside, ít nhất 19 trường học đã báo cáo về việc nhận được đe dọa đánh bom.
Cảnh sát địa phương và các cơ quan chống khủng bố của Anh cùng ngày đã ra thông báo rằng những bức thư đe dọa này là “không đáng tin”. Phó Chỉ huy Cảnh sát vùng Humberside Tony Cockerill cho biết cảnh sát đã liên lạc với các trường học bị đe dọa. Cảnh sát vùng Manchester thông báo đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng các email trên, tuy nhiên cũng trấn an các trường học và phụ huynh học sinh rằng hiện tại chưa có “mối đe dọa trực tiếp” nào. Tuyên bố của cảnh sát vùng Bắc Yorkshire miêu tả lời đe dọa là “giả mạo” và khẳng định các chuyên gia tội phạm mạng với sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương đã xem xét những bức email này và “tin tưởng không có mối đe dọa thực sự nào.”
Mặc dù vậy, Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục Anh đã ra khuyến cáo đề nghị các trường tăng cường cảnh giác và thông báo ngay lập tức với cảnh sát địa phương nếu nhận được email đe dọa đánh bom.

Những điều ít người biết về nữ hoàng vĩ đại nhất nước Anh

(Kiến Thức) - Victoria là Nữ hoàng của Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland từ ngày 20/6/1837 cho đến khi bà qua đời. Nữ hoàng Victoria là thành viên Hoàng gia Anh đầu tiên đi du lịch bằng tàu hỏa và từng trải qua 6 vụ ám sát hụt.

Theo ATI, Victoria là tên đệm của Nữ hoàng, tên thật của bà là Alexandrina. (Nguồn ảnh: ATI)
 Theo ATI, Victoria là tên đệm của Nữ hoàng, tên thật của bà là Alexandrina. (Nguồn ảnh: ATI)

Nữ hoàng Victoria được nuôi dưỡng theo quy tắc “Kensington System”, có nghĩa là bà gần như bị cô lập hoàn toàn khiến bà phụ thuộc vào cha mẹ.
Nữ hoàng Victoria được nuôi dưỡng theo quy tắc “Kensington System”, có nghĩa là bà gần như bị cô lập hoàn toàn khiến bà phụ thuộc vào cha mẹ. 

Bà trở thành Nữ hoàng Anh khi mới 18 tuổi.
Bà trở thành Nữ hoàng Anh khi mới 18 tuổi.  

Sau đó, Nữ hoàng Victoria chuyển vào Cung điện Buckingham và trở thành vị hoàng đế đầu tiên sống trong cung điện này.
 Sau đó, Nữ hoàng Victoria chuyển vào Cung điện Buckingham và trở thành vị hoàng đế đầu tiên sống trong cung điện này.

Victoria đã cầu hôn người anh họ của bà, Hoàng thân Albert xứ Saxe-Coburg và Gotha. Sở dĩ Vương thân Albert không thể chủ động cầu hôn Victoria là vì khi đó bà đã trở thành Nữ hoàng.
 Victoria đã cầu hôn người anh họ của bà, Hoàng thân Albert xứ Saxe-Coburg và Gotha. Sở dĩ Vương thân Albert không thể chủ động cầu hôn Victoria là vì khi đó bà đã trở thành Nữ hoàng.

Sau khi Hoàng thân Albert qua đời ở tuổi 42 vì bệnh sốt thương hàn (hoặc một chứng bệnh kinh niên khác) vào năm 1861, Nữ hoàng Victoria đã thông qua một số nghi thức tang lễ đặc biệt.
Sau khi Hoàng thân Albert qua đời ở tuổi 42 vì bệnh sốt thương hàn (hoặc một chứng bệnh kinh niên khác) vào năm 1861, Nữ hoàng Victoria đã thông qua một số nghi thức tang lễ đặc biệt. 
Nữ hoàng Victoria thông thạo nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Pháp, tiếng Italy và tiếng Hindustan.
 Nữ hoàng Victoria thông thạo nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Pháp, tiếng Italy và tiếng Hindustan.

Bà học tiếng Hindustan từ một người hầu Ấn Độ có tên Abdul Karim. Nữ hoàng Victoria coi Karim là người bạn chân thành và đáng tin cậy nhất.
Bà học tiếng Hindustan từ một người hầu Ấn Độ có tên Abdul Karim. Nữ hoàng Victoria coi Karim là người bạn chân thành và đáng tin cậy nhất. 

Tuy nhiên, gia đình Nữ hoàng Victoria không thích sự hiện diện của Karim cũng như việc Karim thân thiết với Nữ hoàng. Sau khi Nữ hoàng Victoria qua đời, gia đình bà đã trục xuất người này về Ấn Độ.
 Tuy nhiên, gia đình Nữ hoàng Victoria không thích sự hiện diện của Karim cũng như việc Karim thân thiết với Nữ hoàng. Sau khi Nữ hoàng Victoria qua đời, gia đình bà đã trục xuất người này về Ấn Độ.
Nữ hoàng Victoria được biết đến là người đầu tiên mang căn bệnh Hemophilia (máu khó đông) hay còn được gọi là “bệnh hoàng gia”.
  Nữ hoàng Victoria được biết đến là người đầu tiên mang căn bệnh Hemophilia (máu khó đông) hay còn được gọi là “bệnh hoàng gia”.

Khuôn mặt của Nữ hoàng Victoria xuất hiện trên con tem đầu tiên, Penny Black (Đồng xu đen). Con tem này được phát hành ở Anh vào ngày 1/5/1840.
 Khuôn mặt của Nữ hoàng Victoria xuất hiện trên con tem đầu tiên, Penny Black (Đồng xu đen). Con tem này được phát hành ở Anh vào ngày 1/5/1840.

Một trong những cuốn sách yêu thích của Nữ hoàng Victoria là The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde (Bác sĩ Jekyll và ông Hyde).
Một trong những cuốn sách yêu thích của Nữ hoàng Victoria là The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde (Bác sĩ Jekyll và ông Hyde).

Năm 1880, Nữ hoàng Victoria đã cho người lấy gỗ từ con tàu HMS Resolute nghỉ hưu để làm một chiếc bàn làm việc tặng cho Tổng thống Mỹ khi đó là ông Rutherford Hayes.
 Năm 1880, Nữ hoàng Victoria đã cho người lấy gỗ từ con tàu HMS Resolute nghỉ hưu để làm một chiếc bàn làm việc tặng cho Tổng thống Mỹ khi đó là ông Rutherford Hayes.

Từ ngày 1/5/1876, bà mang thêm danh hiệu Nữ hoàng Ấn Độ, dù chưa từng đặt chân đến đất nước này.
 Từ ngày 1/5/1876, bà mang thêm danh hiệu Nữ hoàng Ấn Độ, dù chưa từng đặt chân đến đất nước này.

Nữ hoàng Victoria là thành viên Hoàng gia Anh đầu tiên đi du lịch bằng tàu hỏa.
 Nữ hoàng Victoria là thành viên Hoàng gia Anh đầu tiên đi du lịch bằng tàu hỏa.

Nữ hoàng Victoria từng trải qua 6 vụ ám sát hụt. Bà qua đời ngày 22/1/1901.
 Nữ hoàng Victoria từng trải qua 6 vụ ám sát hụt. Bà qua đời ngày 22/1/1901.

Tổng thống Syria bất ngờ đến chảo lửa Đông Ghouta

(Kiến Thức) - Như một động thái động viên tinh thần chiến đấu của binh sĩ và cam kết bảo vệ người dân ở Đông Ghouta, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có cuộc viếng thăm bất ngờ đến ngay khu vực tiền tuyến của chiến trường này.

Theo Văn phòng Tổng thống Syria, trong ngày 18/3, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có chuyến thăm chớp nhoáng đến vùng chiến sự Đông Ghouta nằm ngay vùng ven thủ đô Damascus, nhằm động viên tinh thần chiến đấu của binh sĩ Syria và cam kết bảo vệ người dân ở khu vực này. Ảnh: PresidencySy.
Theo Văn phòng Tổng thống Syria, trong ngày 18/3, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có chuyến thăm chớp nhoáng đến vùng chiến sự Đông Ghouta nằm ngay vùng ven thủ đô Damascus, nhằm động viên tinh thần chiến đấu của binh sĩ Syria và cam kết bảo vệ người dân ở khu vực này. Ảnh: PresidencySy.

Muôn vẻ cuộc sống bên trong nhà tù trên khắp thế giới

(Kiến Thức) - Hàng trăm tù nhân chen chúc trong phòng giam vốn chỉ đủ chỗ cho 60 người ở nhà tù Maula (Malawi). Trong khi đó, phòng giam của nhà tù Norgerhaven ở Hà Lan có cả giường, tủ lạnh, ti vi và phòng tắm riêng cho tù nhân. 

San Quentin là nhà tù lâu đời nhất ở California, Mỹ. Nhà tù an ninh nghiêm ngặt này từng giam giữ kẻ giết người hàng loạt Charles Manson. (Nguồn ảnh: Busniess Insider)
San Quentin là nhà tù lâu đời nhất ở California, Mỹ. Nhà tù an ninh nghiêm ngặt này từng giam giữ kẻ giết người hàng loạt Charles Manson. (Nguồn ảnh: Busniess Insider)

Rikers Island ở thành phố New York bị liệt vào danh sách 10 nhà tù tồi tệ nhất nước Mỹ. Nơi đây thường xảy ra các vụ ẩu đả giữa các tù nhân.
Rikers Island ở thành phố New York bị liệt vào danh sách 10 nhà tù tồi tệ nhất nước Mỹ. Nơi đây thường xảy ra các vụ ẩu đả giữa các tù nhân. 

Nhà tù Bordeaux ở Montreal, Canada, là nơi giam giữ khoảng 1.000 đến 1.500 tù nhân nam.
Nhà tù Bordeaux ở Montreal, Canada, là nơi giam giữ khoảng 1.000 đến 1.500 tù nhân nam. 

Nhà tù Civil ở thị trấn Arcahaiea, Haiti, thường trong tình trạng quá tải. Năm 2016, 174 tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù này trong một vụ bạo động khiến 1 nhân viên nhà tù thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
 Nhà tù Civil ở thị trấn Arcahaiea, Haiti, thường trong tình trạng quá tải. Năm 2016, 174 tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù này trong một vụ bạo động khiến 1 nhân viên nhà tù thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Nhà tù Penal del Altiplano ở Almoloya de Juárez được cho là nhà tù an ninh nghiêm ngặt nhất Mexico cho tới khi xảy ra vụ vượt ngục của trùm ma túy Joaquin El Chapo Guzman năm 2015.
 Nhà tù Penal del Altiplano ở Almoloya de Juárez được cho là nhà tù an ninh nghiêm ngặt nhất Mexico cho tới khi xảy ra vụ vượt ngục của trùm ma túy Joaquin El Chapo Guzman năm 2015.

Trong nhà tù dành cho phạm nhân nữ El Buen Pastor ở Bogota, Colombia, ít nhất 20 tù nhân bị nhốt chung một phòng giam.
 Trong nhà tù dành cho phạm nhân nữ El Buen Pastor ở Bogota, Colombia, ít nhất 20 tù nhân bị nhốt chung một phòng giam.

Năm 2017, 4 người đã thiệt mạng trong vụ bạo động nhà tù Desembargador Raimundo Vidal Pessoa ở Manaus, Brazil.
 Năm 2017, 4 người đã thiệt mạng trong vụ bạo động nhà tù Desembargador Raimundo Vidal Pessoa ở Manaus, Brazil.

Điều kiện trong nhà tù Landsberg ở Landsberg am Lech, Đức, tương đối tốt.
 Điều kiện trong nhà tù Landsberg ở Landsberg am Lech, Đức, tương đối tốt.

Tại nhà tù Oslos’Skien Na Uy, tù nhân có cả phòng tắm riêng và ti vi,…
 Tại nhà tù Oslos’Skien Na Uy, tù nhân có cả phòng tắm riêng và ti vi,…

Phòng giam trong nhà tù Norgerhaven ở Veenhuizen, Hà Lan, có giường, đồ đạc, tủ lạnh, ti vi và phòng tắm riêng cho tù nhân. Tù nhân cũng có thể nhìn ra ngoài qua cửa sổ.
Phòng giam trong nhà tù Norgerhaven ở Veenhuizen, Hà Lan, có giường, đồ đạc, tủ lạnh, ti vi và phòng tắm riêng cho tù nhân. Tù nhân cũng có thể nhìn ra ngoài qua cửa sổ. 

Nhà tù Maula ở Lilongwe, Malawi, trong tình trạng quá tải. Năm 2015, gần 200 tù nhân chen chúc trong phòng giam vốn chỉ đủ chỗ cho 60 người ở nhà tù này.
 Nhà tù Maula ở Lilongwe, Malawi, trong tình trạng quá tải. Năm 2015, gần 200 tù nhân chen chúc trong phòng giam vốn chỉ đủ chỗ cho 60 người ở nhà tù này.

Nhà tù Neve Tirza dành cho nữ ở Israel. Mỗi phòng giam rộng khoảng 13 m2 dành cho 6 tù nhân.
 Nhà tù Neve Tirza dành cho nữ ở Israel. Mỗi phòng giam rộng khoảng 13 m2 dành cho 6 tù nhân.

Khoảng 1.200 tù nhân bị nhốt trong nhà tù Kashimpur ở Gazipur, Bangladesh.
 Khoảng 1.200 tù nhân bị nhốt trong nhà tù Kashimpur ở Gazipur, Bangladesh.

Nhà tù Abashiri ở Nhật Bản luôn có nhân viên an ninh kiểm tra phòng giam mỗi ngày. Đây là nơi giam giữ các tù nhân lĩnh án không quá 8 năm tù.
Nhà tù Abashiri ở Nhật Bản luôn có nhân viên an ninh kiểm tra phòng giam mỗi ngày. Đây là nơi giam giữ các tù nhân lĩnh án không quá 8 năm tù. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới