Hàng trăm công nhân bị ngộ độc tập thể ở Bình Dương
(Kiến Thức) -Vừa mới vào ca làm việc buổi sáng, hàng trăm công nhân có dấu hiệu nôn ói, đau bụng và ngất xỉu hàng loạt, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Thiên Dũng
Vụ ngộ độc tập thể nói trên xảy ra vào sáng 22/7 tại Công ty MERAKI (có vốn 100% Đài Loan, chuyên may túi xách xuất khẩu) nằm trong KCN Sóng Thần, thị xã Dĩ An, Bình Dương.
Khoảng 200 công nhân bị ngộ độc được đưa vào BV Quân đoàn 4 cấp cứu.
Một số công nhân cho hay, vào khoảng 9h sáng, khi vừa vào ca làm việc được 1 giờ đồng hồ, nhiều công nhân có dấu hiệu chóng mặt, nôn ói, đau bụng quằn quại và ngất xỉu.
Ngay lập tức, ba chiếc xe ô tô được điều động để đưa các công nhân vào bệnh việnQuân Đoàn 4 (Bình Dương) cấp cứu. Do số lượng công nhân nhiều nên phía công ty đã chia ra nhiều tốp để đưa vào cấp cứu.
Do số lượng công nhân bị ngộ độc nhiều nên bệnh viện phải sắp xếp 2 bệnh nhân nằm 1 giường.
Tại bệnh viện, PV ghi nhận cảnh công nhân bị ngộ độc nằm la liệt bên trong và ngoài hành lang của các phòng bệnh. Do số lượng công nhân nhiều nên bệnh viện phải bố trí cho 2 người nằm 1 giường, còn số khác phải nằm ở ngoài hành lang.
Số khác phải nằm ở ngoài hành lang.
Trao đổi với PV Kiến Thức, bác sĩ Trần Thanh Vân – Chủ nhiệm khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Quân đoàn 4 - cho biết: "Khoảng 9h30 ngày 22/7, Khoa Truyền nhiễm tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân với tình trạng mệt mỏi, nôn ói, đau bụng, đi cầu lỏng, chóng mặt. Ban đầu bệnh viện đã bố trí chỗ nằm cho các bệnh nhân, sau đó triển khai điều trị, truyền dịch, thải độc. Quan trọng nhất là loại trừ bệnh kết hợp, những diễn biến về sức khỏe của bệnh nhân mà không thể lường trước được".
“Qua những dấu hiệu ban đầu và lời kể của các bệnh nhân, cộng với việc tất cả các bệnh nhân đều dùng chung một loại thức ăn ở công ty thì tôi cho rằng họ bị ngộ độc thực phẩm. Đây là một vụ ngộ độc tập thể”, bác sĩ Vân nhận định.
Nhân viên của Trung tâm y tế Dĩ An và Chi cục VSATTP Bình Dương tiếp nhận phản ánh ban đầu của công nhân.
Cũng theo bác sĩ Vân, hiện tại đa số các bệnh nhân vẫn chưa hồi phục, nhiều người còn rất mệt mỏi. Đặc biệt, có 3 trường hợp đang mang thai nên phải giữ lại để theo dõi sát sao.
Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe và diễn biến sự việc, các công nhân đều khẳng định, vào khoảng 17h40 chiều 21/7, công nhân ở lại tăng ca và được nhà ăn công ty cho ăn bún với thịt heo, rau dưa và cơm. Đến nửa đêm, họ về nhà thì xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, đi cầu lỏng. Đến sáng vào công ty làm việc thì xảy ra tình trạng trên.
Công nhân Nguyễn Thị Thơm (bộ phận cắt) được cho là bệnh nhân bị nặng nhất. Hiện chị Thơm vẫn còn tình trạng chóng mặt nặng, đau bụng và liên tục nôn ói.
“Sau khi ăn cơm tăng ca ở công ty về, đến khoảng 2h sáng thì em bắt đầu thấy đau bụng, chóng mặt và đi ngoài nhiều lần. Đến sáng, em thấy đỡ hơn chút thì dậy đi làm, nhưng khi vừa mới vào công ty thì bắt đầu thấy chóng mặt, nôn ói. Lúc đầu em nghĩ do mình ăn trúng cái gì nên mới bị nhưng đến khi thấy nhiều người cũng bị giống em nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vào đây em mới biết mình và mọi người bị ngộ độc vì đồ ăn của công ty chiều qua”, công nhân Nguyễn Thị Thành (bộ phận thành phẩm) nói.
Sau khi nhận tin báo, trưa cùng ngày, đoàn công tác của Trung tâm y tế Dĩ An và Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) Bình Dương đã xuống bệnh viện Quân đoàn 4 để thăm hỏi và tiếp nhận phản ánh ban đầu của công nhân.
Đến hơn 14h chiều cùng ngày, phía bệnh viện vẫn đang nỗ lực điều trị cho các bệnh nhân vụ ngộ độc.
Theo nhiều công nhân phản ánh, suất ăn hàng ngày của công nhân công ty MERAKI do nhà ăn Đông Dương (có trụ sở nằm trên đường số 6, KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương) phụ trách. Hằng ngày, phía nhà ăn này nấu đồ ăn rồi đem vào công ty cho công nhân ăn. Nhiều lần công nhân phát hiện có sâu bọ, gián và côn trùng ở trong đồ ăn và có phản ánh lại nhưng đều bị phớt lờ.
Đến 14h cùng ngày, phía bệnh viện vẫn đang nỗ lực chăm sóc cho các bệnh nhân bị ngộ độc. Nhiều công nhân sức khỏe còn yếu được đội ngũ y bác sĩ theo dõi sát sao.
Hiện nhà chức trách đang điều tra làm rõ nguyên nhân cụ thể của vụ ngộ độc này.
Sau bữa ăn bánh mì ngọt, 34 học sinh trường mầm non ở Cần Thơ liên tục nôn ói, tiêu chảy và bị sốt phải cho nhập viện.
Theo tin tức từ báo Vnexpress, trưa ngày 27/4, trường mầm non Sao Mai (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho các bé ăn cơm với canh bí rợ, trứng luộc, nước tương. Đến chiều, các bé được dùng bữa nhẹ bằng bánh mì ngọt. Đến chiều tối, nhiều bé bị các triệu chứng như nôn ói, tiêu chảy liên tục phải đưa vào viện.
Nguyên nhân gây ngộ độc có thể do bánh mì ngọt nhiễm khuẩn.
Ngày 21/7, cảnh sát điều tra đã tìm thấy hung khí mà Vi Văn Hai dùng để thảm sát 4 người trong gia đình trong vụ thảm sát ở Nghệ An.
Liên quan đến vụ thảm sát ở Nghệ An, Trung tá Nguyễn Đức Hải - PGĐ CA tỉnh Nghệ Ancho biết, đã tìm thấy hung khí cách hiện trường vụ thảm sát khoảng 300m, không phải con dao mà cơ quan điều tra đã tìm thấy ngày 20/7 tại lán của Hai theo lời khai của nghi phạm này.
Đoàn cán bộ, công an điều tra tỉnh Nghệ An tìm thấy hung khí cách dòng suối khe Cặt khoảng 3m.
Bà Hà tố Lý Nguyễn Chung bị “dàn xếp”, VKS bác chứng cứ
(Kiến Thức) - Khi ông Chấn ngồi tù đến năm thứ 10, thì tháng 7/2013, bà Hải đã gặp Lý Nguyễn Chung ở Quảng Ninh và dàn xếp đưa Chung ra đầu thú...
Phiên tòa xét xử sáng nay (22/7), HĐXX quay lại phần xét hỏi bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, trú ở xã Song Mai, TP Bắc Giang, nhân chứng mới trong vụ án mạng xảy ra hơn 10 năm trước tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).
CATP Hà Nội triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động trên không gian mạng với phương thức tinh vi. Điều đáng chú ý, có sự tham gia của không ít người trẻ tuổi.
Trường ngoại ngữ Hà Nội thu hút hàng nghìn thí sinh đăng ký, trong đó lớp tiếng Pháp và tiếng Hàn có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất, tạo nên mùa tuyển sinh sôi động.
Trường ngoại ngữ Hà Nội thu hút hàng nghìn thí sinh đăng ký, trong đó lớp tiếng Pháp và tiếng Hàn có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất, tạo nên mùa tuyển sinh sôi động.
CATP Hà Nội triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động trên không gian mạng với phương thức tinh vi. Điều đáng chú ý, có sự tham gia của không ít người trẻ tuổi.
Nông nghiệp, nông dân và nông thôn không chỉ là nền tảng ổn định mà còn có thể trở thành một động lực quan trọng của phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng, thu giữ hàng trăm súng hơi tự chế.
Với mô hình tổ chức không gian theo 7 vùng và 6 hành lang kinh tế, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2050 vừa được công bố tạo động lực giải phóng các nguồn lực, đưa địa phương trở thành cực tăng trưởng xanh hiện đại.
Từ chiều nay, toàn bộ các nhánh nút giao Long Thành chính thức đưa vào khai thác, hoàn thiện kết nối giữa hai cao tốc lớn, giúp phương tiện di chuyển thuận lợi.
Va chạm giữa xe đầu kéo và xe công nông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương.
Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 5 bị can về tội “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”.
Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giao UBND cấp tỉnh chủ động thực hiện kiểm kê khí nhà kính hằng năm và quản lý các cơ sở phát thải trên địa bàn
Trung tâm Thông tin chỉ huy công an thành phố nhận tin báo cháy xưởng gỗ tại nhà số 8 đường Thành Công (Làng nghề Liên Hà, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội).
Trong lúc gia đình đang vui chị Đ.T.H.M. (SN 2002, trú tại làng Kloong, xã Ia O) đã xuống gần mặt nước và không may bị trượt chân rơi xuống vùng nước sâu.
Hơn 30.000 thí sinh Đồng Nai tham dự Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2026- 2027. Sở GD&ĐT vừa Đồng Nai công bố đáp án môn Toán để thí sinh kiểm tra kết quả.