Hai ái nữ con đại gia Việt sở hữu hơn 500 tỷ chưa từng lộ mặt là ai?

Trần Ngọc Phương Giao và Đỗ Quỳnh Anh là cái tên hiện dẫn đầu danh sách con gái đại gia giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

Danh sách 200 đại gia top đầu sàn chứng khoán Việt hiện diện vô số tên tuổi lớn. Và trong số các nam nữ đại gia lớn, hay các cậu ấm nghìn tỷ, thì các thiên kim tiểu thư cũng được chú ý không kém.
Hiện tại, Trần Ngọc Phương Giao và Đỗ Quỳnh Anh đang là 2 “thiên kim tiểu thư” giàu nhất sàn chứng khoán Việt, với khối tài sản mỗi người sở hữu lên tới hơn nửa nghìn tỷ đồng. Cả 2 cô gái đều là những nhân vật bí ẩn không xuất hiện trước giới truyền thông.
Hai ai nu con dai gia Viet so huu hon 500 ty chua tung lo mat la ai?
Cả 2 cô gái con nhà đại gia Việt sở hữu hơn nửa nghìn tỷ trên sàn chứng khoán đều chưa từng lộ mặt. Ảnh minh họa. 
Trần Ngọc Phương Giao: 605 tỷ đồng
Trần Ngọc Phương Giao là con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Đông Á.
Bà Cao Ngọc Dung hiện nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 1,6 nghìn tỷ trên sàn chứng khoán Việt.
Còn Trần Ngọc Phương Giao, với tư cách là cổ đông lớn của PNJ và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (mã CP: DAF), cô cũng lọt vào danh sách top 200 người giàu trên sàn chứng khoán.
Hiện Trần Ngọc Phương Giao nắm giữ 10 triệu cổ phiếu DAF và hơn 7 triệu cổ phiếu PNJ. Tính đến chốt phiên giao dịch ngày 22/8/2019, cô sở hữu khối tài sản trên sàn trị giá 605 tỷ đồng, xếp ở vị trí thứ 97 trong danh sách người giàu trên sàn chứng khoán Việt.
Đỗ Quỳnh Anh: 529 tỷ đồng
Đỗ Quỳnh Anh là con gái của ông Đỗ Anh Tú - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPB) kiêm Tổng Giám đốc CTCP Diana Unicharm (DIANA).
Ông Đỗ Anh Tú hiện nắm giữ khối tài sản trị giá gần 800 tỷ đồng trên sàn chứng khoán Việt.
Với tư cách là cổ đông lớn của TPB, Đỗ Quỳnh Anh hiện xếp ở vị trí thứ 103 trong danh sách người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.
Hiện Đỗ Quỳnh Anh đang nắm giữ hơn 23,5 triệu cổ phiếu TPB. Tính đến chốt phiên giao dịch ngày 22/8/2019, cô sở hữu số tài sản trên sàn trị giá 529 tỷ đồng. Cô chính là ái nữ con nhà đại gia Việt giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán.

Chơi kiểu “khác người”, đại gia Việt trưng xe tăng, máy bay trong vườn nhà

(Kiến Thức) - Nhiều đại gia Việt thích chơi kiểu "khác người" khi đặt cả xe tăng, máy bay, tàu ngầm, trực thăng trong vườn, nhà của mình.

Choi kieu "khac nguoi", dai gia Viet trung xe tang, may bay trong vuon nha
 1. Trực thăng trên nóc biệt thự đại gia Hải Dương
Căn biệt thự đặc biệt nằm trên đường Trường Chinh, TP Hải Dương. Toàn khuôn viên rộng 600 m2, được chia thành hai phong cách thiết kế khác nhau. Hướng cửa chính theo lối cổ điển phương Đông với cổng gỗ có phần cách điệu, mặt sau lưng lại mang kiến trúc hiện đại. ảnh: Zing/
Choi kieu "khac nguoi", dai gia Viet trung xe tang, may bay trong vuon nha-Hinh-2
 Theo Zing.vn, thông tin do thợ xây cung cấp, chiếc trực thăng mô hình được thiết kế bằng tôn, khung hép không gỉ, bên trong rỗng hoàn toàn, chân được hàn chặt vào nền xi măng. Tổng chi phí cho chiếc trực thăng mô hình này là 20 triệu đồng, thời gian thiết kế và thi công hết 6 tháng. Ảnh Zing.

Hé lộ "tình hình kinh doanh" của MobiFone thời 5 lãnh đạo vừa bị khởi tố

(Kiến Thức) - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu của MobiFone giai đoạn 2012-2018 giao động trong mức gần 13% đến hơn 21%. Trong đó, năm 2015 dù doanh thu sụt giảm nhưng tỷ suất lợi nhuận lại đạt mức cao nhất, còn 2017 lại ở mức thấp nhất.

Mở rộng điều tra vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 5 lãnh đạo MobiFone gồm: ông Nguyễn Đăng Nguyên, phụ trách chức danh Tổng giám đốc MobiFone (trước đây là Phó tổng giám đốc trong giai đoạn MobiFone mua AVG).

Và các phó Tổng giám đốc: Nguyễn Bảo Long, Hồ Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng; và bà Phan Thị Hoa Mai, thành viên Hội đồng thành viên MobiFone. Cả 5 bị can này đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, gây hậu quả nghiêm trọng (theo điều 220 bộ luật Hình sự 2015), với vai trò đồng phạm.

2 ông lớn ngành bia: Người lên hương kẻ bình thản

Sau một năm từ khi được người Thái mua lại, lợi nhuận của Sabeco bắt đầu tăng trưởng mạnh. Trong khi đó, Habeco không có nhiều đột phá.

2 ong lon nganh bia: Nguoi len huong ke binh than
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới