Hà Nội: Thiết lập vùng cách ly y tế tại phường Thổ Quan

Phường Thổ Quan, quận Đống Đa có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là người già, không ra khỏi nhà, không tiếp xúc với người ngoài. Lực lượng y tế địa phương đang chẩn đoán, tìm nguyên nhân.

Ha Noi: Thiet lap vung cach ly y te tai phuong Tho Quan

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Tối 14/9, ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội), cho biết những ngày qua thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, quận Đống Đa tiến hành xét nghiệm thần tốc cho toàn bộ người dân trên địa bàn; qua sàng lọc đã phát hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Phường Thổ Quan có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là người già, không ra khỏi nhà, không tiếp xúc với người ngoài.

Lực lượng y tế địa phương đang chẩn đoán, tìm nguyên nhân.

Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa đã khẩn trương ban hành Quyết định số 2702/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại phường Thổ Quan từ 19h ngày 14/9 để phòng, chống dịch COVID-19.

Vùng cách ly y tế gồm toàn bộ ngõ Trung Tả và từ số nhà 3 đến số nhà 45 đường ven hồ Văn Chương. Vùng cách ly y tế này có tổng số 410 hộ gia đình, 1.330 nhân khẩu.

Ông Lê Tuấn Định cho biết thêm trước tình hình dịch bệnh phức tạp, khó lường, quận sẽ tiến hành khẩn trương việc khử khuẩn trên địa bàn cách ly; tiếp tục đẩy nhanh xét nghiệm cho người dân từ 2 -3 lần để sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Thời điểm dịch bệnh đang có chiều hướng lắng xuống, quận chỉ đạo các phường kiểm soát chặt chẽ người đi lại tại “vùng đỏ,” bảo vệ tốt không để dịch lây lân vào các “vùng xanh.”

Trước đó, toàn bộ khu vực ngõ Trung Tả đã được cách ly. Tuy nhiên, để khoanh vùng dập dịch triệt để, quận Đống Đa đã mở rộng vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, thiết lập khu vực cách ly y tế trên địa bàn 5 phường: Văn Chương, Hàng Bột, Thổ Quan, Khâm Thiên và Văn Miếu trong vòng 14 ngày kể từ 19h tối 13/8 đến 19h tối 27/8./.

Chuẩn y bà Trịnh Thị Minh Thanh làm Phó Bí thư tỉnh Quảng Ninh

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa chuẩn y bà Trịnh Thị Minh Thanh giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Chuan y ba Trinh Thi Minh Thanh lam Pho Bi thu tinh Quang Ninh

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Quyết định số 323-QĐNS/TW về việc chuẩn y bà Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chuan y ba Trinh Thi Minh Thanh lam Pho Bi thu tinh Quang Ninh-Hinh-2

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, ngày 24/8, tại Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã bầu bà Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

“Buồn như học trò trả bài” sau cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng

Sau cuộc họp trực tuyến, "trả bài" chật vật của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trước Thủ tướng Phạm Minh Chính, PV Tiền Phong đã có cuộc trao đổi ngắn với những người có trách nhiệm liên quan…

Chính người trong cuộc (một cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang) cũng thừa nhận phần hỏi - đáp của Thủ tướng về tình hình chống dịch giống cuộc “trả bài”.
Còn khi PV Tiền Phong hỏi Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình vì sao lại lúng túng trước các số liệu đáng lẽ phải nằm lòng như thế? Bí thư Bình nói: “Bây giờ anh (PV Tiền Phong) lấy báo cáo của Kiên Giang xem sẽ rõ hết”. Vậy báo cáo này lấy ở đâu, thưa ông? “Tôi đã gửi hết lên Văn phòng Chính phủ”, ông Bình nói.

Dịch vụ nào ở Hà Nội sẽ được ưu tiên mở lại?

Những dịch vụ thiết yếu sẽ được TP xem xét mở trước, từng bước nới thêm dịch vụ khác tùy thuộc vào mức độ kiểm soát dịch bệnh ở các thời điểm.

Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa thống nhất về chủ trương và giao Ban Cán sự Đảng UBND Hà Nội xem xét nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong các khu vực trên cơ sở đảm bảo chặt chẽ phương án phòng chống dịch sau ngày 15 và 21/9.

Đây là động thái giảm cường độ tiếp theo sau đợt chia vùng giãn cách từ ngày 6/9. Ở lần nới lỏng này, nhiều khả năng các quận nội thành không áp dụng Chỉ thị 16 toàn phần như hiện nay mà phân vùng ở quy mô nhỏ và chi tiết hơn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới