Hai nhà thầu TH – Trường An Sài Gòn và những cú “đổi vai” ngoạn mục

Hai nhà thầu, Công ty TH và Trường An Sài Gòn liên tục “đổi vai” trúng thầu trong một số gói thầu gần đây đang đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh, minh bạch.

Trong bối cảnh công tác đấu thầu ngày càng được chú trọng về tính minh bạch và cạnh tranh, sự xuất hiện thường xuyên của hai nhà thầu: Công ty TNHH Thiết kế Giám sát Xây dựng Thương mại TH (Công ty TH) và Công ty TNHH Xây dựng Trường An Sài Gòn (Công ty Trường An Sài Gòn) – tên gọi trước đây là Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí Nội thất Đại Dương cùng tham gia và tạo nên hiện tượng “đổi vai” trúng thầu trong các gói thầu có số lượng nhà thầu tham dự hạn chế đang thu hút sự chú ý.

9/17 gói thầu mà TH tham gia đều có bóng dáng của Trường An Sài Gòn

Theo tài liệu mà phóng viên có được, Công ty TH tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2020. Đến năm 2021 bắt đầu tham dự và trúng gói thầu đầu tiên. Tuy nhiên bẵng đi đến năm 2023, công ty này tham gia trở lại đường đua với 3 gói/ trúng 1. Đặc biệt từ tháng 6/20224 đến nay Công ty TH và Công ty Trường An Sài Gòn bắt đầu “như hình với bóng” với 8/8 gói thầu trong vai trò đối thủ và 1 gói thầu đứng chung Liên danh.

Riêng gói thầu đứng chung Liên danh của TH – Trường An Sài Gòn: “Thi công xây dựng” thuộc dự án “Trung tâm Đổi mới sáng tạo phía Nam của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” (Trúng thầu ngày 4/7/2025 với giá 11,226 tỷ đồng), Báo Tri thức và Cuộc sống đã đề cập đến trong bài viết trước.

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ phân tích vai trò của Công ty TH và Trường An Sài Gòn ở các gói thầu còn lại mà họ cùng tham gia trong vai trò “đối thủ” nhưng cũng chỉ có họ “đổi vai” trúng – trật.

Cụ thể điển hình như, gói thầu "Thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa sân bóng đá Trung tâm", do Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư , có giá 4,316 tỷ đồng , chỉ thu thu hút 2 nhà thầu tham gia là Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí Nội thất Đại Dương (nay là Công ty Trường An Sài Gòn) và Công ty TH.

Tương tự, gói thầu "Thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng đường số 8, đường số 9, đường các khu Cơ khí, khối nhà học 3 tầng và đường số 14", do Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư , có giá 4,232 tỷ đồng , cũng chỉ có 2 nhà thầu tham gia là Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí Nội thất Đại Dương (nay là Công ty Trường An Sài Gòn) và Công ty TH.

Trong các gói thầu gần đây hơn, sự xuất hiện của Công ty TH và Công ty Trường An Sài Gòn càng rõ nét. Như: Gói thầu "Thi công xây dựng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Công trình “Sửa chữa đấu nối điện, điện chiếu sáng đường số 6, số 8, số 9”", do Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư , có giá 3,742 tỷ đồng; Hay gói thầu "Thi công xây dựng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Công trình “Sửa chữa sân đường nội bộ khu thể dục thể thao”", do Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư , có giá 4,452 tỷ đồng , tiếp tục cũng đều là cuộc "song mã" giữa Công ty Trường An Sài Gòn và Công ty TH.

so-sanh-01.jpg
so-sanh-02.jpg
Bảng tổng hợp 08 gói thầu trong năm 2024, 2025 mà chỉ có 02 công ty TH và Trường An Sài Gòn tham gia (Nguồn MSC - Minh họa Vũ Bảo)

Những cú "đổi vai" ngoạn mục

Hiện tượng đáng chú ý là sự luân phiên trúng thầu giữa 02 công ty này. Lấy một vài ví dụ đơn cử như: Trong gói "Sửa chữa sân bóng đá Trung tâm", Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí Nội thất Đại Dương (nay là Công ty Trường An Sài Gòn) đã trúng thầu với giá 4,079 tỷ đồng. Công ty TH không trúng thầu do không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm, cụ thể là thiếu tài liệu chứng minh khả năng huy động thiết bị như máy lu bánh thép và máy ủi.

Đối với gói "Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng đường số 8, đường số 9, đường các khu Cơ khí, khối nhà học 3 tầng và đường số 14", do Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí Nội thất Đại Dương (nay là Công ty Trường An Sài Gòn) tiếp tục trúng thầu với giá 4,022 tỷ đồng. Công ty TH không trúng thầu do nhiều lý do kỹ thuật, bao gồm việc không có thuyết minh biện pháp tổ chức phân đoạn thi công, biện pháp vận chuyển phế thải đầy đủ, biện pháp tổ chức hiện trường thi công phù hợp, và biện pháp phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường hợp lý.

Tuy nhiên, trong gói thầu "Thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa sảnh Nhà điều hành", do Trường Đại học Nông Lâm TP HCM làm chủ đầu tư , Công ty TH lại là đơn vị trúng thầu với giá 4,324 tỷ đồng. Đây là gói thầu có sự tham gia của Công ty TNHH Xây dựng Trang trí Nội thất Đại Dương (nay là Công ty Trường An Sài Gòn) , nhưng Công ty TH đã giành chiến thắng sau khi cả hai đều đạt các tiêu chí về hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, và Công ty TH đưa ra giá thấp hơn.

Hay như tại Gói "Sửa chữa đấu nối điện, điện chiếu sáng đường số 6, số 8, số 9", do Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư , chứng kiến Công ty Trường An Sài Gòn trúng thầu với giá 3,611 tỷ đồng. Công ty TNHH Thiết kế Giám sát Xây dựng Thương mại TH không trúng thầu vì không đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm (kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự và nhân sự chủ chốt) và kỹ thuật (không có hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư chính, giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công không hợp lý).

Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn luật sư TP HCM chia sẻ:

Việc một số gói thầu chỉ có hai nhà thầu tham gia và luân phiên trúng thầu không phải là hiện tượng bị cấm theo quy định hiện hành. Luật Đấu thầu cho phép gói thầu tiếp tục được xem xét nếu có ít nhất hai nhà thầu tham dự và đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Tuy nhiên, nếu hiện tượng này lặp đi lặp lại một cách bất thường trong nhiều gói thầu liên tiếp, đặc biệt là trong các gói thầu có giá trị lớn, hoặc cùng chủ đầu tư thì các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Điều này nhằm đảm bảo rằng các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu không gây khó khăn, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác, đồng thời kiểm tra tính khách quan, công bằng của quy trình đánh giá, loại trừ khả năng có dấu hiệu thông đồng, dàn xếp thầu. Sự minh bạch và công khai thông tin rộng rãi về quá trình đấu thầu là yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Gói thầu xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo phía Nam hơn 12 tỷ đã có chủ

Liên danh TH - Trường An Sài Gòn là đơn vị vừa trúng thầu Thi công xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo phía Nam của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chỉ một Liên danh đáp ứng yêu cầu

Dự án “Trung tâm Đổi mới sáng tạo phía Nam của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” có tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 24/4/2024 (Quyết định số 861/QĐ-VHL). Ngày 13/3/2025, dự án được phê duyệt bởi Quyết định số 526/QĐ-VHL của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Gói thầu đê Tân Dinh: E-HSMT sai sót, hay điểm nghẽn "hợp đồng tương tự"?

Kiến nghị hủy thầu đang đẩy gói Đê bao sông Tân Dinh vào vòng xoáy tranh luận phức tạp xoay quanh tiêu chí "hợp đồng tương tự". Sẽ có một quyết định công bằng?

Gói thầu Đê bao sông Tân Dinh – lùm xùm kiến nghị vì sao?

Như báo Tri thức và Cuộc sống đã đề cập trong bài viết trước, Gói thầu số 27: Thi công xây dựng, thuộc dự án “Đê bao ven sông Tân Dinh ngăn triều cường khu vực xã An Phú Tân, Tam Ngãi, Thông Hoà, huyện Cầu Kè” do UBND huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (cũ) làm Chủ đầu tư, sau khi công bố KQLCNT thì đã vấp phải kiến nghị từ một nhà thầu bị đánh trượt. Tuy nhiên, trọng tâm của những tranh luận xoay quanh gói thầu này nằm ở Kết luận kiểm tra số 295/KL-STC ngày 30/6/2025 của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh (cũ).

Gói thầu Đê bao sông Tân Dinh – lùm xùm kiến nghị vì sao?

Kiến nghị từ một đơn vị trượt thầu và các nhận định trái chiều về E-HSMT đang khiến kết quả Gói thầu Đê bao sông Tân Dinh rơi vào vòng xoáy tranh luận gay gắt.

Ngày 13/5/2025, Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (cũ) đã ban hành Quyết định số KQ2500077755_2505131446 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 27: Thi công xây dựng, thuộc dự án “Đê bao ven sông Tân Dinh ngăn triều cường khu vực xã An Phú Tân, Tam Ngãi, Thông Hoà, huyện Cầu Kè”; theo đó “Liên danh Thi công xây dựng Đê bao ven sông Tân Dinh ngăn triều cường khu vực xã An Phú Tân, Tam Ngãi, Thông Hòa, huyện Cầu Kè” (Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Ba Vũ - Công ty TNHH Trung Nhân Hậu - Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương Mại Tuấn Tài Trà Vinh) là đơn vị trúng thầu với giá 80,534 tỷ đồng (giá gói thầu 102,338 tỷ đồng); tỷ lệ tiết kiệm 21,31% - tương đương tiết kiệm cho ngân sách 21,804 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chỉ 10 ngày sau, Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hoá - Công ty cổ phần (một nhà thầu tham dự) đã gửi Đơn kiến nghị số 01/2025, mở ra một chuỗi diễn biến phức tạp. (Công ty này đại diện cho “Liên danh gói thầu số 27 - Đê Tân Dinh” – cùng với Công ty TNHH MTV XD-TM Tín Thành Vĩnh Long – dự thầu với giá 86,785 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó bị trượt thầu vì “không đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật nêu trong E-HSMT”)

Đọc nhiều nhất

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Việc Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu dồn dập nhiều gói thầu lớn ở nhiều địa phương khác nhau đang đặt ra lo ngại về tiến độ và chất lượng công trình. Các chuyên gia pháp lý khẳng định, theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện khâu giám sát thực hiện hợp đồng.

Tin mới

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Việc Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu dồn dập nhiều gói thầu lớn ở nhiều địa phương khác nhau đang đặt ra lo ngại về tiến độ và chất lượng công trình. Các chuyên gia pháp lý khẳng định, theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện khâu giám sát thực hiện hợp đồng.

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, suốt 4 năm liên tiếp (2022-2025), gói thầu quản lý bảo dưỡng đường thủy nội địa tại Đồng Nai luôn "gọi tên" Công ty Tín Phát. Dù chủ đầu tư thay đổi hay đơn vị tư vấn khác nhau, kịch bản trúng thầu của doanh nghiệp này vẫn là: Ít cạnh tranh và giá trúng sát nút.

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.