Hàn-Triều bắt đầu đợt đoàn tụ mới các gia đình bị ly tán

Truyền thông Hàn Quốc hôm 19/8 cho biết, đợt đoàn tụ mới nhất các gia đình bị ly tán bởi chiến tranh liên Triều sẽ khởi động vào ngày mai (20/8).

Theo đó, hôm 19/8, một nhóm gồm 89 người cao tuổi Hàn Quốc đã tập trung tại một khu nghỉ dưỡng ven biển ở phía đông bắc nước này, để chuẩn bị di chuyển tới Triều Tiên vào ngày 20/8, bắt đầu đợt đoàn tụ mới.
Han-Trieu bat dau dot doan tu moi cac gia dinh bi ly tan
Núi Kimgang (Kim Cương Sơn) của Triều Tiên. Ảnh: Korea Kolsult. 
Theo kế hoạch đoàn tụ đã được hai bên nhất trí, sẽ diễn ra hai đợt đoàn tụ liên tiếp trong tuần tới tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ở bờ biển phía đông Triều Tiên.
Đợt đoàn tụ thứ nhất kéo dài từ 20-22/8 và đợt thứ hai kéo dài từ 24-26/8. Dự kiến, trong 3 ngày đoàn tụ thuộc mỗi đợt, các gia đình sẽ có 11 tiếng gặp gỡ trực tiếp mỗi ngày.
Đây là đợt đoàn tụ mới nhất tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang kể từ tháng 10/2015.
Trước đợt đoàn tụ này, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức tổng cộng 20 đợt đoàn tụ các gia đình bị ly tán bởi chiến tranh, tính từ thời điểm diễn ra cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều đầu tiên năm 2000.
Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do hai nước mới chỉ ký thỏa thuận đình chiến, chứ chưa ký Hiệp ước hòa bình.

Phản ứng của Trung Quốc về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều

(Kiến Thức) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Bắc Kinh rất hoan nghênh hai nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Hàn Quốc với bước đi lịch sử này, đồng thời đánh giá cao sự quyết đoán và can đảm của họ.

Theo The Guardian ngày 27/4, trong khi truyền thông Trung Quốc đưa khá nhiều thông tin về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều những ngày qua, các quan chức nước này lại ít đề cập tới sự kiện này.
Mới đây, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến hội đàm lịch sử Hàn-Triều, tại một buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Kinh rất hoan nghênh hai nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Hàn Quốc với bước đi lịch sử này và đánh giá cao sự quyết đoán và can đảm của họ.

Đột nhập nơi sắp diễn ra đối thoại cấp cao Hàn-Triều

(Kiến Thức) - Làng Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự liên Triều DMZ có thể sẽ là nơi diễn ra cuộc đàm phán cấp cao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vào ngày 9/1 tới.

Trong thông điệp nhân năm mới 2018, ngày 1/1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ tuyên bố "để ngỏ cánh cửa đối thoại" với Hàn Quốc. Hoan nghênh lời đề nghị này, Seoul đã đề xuất tổ chức một cuộc đối thoại cấp cao với Bình Nhưỡng vào ngày 9/1 tới tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự liên Triều DMZ. Ảnh: New York Times.
 Trong thông điệp nhân năm mới 2018, ngày 1/1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ tuyên bố "để ngỏ cánh cửa đối thoại" với Hàn Quốc. Hoan nghênh lời đề nghị này, Seoul đã đề xuất tổ chức một cuộc đối thoại cấp cao với Bình Nhưỡng vào ngày 9/1 tới tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự liên Triều DMZ. Ảnh: New York Times.

Hiện chưa rõ liệu Bình Nhưỡng có chấp nhận đề nghị của Seoul về hội đàm cấp cao vào ngày 9/1 tại làng Bàn Môn Điếm hay không, song đây là nơi từng diễn ra cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên trước đó. Nếu đề xuất của Hàn Quốc được chấp thuận, đây sẽ là cuộc đàm phán cấp cao liên Triều đầu tiên kể từ tháng 12/2015. Ảnh: Getty Images.
Hiện chưa rõ liệu Bình Nhưỡng có chấp nhận đề nghị của Seoul về hội đàm cấp cao vào ngày 9/1 tại làng Bàn Môn Điếm hay không, song đây là nơi từng diễn ra cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên trước đó. Nếu đề xuất của Hàn Quốc được chấp thuận, đây sẽ là cuộc đàm phán cấp cao liên Triều đầu tiên kể từ tháng 12/2015. Ảnh: Getty Images. 

Trong một động thái tích cực, ngày 3/1, Triều Tiên cho biết sẽ mở lại đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc tại làng biên giới Bàn Môn Điếm lúc 15h30 (giờ địa phương). Ảnh: New York Times.
 Trong một động thái tích cực, ngày 3/1, Triều Tiên cho biết sẽ mở lại đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc tại làng biên giới Bàn Môn Điếm lúc 15h30 (giờ địa phương). Ảnh: New York Times.

Phái đoàn Hàn Quốc và Triều Tiên trong cuộc đàm phán tại ngôi làng Bàn Môn Điếm ngày 22/8/2015. Ảnh: AP.
 Phái đoàn Hàn Quốc và Triều Tiên trong cuộc đàm phán tại ngôi làng Bàn Môn Điếm ngày 22/8/2015. Ảnh: AP.

Làng Bàn Môn Điếm nằm giữa khu phi quân sự liên Triều, là giới tuyến phân cách Triều Tiên và Hàn Quốc. Tại đây, vào năm 1953, Hiệp định ngừng Chiến tranh Triều Tiên đã được ký kết. Ảnh: AP.
 Làng Bàn Môn Điếm nằm giữa khu phi quân sự liên Triều, là giới tuyến phân cách Triều Tiên và Hàn Quốc. Tại đây, vào năm 1953, Hiệp định ngừng Chiến tranh Triều Tiên đã được ký kết. Ảnh: AP.

Bàn Môn Điếm nằm cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc, khoảng 53 km về phía bắc-tây bắc và cách thành phố Kaesong 10 km về phía đông. Ảnh: Wikipedia.
 Bàn Môn Điếm nằm cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc, khoảng 53 km về phía bắc-tây bắc và cách thành phố Kaesong 10 km về phía đông. Ảnh: Wikipedia.

Một binh sĩ Hàn Quốc đứng gác tại làng biên giới Bàn Môn Điếm tại khu phi quân sự liên Triều DMZ ngày 28/9/2017. Ảnh: Getty Images.
Một binh sĩ Hàn Quốc đứng gác tại làng biên giới Bàn Môn Điếm tại khu phi quân sự liên Triều DMZ ngày 28/9/2017. Ảnh: Getty Images. 

Các binh sĩ Triều Tiên nhìn về phía nam trong khi lính Hàn Quốc (trái) và lính Mỹ đứng gác tại ngôi làng đình chiến Bàn Môn Điếm ngày 27/7/2014. Ảnh: AP.
 Các binh sĩ Triều Tiên nhìn về phía nam trong khi lính Hàn Quốc (trái) và lính Mỹ đứng gác tại ngôi làng đình chiến Bàn Môn Điếm ngày 27/7/2014. Ảnh: AP.

Quang cảnh ngôi làng Gijungdong, Triều Tiên, nhìn từ một chốt quan sát ở làng Bàn Môn Điếm phía Hàn Quốc ngày 28/9/2017. Ảnh: Getty Images.
Quang cảnh ngôi làng Gijungdong, Triều Tiên, nhìn từ một chốt quan sát ở làng Bàn Môn Điếm phía Hàn Quốc ngày 28/9/2017. Ảnh: Getty Images. 

Các binh sĩ Triều Tiên đứng quan sát tại làng Bàn Môn Điếm ngày 27/7/2016. Ảnh: Getty Images.
 Các binh sĩ Triều Tiên đứng quan sát tại làng Bàn Môn Điếm ngày 27/7/2016. Ảnh: Getty Images.

Giới nghiên cứu quốc tế nghĩ gì về Cách mạng tháng Tám?

(Kiến Thức) - Đối với nhiều nhà nghiên cứu lịch sử quốc tế, dân tộc Việt Nam thực sự đã làm nên điều kỳ diệu với chiến thắng vẻ vang trong Cách mạng tháng Tám vào 19/8/1945.

Cuộc Cách mạng tháng Tám thành công là một trong những sự kiện quan trọng và hào hùng nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20.
Dân tộc Việt Nam đã làm nên điều diệu kỳ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong suốt gần 1 thế kỷ tại Việt Nam, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế hơn 1.000 năm, và lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới