Hải Dương: Triệt phá sới bạc khủng trên tàu, thu hàng tỷ đồng
(Kiến Thức) - Mỗi lần thường có khoảng 60 đến 70 đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Các đối tượng tổ chức đánh bạc bố trí người cảnh giới, cho cầm cố tài sản và cho vay tiền đánh bạc.
Hải Ninh
Các đối tượng đánh bạc tại cơ quan công an.
Ngày 2/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an huyện Ninh Giang vừa triệt phá ổ bạc khủng trên một chiếc tàu neo trên sông Luộc (địa phận xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang) bắt giữ 27 đối tượng, thu giữ gần 1,5 tỷ đồng, 5 xe ô tô và nhiều phương tiện, dụng cụ để đánh bạc.
Theo Công an tỉnh Hải Dương, thời gian gần đây xuất hiện ổ nhóm đánh bạc có quy mô lớn trên tàu trên sông Luộc (địa phận xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang) với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Các đối tượng đánh bạc tại cơ quan công an.
Công tác trinh sát nắm bắt, hàng ngày, các đối tượng tập trung tại khu vực đền Tranh ở thị trấn Ninh Giang. Sau đó đi ra đê sông Luộc thuộc địa phận xã Hiệp Lực và được thuyền chở ra một tàu trên sông để đánh bạc.
Mỗi lần thường có khoảng 60 đến 70 đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Các đối tượng tổ chức đánh bạc bố trí người cảnh giới, cho cầm cố tài sản và cho vay tiền đánh bạc. Các con bạc phải nộp từ 500.000 đ - 1 triệu đồng tiền hồ mỗi lần chơi cho bọn chúng.
Chiếc tàu các đối tượng dùng để làm sới bạc.
Khoảng 2h sáng ngày 2/1, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) phối hợp với Công an huyện Ninh Giang và một số đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh triệt phá ổ nhóm đánh bạc.
Căn phòng trên tàu nơi các đối tượng sát phạt nhau.
Thời điểm đó, sau khi phát hiện các đối tượng vừa đánh bạc xong, đang trên đường về nhà, các tổ công tác đã đồng loạt tiến hành kiểm tra 5 xe ô tô, 1 tàu để điều tra, truy xét hành vi đánh bạc. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã đưa 27 đối tượng về trụ sở cơ quan công an làm việc. Cơ quan công an cũng tạm quản lý các phương tiện liên quan cùng số tiền gần 1,5 tỷ đồng.
Tang vật vụ án.
Qua đấu tranh, đến chiều cùng ngày, nhiều đối tượng đã khai nhận về hành vi đánh bạc. Bước đầu xác định, sới bạc này do đối tượng Phạm Văn Bính (SN 1986, trú tại xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cầm đầu.
Một trong những chiếc xe các đối tượng sử dụng để đi đánh bạc.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
>>> Mời độc giả xem video Cảnh sát "lội sông" triệt phá sới bạc khủng ở miền Tây:
Thanh Hóa: Phá tan sới bạc trên sông, bắt 16 đối tượng đang sát phạt
(Kiến Thức) - Công an huyện Yên Định vừa triệt phá sới bạc trên thuyền xi măng ở trên sông, bắt quả tang 16 đối tượng đang “xóc đĩa”, thu gần 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật vụ án.
Ngày 17/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Yên Định vừa triệt phá sới bạc trên sông tại khu vực ngã ba Bông giáp ranh 5 huyện Yên Định, Hà Trung, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, bắt quả tang 16 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.
Nữ CSGT Hải Dương xinh đẹp xuống đường, dân chấp hành nghiêm
(Kiến Thức) - Việc đưa các nữ CSGT đứng chốt, điều tiết giao thông tại một số nút giao thông trọng điểm không chỉ góp phần tích cực vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn làm cho màu áo CSGT trở thành những hình ảnh đẹp, gần gũi với người dân.
Đầu năm mới 2020, Công an TP Hải Dương đã triển khai hoạt động của tổ nữ CSGT. (Ảnh: Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo việc triển khai thành lập tổ nữ CSGT Công an thành phố).
Trưởng Công an TP Hải Dương, Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng cho biết, tổ có 6 nữ chiến sĩ Công an trực tiếp làm nhiệm vụ. Mỗi ngày 2 ca sáng, chiều, các nữ chiến sĩ có nhiệm vụ đứng chốt, điều tiết giao thông tại một số nút giao thông trọng điểm và một số điểm trường trên địa bàn thành phố.
Cán bộ công chức tố cáo: Lãnh đạo không được điều động, chuyển vị trí khác
Bộ Nội vụ đang dự thảo thông tư hướng dẫn thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức (người được bảo vệ).
Sẽ có nhiều chính sách nhằm bảo vệ cán bộ, công chức tố cáo sai phạm. (Tranh: Họa sĩ Dũng Cận)
Theo dự thảo, nội dung bảo vệ vị trí công tác là việc bảo vệ công việc gắn với chức danh, chức vụ, vị trí việc làm của cán bộ, công chức; công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý của viên chức trong quá trình giải quyết tố cáo.
Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử dự kiến tuyên án vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt.
Các lực lượng chức năng xác nhận đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, người mất tích khi lao minh xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bo.
HĐXX phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, mâu thuẫn về chứng cứ, cách tính thiệt hại và các khoản thu, chi tiền dạy thêm.
Thành ủy Đồng Nai vừa tổ chức học tập Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, định hướng công tác đối ngoại, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển kinh tế.
Mưa lớn những ngày qua khiến mái kè tại khu vực bãi đỗ xe nhập, dọc Quốc lộ 12A thuộc trung tâm Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) bị sạt lở nghiêm trọng.
Nguyễn Xuân Chất đã mạo danh cán bộ cấp cao, có thể can thiệp việc xử lý vi phạm giao thông, lừa nhiều tài xế chuyển tiền, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
HĐXX phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, mâu thuẫn về chứng cứ, cách tính thiệt hại và các khoản thu, chi tiền dạy thêm.
Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử dự kiến tuyên án vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt.
Các lực lượng chức năng xác nhận đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, người mất tích khi lao minh xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bo.
Áp thấp nhiệt đới đang gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 trên vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị. Từ chiều tối 13/9 đến ngày 15/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, cục bộ trên 500mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều 12/9 đến sáng 13/9, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở, chia cắt cục bộ.
Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Sê Pôn dâng nhanh trong đêm, tràn vào nhiều khu dân cư ở xã Lao Bảo (Quảng Trị). Chính quyền và các lực lượng chức năng đã khẩn cấp sơ tán 160 hộ với khoảng 700 người đến nơi an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 13/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng tiếp tục di chuyển về phía Tây Bắc, hướng vào đất liền Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị.
Thành ủy Đồng Nai vừa tổ chức học tập Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, định hướng công tác đối ngoại, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển kinh tế.