Phản ứng của Trung Quốc về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều

(Kiến Thức) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Bắc Kinh rất hoan nghênh hai nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Hàn Quốc với bước đi lịch sử này, đồng thời đánh giá cao sự quyết đoán và can đảm của họ.

Theo The Guardian ngày 27/4, trong khi truyền thông Trung Quốc đưa khá nhiều thông tin về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều những ngày qua, các quan chức nước này lại ít đề cập tới sự kiện này.
Mới đây, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến hội đàm lịch sử Hàn-Triều, tại một buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Kinh rất hoan nghênh hai nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Hàn Quốc với bước đi lịch sử này và đánh giá cao sự quyết đoán và can đảm của họ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Kyodo.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Kyodo. 
"Tất cả chúng ta đều đã theo dõi cuộc hội đàm thượng đỉnh liên Triều qua ti vi. Chúng tôi rất hoan nghênh hai nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Hàn Quốc với bước đi lịch sử này và đánh giá cao sự quyết đoán, can đảm mà họ đã thể hiện", bà Hoa phát biểu.
"Trải qua những khoảng thời gian khó khăn và mâu thuẫn, chúng ta vẫn là anh em. Tất cả oán giận trong quá khứ đều qua đi sau khi chúng ta mỉm cười với nhau", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết và nói thêm Bắc Kinh hy vọng cuộc gặp lịch sử này là cơ hội để duy trì ổn định và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Mời độc giả xem video: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 27/4 (Nguồn: Daily Mail)

Trong khi đó, một bài xã luận với ngôn từ hoa mỹ đã được đăng tải trên Tân Hoa Xã, kêu gọi sự cần thiết đối với cả hai bên để “tiếp tục các cuộc hội đàm”.
“Khung cảnh lịch sử mang đến bình minh của hòa bình. Các bên liên quan sẽ cần thể hiện sự chân thành, kiên nhẫn và thận trọng. Sự chân thành có thể phá vỡ thậm chí là kim loại hay đá tảng. Miễn là chúng ta nỗ lực hết sức, vấn đề sẽ được giải quyết. Nếu chúng ta tiếp tục đối thoại, băng tuyết sẽ tan. Những ngày xuân rực rỡ sẽ đến”, trích nội dung trong bài xã luận của Tân Hoa Xã.
Trước đó, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã nhiều lần bày tỏ hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba này và cho rằng đây là cơ sở quan trọng để tiến tới phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

15 thành phố nguy hiểm nhất nước Mỹ

(Kiến Thức) - Baltimore, Mamphis hay St.Louis,... nằm trong danh sách những thành phố nguy hiểm nhất nước Mỹ năm 2017, dựa trên dữ liệu về tỷ lệ tội phạm bạo lực do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công bố.

FBI đã công bố số liệu thống kê về tội phạm mà cơ quan này thu thập được tại nhiều thành phố ở nước Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6/2017. Theo đó, Baltimore thuộc bang Maryland đứng đầu trong danh sách những thành phố nguy hiểm nhất nước Mỹ năm 2017 với tỷ lệ tội phạm bạo lực là 98,6/10.000 cư dân. (Nguồn ảnh: BI)
FBI đã công bố số liệu thống kê về tội phạm mà cơ quan này thu thập được tại nhiều thành phố ở nước Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6/2017. Theo đó, Baltimore thuộc bang Maryland đứng đầu trong danh sách những thành phố nguy hiểm nhất nước Mỹ năm 2017 với tỷ lệ tội phạm bạo lực là 98,6/10.000 cư dân. (Nguồn ảnh: BI)

Cứ 10.000 người ở thành phố Mamphis, bang Tennessee, thì lại có 97,4 tội phạm bạo lực.
Cứ 10.000 người ở thành phố Mamphis, bang Tennessee, thì lại có 97,4 tội phạm bạo lực. 

Thành phố St.Louis ở bang Missouri đứng ở vị trí thứ ba, với tỷ lệ tội phạm 91,5/10.000 người.
 Thành phố St.Louis ở bang Missouri đứng ở vị trí thứ ba, với tỷ lệ tội phạm 91,5/10.000 người.

Little Rock ở bang Arkansas cũng là một thành phố bạo lực ở Mỹ. Cứ 10.000 cư dân thì lại có 87,4 tội phạm.
 Little Rock ở bang Arkansas cũng là một thành phố bạo lực ở Mỹ. Cứ 10.000 cư dân thì lại có 87,4 tội phạm.

Tỷ lệ tội phạm bạo lực ở thành phố Birmingham, bang Alabama, là 86,1/10.000 người.
 Tỷ lệ tội phạm bạo lực ở thành phố Birmingham, bang Alabama, là 86,1/10.000 người.

Thành phố bạo lực thứ sáu ở nước Mỹ là Rockford thuộc bang Illinois với tỷ lệ tội phạm là 78/10.000 người.
 Thành phố bạo lực thứ sáu ở nước Mỹ là Rockford thuộc bang Illinois với tỷ lệ tội phạm là 78/10.000 người.

Trong 10.000 cư dân ở Milwaukee, bang Wiscousin, thì có 75,6 tội phạm bạo lực.
Trong 10.000 cư dân ở Milwaukee, bang Wiscousin, thì có 75,6 tội phạm bạo lực. 

Thành phố Cleveland, bang Ohio, đứng ở vị trí thứ 8 với tỷ lệ 69,2/10.000 người.
Thành phố Cleveland, bang Ohio, đứng ở vị trí thứ 8 với tỷ lệ 69,2/10.000 người. 

Một thành phố nguy hiểm khác ở Mỹ đó là Stockton, bang California. Cứ 10.000 cư dân ở đây lại có 68,8 tội phạm bạo lực.
 Một thành phố nguy hiểm khác ở Mỹ đó là Stockton, bang California. Cứ 10.000 cư dân ở đây lại có 68,8 tội phạm bạo lực.

Thành phố Anchorage, bang Alaska, có tỷ lệ tội phạm bạo lực là 57,1/10.000 cư dân.
 Thành phố Anchorage, bang Alaska, có tỷ lệ tội phạm bạo lực là 57,1/10.000 cư dân.

Cứ 10.000 người ở thành phố New Orleans, bang Louisiana, thì có 56,1 tội phạm bạo lực.
 Cứ 10.000 người ở thành phố New Orleans, bang Louisiana, thì có 56,1 tội phạm bạo lực.

Tỷ lệ tội phạm ở Minneapolis, bang Minnesota, là 53,7/10.000 người.
 Tỷ lệ tội phạm ở Minneapolis, bang Minnesota, là 53,7/10.000 người.

Con số này ở thành phố Lansing, bang Michigan, là 52,2/10.000 người.
 Con số này ở thành phố Lansing, bang Michigan, là 52,2/10.000 người.

Trong khi đó, tỷ lệ tội phạm ở Tulsa, bang Oklahoma, là 50,9/10.000 người.
 Trong khi đó, tỷ lệ tội phạm ở Tulsa, bang Oklahoma, là 50,9/10.000 người.

Đứng ở vị trí thứ 15 trong danh sách những thành phố bạo lực nhất nước Mỹ trong năm vừa qua là Hartford thuộc bang Connecticut, với tỷ lệ 49,4/10.000 người.
Đứng ở vị trí thứ 15 trong danh sách những thành phố bạo lực nhất nước Mỹ trong năm vừa qua là Hartford thuộc bang Connecticut, với tỷ lệ 49,4/10.000 người. 

Cận cảnh phòng họp diễn ra Thượng đỉnh liên Triều lần 3

(Kiến Thức) - Hội nghị thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại phòng họp nằm trên tầng hai của Nhà Hòa Bình ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Theo Korea Times, phòng họp trên tầng hai của Nhà Hòa Bình ở làng Bàn Môn Điếm là nơi sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào sáng ngày 27/4. Ảnh: Getty.
Theo Korea Times, phòng họp trên tầng hai của Nhà Hòa Bình ở làng Bàn Môn Điếm là nơi sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào sáng ngày 27/4. Ảnh: Getty. 

Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã cho phép giới truyền thông được tiếp cận căn phòng này hôm 25/4, hai ngày trước khi cuộc hội đàm thượng đỉnh chính thức diễn ra. Ảnh: Yonhap.
 Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã cho phép giới truyền thông được tiếp cận căn phòng này hôm 25/4, hai ngày trước khi cuộc hội đàm thượng đỉnh chính thức diễn ra. Ảnh: Yonhap.

Được biết, Hàn Quốc cho tu sửa lại Nhà Hòa Bình trong thời gian gần đây để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Trong đó, phía Hàn Quốc đã đặt bộ bàn ghế mới ở trung tâm phòng họp. Toàn bộ bàn, ghế ngồi được làm bằng gỗ cây óc chó. Ảnh: Korea Times.
Được biết, Hàn Quốc cho tu sửa lại Nhà Hòa Bình trong thời gian gần đây để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Trong đó, phía Hàn Quốc đã đặt bộ bàn ghế mới ở trung tâm phòng họp. Toàn bộ bàn, ghế ngồi được làm bằng gỗ cây óc chó. Ảnh: Korea Times. 

Chiếc bàn có hình bầu dục và chiều rộng ở phần trung tâm là 2.018 mm, đánh dấu năm diễn ra cuộc tọa đàm lịch sử liên Triều. Ảnh: Korea Times.
Chiếc bàn có hình bầu dục và chiều rộng ở phần trung tâm là 2.018 mm, đánh dấu năm diễn ra cuộc tọa đàm lịch sử liên Triều. Ảnh: Korea Times.
Bức tường phía sau bàn họp được treo tranh vẽ núi Geumgang (Kim Cương) của Triều Tiên, một tác phẩm của họa sĩ Shin Jang-sik. Ảnh: Korea Times.
Bức tường phía sau bàn họp được treo tranh vẽ núi Geumgang (Kim Cương) của Triều Tiên, một tác phẩm của họa sĩ Shin Jang-sik.  Ảnh: Korea Times.

Ngọn núi này từng được coi là biểu tượng của sự hòa giải và hợp tác liên Triều. Ảnh: Korea Times.
 Ngọn núi này từng được coi là biểu tượng của sự hòa giải và hợp tác liên Triều.  Ảnh: Korea Times.

Ngoài ra, hình bán đảo Triều Tiên được khắc trên ghế ngồi của hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều. Ảnh: Korea Times.
 Ngoài ra, hình bán đảo Triều Tiên được khắc trên ghế ngồi của hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều. Ảnh: Korea Times.

Phòng họp này có sàn nhà màu xanh với ý nghĩa tôn trọng hòa bình. Ảnh: Straitstimes.
Phòng họp này có sàn nhà màu xanh với ý nghĩa tôn trọng hòa bình. Ảnh: Straitstimes.

Nhà Hòa Bình do phía Hàn Quốc quản lý có 3 tầng, được xây dựng từ năm 1989, ở phía nam Khu vực An ninh chung (JSA) thuộc Khu phi quân sự liên Triều DMZ. Ảnh: EPA.
 Nhà Hòa Bình do phía Hàn Quốc quản lý có 3 tầng, được xây dựng từ năm 1989, ở phía nam Khu vực An ninh chung (JSA) thuộc Khu phi quân sự liên Triều DMZ. Ảnh: EPA.

Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều thứ ba, nhưng là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc. Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ bắt đầu vào lúc 9h30 sáng 27/4 (theo giờ địa phương). Ảnh: ABC.net.
 Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều thứ ba, nhưng là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc. Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ bắt đầu vào lúc 9h30 sáng 27/4 (theo giờ địa phương). Ảnh: ABC.net.

Mời độc giả xem video về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên năm 2000 (Nguồn: Korea.net/Youtube)

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai có gì đặc biệt?

(Kiến Thức) - Hồi tháng 10/2007, Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần hai được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng. Khi đó, ông Roh Moo-huyn trở thành vị Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên đi bộ qua đường phân chia ranh giới quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai, diễn ra từ ngày 2 đến 4/10/2007, tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Khi đó, ông Roh Moo-hyun (giữa) đã trở thành nhà lãnh đạo tối cao đầu tiên của Hàn Quốc đi qua đường phân chia ranh giới quân sự bằng đường bộ kể từ sau khi hai miền Triều Tiên bị chia cắt. Ảnh: Pool.
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai, diễn ra từ ngày 2 đến 4/10/2007, tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Khi đó, ông Roh Moo-hyun (giữa) đã trở thành nhà lãnh đạo tối cao đầu tiên của Hàn Quốc đi qua đường phân chia ranh giới quân sự bằng đường bộ kể từ sau khi hai miền Triều Tiên bị chia cắt. Ảnh: Pool. 

Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il (trái) gặp gỡ nhau lần đầu tiên trong lễ đón chính thức diễn ra tại Trung tâm Văn hóa 25/4 ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 2/10/2007. Ảnh: Getty.
Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il (trái) gặp gỡ nhau lần đầu tiên trong lễ đón chính thức diễn ra tại Trung tâm Văn hóa 25/4 ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 2/10/2007. Ảnh: Getty. 

Tổng thống Roh Moo-huyn duyệt đội danh dự trong lễ đón chính thức ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Korea Times.
 Tổng thống Roh Moo-huyn duyệt đội danh dự trong lễ đón chính thức ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Korea Times.

Cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và Chủ tịch Kim Jong-il đã diễn ra hôm 3/10/2007. Ảnh: Yonhap.
 Cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và Chủ tịch Kim Jong-il đã diễn ra hôm 3/10/2007. Ảnh: Yonhap.

Hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều cùng đồng thuận về "Tuyên bố vì hòa bình thịnh vượng và phát triển quan hệ liên Triều (Tuyên bố ngày 4 tháng 10)". Ảnh: Tổng thống Roh Moo-hyun và Chủ tịch Kim Jong-il ký tên vào bản thỏa thuận chung liên Triều ngày 4/10/2007. Ảnh: Chosun Ilbo.
 Hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều cùng đồng thuận về "Tuyên bố vì hòa bình thịnh vượng và phát triển quan hệ liên Triều (Tuyên bố ngày 4 tháng 10)". Ảnh: Tổng thống Roh Moo-hyun và Chủ tịch Kim Jong-il ký tên vào bản thỏa thuận chung liên Triều ngày 4/10/2007. Ảnh: Chosun Ilbo. 

Tổng thống Roh và Chủ tịch Kim cùng đồng tình về tính cần thiết của việc chấm dứt trạng thái đình chiến và xây dựng thể chế hòa bình vĩnh viễn. Ảnh: Zimbio.
Tổng thống Roh và Chủ tịch Kim cùng đồng tình về tính cần thiết của việc chấm dứt trạng thái đình chiến và xây dựng thể chế hòa bình vĩnh viễn. Ảnh: Zimbio.

Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều lần thứ hai đã đưa ra tầm nhìn bao quát nhằm khắc phục các yếu tố gây cản trở trong thời gian trước đó và phát triển mối quan hệ song phương dựa trên nền tảng kinh nghiệm giao lưu trong suốt 7 năm kể từ sau khi thông qua bản Tuyên bố chung ngày 15 tháng 6. Ảnh: Hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều nâng cốc trong buổi tiệc trưa ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 4/10. Getty.
 Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều lần thứ hai đã đưa ra tầm nhìn bao quát nhằm khắc phục các yếu tố gây cản trở trong thời gian trước đó và phát triển mối quan hệ song phương dựa trên nền tảng kinh nghiệm giao lưu trong suốt 7 năm kể từ sau khi thông qua bản Tuyên bố chung ngày 15 tháng 6. Ảnh: Hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều nâng cốc trong buổi tiệc trưa ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 4/10. Getty.

Tổng thống Roh và Chủ tịch Kim đã tái khẳng định ý chí mong muốn phi hạt nhân hóa và tái thiết hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, cùng nhất trí về những nỗ lực chung nhằm hiện thực hóa điều này. Ảnh: Zimbio.
Tổng thống Roh và Chủ tịch Kim đã tái khẳng định ý chí mong muốn phi hạt nhân hóa và tái thiết hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, cùng nhất trí về những nỗ lực chung nhằm hiện thực hóa điều này. Ảnh: Zimbio.

Tổng thống Roh Moo-hyun cùng phu nhân đang nâng ly chúc mừng với Chủ tịch Kim Jong-il trong bữa tiệc trưa chia tay diễn ra tại Yeongbingwan hôm 4/10. Ảnh: Korea.net.
 Tổng thống Roh Moo-hyun cùng phu nhân đang nâng ly chúc mừng với Chủ tịch Kim Jong-il trong bữa tiệc trưa chia tay diễn ra tại Yeongbingwan hôm 4/10. Ảnh: Korea.net.

Tổng thống Roh Moo-hyun vẫy tay chào người dân trong buổi lễ chia tay đoàn đại biểu Hàn Quốc sang thăm Triều Tiên được tổ chức ở phía Nam cầu Thống nhất, Paju. Ảnh: Korea.net.
 Tổng thống Roh Moo-hyun vẫy tay chào người dân trong buổi lễ chia tay đoàn đại biểu Hàn Quốc sang thăm Triều Tiên được tổ chức ở phía Nam cầu Thống nhất, Paju. Ảnh: Korea.net.

Tổng thống Roh Moo-hyun ghé thăm Khu công nghiệp Gaeseong và thị sát ở đây trên đường về nước. Ảnh: Korea.net.
Tổng thống Roh Moo-hyun ghé thăm Khu công nghiệp Gaeseong và thị sát ở đây trên đường về nước. Ảnh: Korea.net.

Đọc nhiều nhất

Tin mới