Hà Nội ghi nhận 150 ca sốt xuất huyết trong tuần qua

Chỉ tính riêng trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 8 ổ dịch sốt xuất huyết với 150 ca mắc mới.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 22/8- 29/8), toàn thành phố ghi nhận 150 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 77 phường, xã (trong đó Mỹ Đức 10; Phú Xuyên, Từ Liêm 7; Dân Hòa, Phượng Dực 5; Hà Đông, Tây Hồ, Xuân Phương 4...); 0 ca tử vong; tăng 5 trường hợp so với tuần trước (145 trường hợp).

Cộng dồn năm 2025 đến nay, thành phố Hà Nội ghi nhận 1.220 trường hợp mắc, không có ca tử vong; Số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2024 (2.549 ca). Bệnh nhân ghi nhận tại 120 phường, xã. Số mắc đang có xu hướng tăng, ghi nhận một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, diễn biến phức tạp, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hàng năm.

Phun thuốc phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố. Ảnh LĐTĐ

Phun thuốc phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố. Ảnh LĐTĐ

Trong tuần ghi nhận 8 ổ dịch sốt xuất huyết tại: Từ Liêm, Phú Xuyên, Dân Hòa, Ngọc Hồi, Thượng Phúc, Bình Minh, Bát Tràng, Thanh Oai, tăng so với tuần trước (6 ổ dịch). Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 47 ổ dịch, hiện còn 14 ổ dịch đang hoạt động.

Tuần qua, Hà Nội cũng ghi nhận 79 trường hợp mắc tay chân miệng tại 70 phường, xã (trong đó Hà Đông 4, Từ Liêm 3, Đông Anh, An Khánh 2…); không có ca tử vong, tăng 15 trường hợp so với tuần trước (64). Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 3.860 trường hợp, không có ca tử vong; Số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 (1.879), bệnh nhân phân bố tại 126 phường, xã.

Trong tuần ghi nhận 1 ổ dịch cộng đồng tại Ô Diên, cộng dồn năm 2025 ghi nhận 55 ổ dịch, 1 ổ dịch đang hoạt động. Số mắc trong tuần tăng, hầu hết là ca bệnh tản phát, không ghi nhận ổ dịch phức tạp. Dự báo số mắc có thể gia tăng khi các trường mầm non và tiểu học tiếp nhận trẻ đi học trở lại.

Ảnh minh hoạ/Internet

Về bệnh sởi, trên địa bàn thành phố ghi nhận 5 trường hợp mắc sởi tại 5 phường, xã; không ghi nhận ca tử vong; số mắc giảm 11 trường hợp so với tuần trước (16). Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 4.352 trường hợp tại 125 phường, xã; 1 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 (2).

Ngoài ra, cơ quan y tế phát hiện 1 trường hợp mắc ho gà tại Đông Anh, cộng dồn năm 2025 ghi nhận 24 trường hợp, số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2024 (224).

Đau bụng, sốt cao, bé gái 12 tuổi nguy kịch vì sốc sốt xuất huyết

Nhiều gia đình thường chủ quan vì nghĩ sốt chỉ là sốt siêu vi thông thường. Nhưng thực tế, sốt xuất huyết có thể diễn tiến rất nhanh và gây sốc, suy tạng...

Nguy kịch vì sốc sốt xuất huyết, bé gái 12 tuổi đã hai lần rơi vào “cửa tử”. Thế nhưng, nhờ sự tận tâm và chuyên môn vững vàng của các bác sĩ Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, em đã giành lại sự sống một cách ngoạn mục.

Ca bệnh đặc biệt này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm và sự khó lường của dịch sốt xuất huyết đang lan rộng hiện nay.

Nhiều người tái sốc sốt xuất huyết suy hô hấp, suy đa màng nguy kịch

Sốt xuất huyết diễn biến rất nhanh và nguy hiểm. Nhiều người bệnh nhập viện tỉnh táo nhưng chỉ vài giờ sau đã rơi vào sốc.

So với cùng kỳ năm ngoái, năm nay dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp với số ca mắc liên tục gia tăng trong địa bàn tỉnh Tây Ninh và nước bạn Campuchia.

Thời gian vừa qua, Khoa Nội Tổng Quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cũng đã tiếp nhận và điều trị thành công nhiều ca sốt xuất huyết nặng diễn tiến sốc, trong đó có trường hợp tái sốc nhiều lần, tổn thương đa cơ quan, suy hô hấp, tràn dịch đa màng cực kỳ nguy hiểm.

Đồng Nai số ca sốt xuất huyết tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ

Từ đầu năm đến nay, Đồng Nai ghi nhận ca sốt xuất huyết tăng mạnh. Ngành y tế tỉnh đang khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp ứng phó để hạn chế bệnh lây lan.

Tình hình sốt xuất huyết (SXH) tại Đồng Nai đang diễn biến phức tạp, số ca mắc gia tăng nhanh chóng và vượt ngưỡng cảnh báo của ngành Y tế. Đáng lo ngại, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, làm gia tăng áp lực lên hệ thống điều trị.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn (Aedes aegypti, Aedes albopictus). Bệnh thường gặp tại các khu vực khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới như Việt Nam, đặc biệt bùng phát vào mùa mưa - thời điểm muỗi sinh sản mạnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới