Hãng hàng không yêu cầu cân hành khách trước khi lên máy bay

Từ ngày 31/5 đến ngày 2/7, hãng hàng không Air New Zealand sẽ cân các hành khách đi trên các chuyến bay quốc tế trước khi họ bước lên máy bay.

Cơ quan Hàng không Dân dụng New Zealand vừa yêu cầu hãng hàng không quốc gia Air New Zealand cân hành khách đi trên các chuyến bay quốc tế, khởi hành từ sân bay quốc tế Auckland. Quy định này có hiệu lực từ ngày 31/5 và kéo dài đến hết ngày 2/7/2023.
Theo Air New Zealand, việc cân hành khách nằm trong khảo sát trọng lượng hành khách và quy định này chỉ áp dụng với một số chuyến bay. Đây được xem là một trong những cách để thu thập dữ liệu về tải trọng và phân bổ trọng tải cho các máy bay.
Hang hang khong yeu cau can hanh khach truoc khi len may bay
Cuộc khảo sát trọng lượng của Air New Zealand sẽ diễn ra trên một số chuyến bay, từ ngày 31/5 đến ngày 2/7/2023. Ảnh: Air New Zealand. 
Ông Alastair James, chuyên gia cải tiến kiểm soát tải trọng của hãng hàng không Air New Zealand, cho biết: “Chúng tôi cân mọi thứ trên máy bay, từ hàng hóa, bữa ăn đến hành lý trong khoang hành lý. Đối với hành khách, phi hành đoàn và hành lý xách tay, chúng tôi không sử dụng số liệu chính xác mà dùng số cân nặng trung bình thu được từ khảo sát này”.
Tuy nhiên, cân nặng của hành khách được xem là thông tin cá nhân và không phải ai cũng muốn tiết lộ thông tin này. Để bảo vệ quyền riêng tư của hành khách, Air New Zealand cho biết họ sẽ giấu kín dữ liệu về trọng lượng.
Hành khách được yêu cầu bước lên chiếc cân kỹ thuật số khi họ làm thủ tục lên máy bay. Thông tin về trọng lượng của họ sau đó được gửi đến máy tính và không hiển thị trên màn hình tại quầy thủ tục.
“Chúng tôi biết bước lên bàn cân có thể rất khó khăn. Chúng tôi muốn trấn an khách hàng của mình là không có màn hình hiển thị số cân nặng tại quầy thủ tục. Không ai có thể nhìn thấy cân nặng của bạn, kể cả chúng tôi”, ông James nói.
Trước đó, năm 2021, Air New Zealand cũng từng yêu cầu hành khách bước lên cân trước khi lên máy bay. Cụ thể, hành khách đi các chuyến bay nội địa đã tham gia một cuộc khảo sát tương tự. Cuộc khảo sát cân nặng dành cho hành khách quốc tế trong năm đó bị hủy bỏ vì đại dịch COVID-19.

Ảnh nữ tiếp viên hàng không che chắn cửa máy bay gây tranh cãi

Bức ảnh nữ tiếp viên Hàn Quốc mặc váy bó, che chắn cửa thoát hiểm máy bay Asiana Airlines sau khi bị hành khách tự ý mở tung cửa khiến người dùng mạng xã hội kêu gọi hãng đổi quy định đồng phục.

Trang tin News1 của Hàn Quốc hôm 28/5 đăng ảnh một nữ tiếp viên che chắn cửa máy bay bị mở tung trên phi cơ Airbus A321 của hãng hàng không Asiana Airlines trong sự việc tại sân bay Daegu trước đó hai ngày.
"Nữ tiếp viên cố gắng hết sức để ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra trong khi máy bay đang chạy trên đường băng trước khi dừng hẳn. Đã lắp chốt bảo vệ ở cửa nhưng nữ tiếp viên vẫn loay hoay tự chặn lối ra", trang tin cho biết.

Nhà tang lễ Mỹ nhận tiền nhưng không hoả thiêu 31 thi thể

Một giám đốc nhà tang lễ ở Mỹ nguy cơ lĩnh án 12 năm tù vì tội danh trộm cắp sau khi giấu 31 thi thể đang phân hủy mà không đem hoả táng mặc dù đã nhận tiền, theo hồ sơ tòa án.

Bị cáo Randy Lankford, giám đốc nhà tang lễ Lankford ở quận Clark của thành phố Jeffersonville thuộc bang Indiana, Mỹ, xuất hiện tại tòa án quận vào ngày 26/5. Ông này bị cáo buộc 40 tội danh trộm cắp nghiêm trọng, cùng bản án đề xuất 12 năm gồm 4 năm tù giam và 8 năm quản thúc tại gia.
Theo AP, Lankford bị buộc tội trộm cắp do không hoàn thành các dịch vụ tang lễ mà ông ta được trả tiền. Bị cáo phải bồi thường tổng cộng 46.000 USD cho 53 gia đình.

Quốc gia nào có giá điện cao nhất thế giới?

Về giá điện, Việt Nam đứng thứ 47 trong số 147 quốc gia, vùng lãnh thổ theo danh sách của Global Petrol Prices. Còn so về sức mua, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam lại ở tốp giữa.

Tháng 9 năm ngoái, trang Global Petrol Prices đã công bố giá điện của 147 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Mức giá trong danh sách của trang này được tính theo kWh và bao gồm mọi mục trong hóa đơn tiền điện của một hộ gia đình như chi phí phân phối và năng lượng, các loại phí, thuế phí môi trường và nhiên liệu.

Theo đó, giá điện trung bình của thế giới là 0,169 USD/kWh (tương đương 3.967 đồng/kWh) đối với người dùng là hộ gia đình. Nơi có giá điện rẻ nhất là Lebanon (Li Băng) với mức giá chỉ 0,001 USD/kWh (khoảng 23,48 đồng/kWh). Trong khi đó, nước có giá điện cao nhất là Đan Mạch với mức 0,571 USD/kWh (13.404 đồng/kWh).

Đọc nhiều nhất

Tin mới