Hải Dương: Nhiều hộ dân xây cầu vượt kênh…sao khó xử lý vi phạm?

Nhiều hộ dân xây cầu vượt kênh Thạch Khôi – Đoàn Thượng, vi phạm công trình thủy lợi, tuy nhiên chính quyền địa phương chậm xử lý dứt điểm. Vì sao?

Nhiều hộ dân xây cầu vượt kênh, vi phạm công trình thủy lợi
Trong suốt thời gian dài, nhiều hộ dân đã xây dựng cầu bắc qua tuyến kênh Thạch Khôi – Đoàn Thượng (thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương) nối ra QL38, vi phạm công trình thủy lợi. Những vi phạm cũ chưa được xử lý dứt điểm, những vi phạm mới tiếp tục xuất hiện.
Mới đây, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trên tuyến kênh Thạch Khôi – Đoàn Thượng đoạn qua thị trấn Gia Lộc xuất hiện một số cây cầu mới. Đáng chú ý, đoạn kênh này, từ lâu, nhiều hộ dân cũng đã xây cầu qua kênh nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Không chỉ làm đường đi, nhiều hộ dân còn tận dụng các công trình này để làm nơi sửa chữa ô tô, bày bán vật liệu xây dựng, bán nước giải khát…
Hai Duong: Nhieu ho dan xay cau vuot kenh…sao kho xu ly vi pham?
Cây cầu bắc qua kênh của gia đình ông Loan. 
Theo các cơ quan chức năng huyện Gia Lộc, chỉ cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2022, lợi dụng thời gian nghỉ lễ dài ngày, trên địa bàn khu 1, thị trấn Gia Lộc đã phát sinh vi phạm xây dựng 3 cầu qua kênh Thạch Khôi- Đoàn Thượng của 3 hộ gia đình gồm ông Hoàng Đình Loan, bà Bùi Thị Huệ và ông Phạm Văn Hà.
Trao đổi với PV, ông Đoàn Văn Long, Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc cho biết, tại tuyến kênh Thạch Khôi – Đoàn Thượng có nhiều người dân xây dựng cầu nhưng do lịch sử và đã lâu. Mới đây, có một số hộ vi phạm phát sinh mới khi xây dựng cầu qua kênh.
“UBND thị trấn Gia Lộc đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn lập biên bản vi phạm hành chính và đang làm thủ tục trình Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc ký quyết định xử phạt hành chính. Mức xử phạt vượt thẩm quyền của địa phương nên phải trình Chủ tịch huyện. Hiện địa phương đang xây dựng kế hoạch để giải tỏa nhưng rất khó khăn”, ông Long nói.
Theo biên bản do UBND thị trấn Gia Lộc lập cho thấy, hộ ông Trần Quốc Tám (khu 1, thị trấn Gia Lộc) tự ý làm cầu qua kênh Thạch Khôi – Đoàn Thượng. Cầu bằng sắt dài 13,5m, rộng 3 m, đặt 2 dầm thép ngang kênh, trên được ghép bằng các tấm thép làm mặt cầu. Hộ ông Phạm Văn Hà (thôn La Xá, xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ) đã tự ý lắp đặt cầu bằng bê tông, cốt thép chiều rộng 5m, chiều dài 10m, có 3 dầm cầu bê tông để đỡ mặt cầu. Hộ ông Hoàng Đình Loan tự ý làm cầu bằng bê tông cốt thép, rộng 5m, dài 14m với 3 dầm cầu bê tông để đỡ mặt cầu.
Hai Duong: Nhieu ho dan xay cau vuot kenh…sao kho xu ly vi pham?-Hinh-2
 
Hai Duong: Nhieu ho dan xay cau vuot kenh…sao kho xu ly vi pham?-Hinh-3
Tình trạng xây cầu vượt kênh Thạch Khôi - Đoàn Thượng diễn ra đã lâu và tiếp tục phát sinh. 
Chủ tịch thị trấn bị phê bình vì chưa xử lý dứt điểm
Theo hồ sơ do UBND thị trấn Gia Lộc cung cấp, sau nhiều lần lập biên bản với 3 hộ dân vi phạm trên, ngày 16/5, UBND thị trấn Gia Lộc đã làm việc với các hộ dân đôn đốc tự giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi.
Theo biên bản làm việc, các hộ gia đình trên đã có hành vi vi phạm công trình thủy lợi khi làm cầu bắc qua kênh, UBND thị trấn Gia Lộc, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Gia Lộc và Phòng NN&PTNT đã lập biên bản vi phạm, tuyên truyền cho các gia đình tự giải tỏa, tháo dỡ. Tuy nhiên đến nay các hộ chưa thực hiện dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần yêu cầu.
Cụ thể, các cơ quan chức năng huyện Gia Lộc cho biết, ngay từ trong và sau khi các hộ dân xây dựng, các cơ quan chuyên môn quản lý thủy lợi và giao thông của tỉnh Hải Dương, UBND huyện Gia Lộc đã nhiều lần gửi văn bản đôn đốc, yêu cầu UBND thị trấn Gia Lộc giải tỏa vi phạm, đảm bảo nghiêm kỷ cương. Tuy nhiên đến hết tháng 7/2022, UBND thị trấn Gia Lộc không tổ chức thực hiện.
Tại cuộc họp ngày 3/8 về xử lý vi phạm công trình thủy lợi trên tuyến kênh Thạch Khôi- Đoàn Thượng tại địa bàn thị trấn Gia Lộc, ông Đỗ Văn Sáng - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc cho biết, căn cứ vào các quy định hiện hành, việc ngăn chặn và xử lý các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc phê bình Chủ tịch UBND Thị trấn Gia Lộc vì để 3 công trình cầu xây dựng trái phép và không tổ chức thực hiện giải tỏa sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND huyện.
Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc hoàn thiện hồ sơ xử lý và xây dựng Kế hoạch giải tỏa theo quy định. Rà soát, thiết lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ vi phạm hành chính đối với 3 hộ dân. Xác định rõ hành vi vi phạm và mức phạt vi phạm. Nếu mức phạt vi phạm thuộc thẩm quyền của UBND thị trấn Gia Lộc thì giao thị trấn Gia Lộc xử phạt và tiến hành giải tỏa công trình vi phạm trước ngày 30/8/2022. Nếu mức phạt vi phạm vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc thì giao UBND thị trấn Gia Lộc hoàn thiện hồ sơ gửi phòng Tư pháp huyện thẩm định, tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính.
Huyện cũng giao thị trấn Gia Lộc xây dựng và triển khai thực hiện phương án nâng cấp, mở rộng đường giao thông cho các hộ dân trên cơ sở bản đồ địa chính, phương án giao đất ở trước đây cho các hộ dân bên bờ kênh, đồng thời bảo đảm không ảnh hưởng đến các quy hoạch có liên quan.
Đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc chỉ đạo kiểm điểm rõ trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức liên quan để xảy ra vi phạm và tham mưu xử lý giải tỏa những vi phạm trên. Đến ngày 30/8/2022 nếu UBND thị trấn Gia Lộc chưa thực hiện xong việc xử lý vi phạm công trình thủy lợi nêu trên thì Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc chịu trách nhiệm.
Hai Duong: Nhieu ho dan xay cau vuot kenh…sao kho xu ly vi pham?-Hinh-4
 
Hai Duong: Nhieu ho dan xay cau vuot kenh…sao kho xu ly vi pham?-Hinh-5
 
Hai Duong: Nhieu ho dan xay cau vuot kenh…sao kho xu ly vi pham?-Hinh-6
 
Hai Duong: Nhieu ho dan xay cau vuot kenh…sao kho xu ly vi pham?-Hinh-7
Nhiều hộ dân xây cầu vượt kênh. 
Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Cao Thọ Khoa, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc cho biết, các hộ dân có đất nhưng không có đường đi nên bắt buộc phải xây cầu qua kênh. “Có những hộ làm những năm trước không xử lý được, bây giờ xử lý rất khó. Những hộ mới xây cầu qua kênh do không có đường đi. Tuy nhiên, quan điểm của địa phương, việc vi phạm vẫn phải xử lý”, ông Khoa nói.
Theo đơn đề nghị của các hộ dân khu 1 và khu 2 thị trấn Gia Lộc cho biết, do không có đường dân sinh, trước đi chung bờ mương nội đồng nhưng hiện bờ mương đã sạt lở nên mới làm cầu bắc qua kênh. Đồng thời mong muốn, chính quyền tạo điều kiện xây dựng tuyến đường dân sinh và cho các hộ dân tiếp tục sử dụng cầu phục vụ sinh hoạt khi chưa có đường dân sinh vào nhà. Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND thị trấn Gia Lộc, đề nghị của người dân không được chính quyền chấp thuận.
Để thực hiện nghiêm Luật Thủy lợi, dư luận đề nghị UBND huyện Gia Lộc đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi, UBND thị trấn xử lý dứt điểm những vi phạm trên và những vi phạm cũ kéo dài. Đồng thời, tích cực thực hiện quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi, tránh tái diễn tình trạng người dân tự ý xây dựng cầu bắc qua kênh Thạch Khôi – Đoàn Thượng.
>>> Mời độc giả xem thêm video Nhiều lo ngại về công trình xây 4 tầng hầm tại Hà Nội:

Nguồn: VTV1

Phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại 84 đường Láng, Hà Nội

Sáng 25/5, lực lượng chức năng liên ngành quận Đống Đa (Hà Nội) tổ chức phá dỡ công trình 5 tầng vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng.

Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi
 Công trình xây dựng số 17 ngõ 80 đường Láng (nay là số 84 đường Láng, phường Ngã Tư Sở) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 38,4m2 có công trình 5 tầng trên đất.
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-2
 Khi Dự án 90 đường Láng thi công đã làm lún, sập phần phía sau của công trình 84 đường Láng (liền kề với dự án). Trong quá trình cải tạo, gia cố phần bị lún, sập này, công trình nhà ở tại địa chỉ số 84 đường Láng đã xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, xây thêm công trình với diện tích 70m2 liền khối với công trình cũ hiện có 38,4m2.
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-3
 Do phần đất phát sinh công trình vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) nằm ngoài diện tích đất 38,4m2, nằm tại dự án của Công ty TNHH Điện tử Ánh Sao nên thời điểm tháng 12/2019, khi kiểm tra và phát hiện vi phạm TTXD tại 84 đường Láng, chính quyền địa phương không nhận được phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH Điện tử Ánh Sao về việc bị các tổ chức cá nhân lấn chiếm ranh giới sử dụng đất của đơn vị.
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-4
 Đến tháng 1/2021, khi Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì kiểm tra hiện trạng, bàn giao mốc giới của Dự án 90 đường Láng, mới phát hiện mốc giới có nhà 5 tầng chồng lấn.
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-5
Để giải quyết dứt điểm vụ việc, ngày 12/5, UBND quận Đống Đa đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, phá dỡ công trình vi phạm TTXD. 
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-6
 Đến ngày 16/5, quận đã phê duyệt dự toán kinh phí phá dỡ và ký hợp đồng với đơn vị phá dỡ sau đó. Đến ngày 19/5, quận đã thông báo về công tác tổ chức phá dỡ công trình đến các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-7
 Ông Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: "Chúng tôi thực hiện theo biện pháp hành chính buộc khắc phục hậu quả từ việc xây dựng, cơi nới lấn chiếm đất không gian của các tổ chức liền kề.
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-8
 Đến thời điểm cưỡng chế, chính quyền địa phương đã thực hiện đầy đủ các biện pháp từ tuyên truyền, vận động công khai... tuy nhiên, các tổ chức và cá nhân liên quan chưa có sự phối hợp theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi xử lý vi phạm trật tự xây dựng, quận cũng sẽ phối hợp với các đơn vị sở ngành để thực hiện công tác quản lý, bàn giao phần đất trên công trình cho các tổ chức, cá nhân có liên quan".
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-9
Sáng nay (25/5), lực lượng liên ngành đã ra quân xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại công trình này. 
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-10
 Lực lượng chức năng dựng rào chắn để tiến hành thi công, phá dỡ công trình sai phạm.
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-11
 
Pha do cong trinh vi pham trat tu xay dung tai 84 duong Lang, Ha Noi-Hinh-12
Cũng liên quan đến công trình xây dựng không phép này, tại cuộc họp báo vào tháng 4/2022, ông Trương Việt Dũng, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, chiều 6/4, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng và UBND quận Đống Đa, yêu cầu khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy làm rõ thông tin báo chí nêu, xử lý nghiêm công trình vi phạm, xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân liên quan (nếu có) và sớm báo cáo UBND thành phố. 

(Nguồn: VOV.VN).

Hành trình phá án: Bí ẩn thi thể có 4 'lỗ thủng' bị vứt ven đường

Lợi dụng đêm tối và khu vực vắng người, hung thủ đã dùng dao để sát hại nạn nhân rồi cướp xe đi. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Bi an thi the co 4 'lo thung' bi vut ven duong

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 5h30 sáng 11/6/2018, một người dân dậy sớm đi men theo con đường thuộc xóm Mới (thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương). Khi đến khu vực bãi xe container, họ sững người khi phát hiện 1 thi thể nằm sát mép đường, xung quanh máu còn vương vãi.

Hanh trinh pha an: Bi an thi the co 4 'lo thung' bi vut ven duong-Hinh-2
Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thanh Hà đã lập tức xuống hiện trường đồng thời báo lên Công an tỉnh Hải Dương. Các cán bộ kỹ thuật hình sự là người đầu tiên tiếp cận với thi thể trên. Đây là thi thể nam giới, đã tử vong trước đó nhiều giờ. Trên người nạn nhân có tổng cộng 4 vết thương, trong đó có một vết cắt sâu ở cổ, 2 vết đâm tại cổ, ngực và một vết đâm sau lưng. Nạn nhân được xác định tử vong do mất máu cấp.

Hành trình phá án: “Phi công trẻ” sát hại người tình vì đòi chia tay

Thấy Hà đòi chia tay, xin gặp cũng không được nên Tú đã ra tay sát hại nạn nhân dã man. Vụ án này được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: “Phi cong tre” sat hai nguoi tinh vi doi chia tay

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h30 ngày 11/10/2016, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình nhận được thông tin về việc chị Vũ Thị Ngọc Hà (SN 1985) đã li hôn chồng, hiện đang sinh sống cùng 2 cậu con trai (SN 2007 và 2013) ở phố Phúc Khánh, phường Ninh Sơn (TP Ninh Bình) chết tại phòng ngủ với nhiều vết thương chết người.

Hanh trinh pha an: “Phi cong tre” sat hai nguoi tinh vi doi chia tay-Hinh-2

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Ninh Bình và Phòng kỹ thuật hình sự khẩn trương đến nhà nạn nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới