Hà Nội đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3

Bộ GD&ĐT vừa có Quyết định số 2888/QĐ- BGDĐT về việc công nhận TP Hà Nội đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Quyết định của Bộ GD&ĐT nêu rõ: Công nhận TP Hà Nội đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 tại thời điểm tháng 12/2021.
Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, TP Hà Nội là 1 trong 10 tỉnh, TP đầu tiên đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2013; là đơn vị đầu tiên được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi vào năm 2000.
Ha Noi dat chuan pho cap giao duc THCS muc do 3
 Học sinh Hà Nội. Ảnh: Mai Loan.
TP Hà Nội được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1 vào năm 2001; đạt mức độ 2 vào năm 2018 và luôn nỗ lực để duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập.
Một trong những thách thức lớn trong công tác phổ cập giáo dục của TP Hà Nội là địa bàn rộng, quy mô giáo dục lớn nhất trong các tỉnh, TP của cả nước. Hiện nay, Hà Nội có 12 quận, 17 huyện, 1 thị xã với 579 đơn vị hành chính cấp xã; quy mô giáo dục có hơn 2.800 trường mầm non và phổ thông với hơn 2,2 triệu học sinh.
Thời gian qua, dù có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, song việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở các địa phương chưa đồng bộ; số lượng di dân cơ học lớn; kinh phí thực hiện phổ cập còn hạn hẹp...
Để duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập, phấn đấu để được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, năm 2021, TP Hà Nội đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; chỉ đạo ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các quận, huyện, thị xã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.
Một trong những giải pháp trọng tâm là thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới trường học; nâng cao điều kiện và chất lượng giáo dục dân tộc; làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp... Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng vận động học sinh bỏ học tiếp tục đi học; giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn...
Kết quả, Hà Nội đã có 98,8% số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; 99,82% số học sinh tốt nghiệp THCS; tỉ lệ thanh niên, thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt 98,49%... Các điều kiện bảo đảm chất lượng (cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên) đạt yêu cầu.
Trước đó, trong các ngày 3, 4, và 5/10, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã kiểm tra việc thực hiện phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 ở 30 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội. Trong đó, đoàn kiểm tra trực tiếp tại 24 đơn vị; 6 đơn vị còn lại kiểm tra theo hình thức trực tuyến.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ ghi nhận những cố gắng và kết quả của thành phố Hà Nội trong việc đầu tư các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục. Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về việc phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và kết quả kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra đánh giá, thành phố Hà Nội đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.
“Việc được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 không phải là danh hiệu, mà phải gắn với trách nhiệm, là cơ sở để thành phố Hà Nội tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt hơn trong công tác giáo dục và đào tạo” – Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho rằng, đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT đã đánh giá khách quan kết quả phổ cập giáo dục; đồng thời cũng hướng dẫn, gợi mở các giải pháp cho Hà Nội trong việc duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.
UBND TP Hà Nội giao Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra; hoàn thiện hồ sơ để được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; đồng thời, tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo, triển khai công tác phổ cập đạt hiệu quả tốt hơn.

Mời quý độc giả xem video giới thiệu về Hội Sách Hà Nội năm 2022.

Sở GD&ĐT TP.HCM xin lỗi phụ huynh vì để xảy ra lạm thu

“Chúng tôi nói rất nhiều, tuy nhiên vẫn có những sơ suất. Chúng tôi trân trọng gửi lời xin lỗi tới phụ huynh” - ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM nói.

Tại cuộc họp báo thông tin về công tác phòng chống dịch Covid và các vấn đề kinh tế xã hội diễn ra chiều nay (6/10), ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng, Sở GD-ĐT thông tin về những phản ánh liên quan tới việc lạm thu đầu năm.

Theo ông Minh, trong những ngày gần đây, Sở GD&ĐT TP.HCM cảm thấy rất buồn vì có những sự việc về lạm thu gây hoang mang tới phụ huynh và học sinh, đặc biệt sau khi khi đọc báo và các ý kiến bình luận trên mạng.

Ông Minh cho biết trong suốt thời gian qua, việc tài trợ của các phụ huynh, mạnh thường quân đã giúp ngành giáo dục có thêm cơ sở vật chất để phục vụ giảng dạy. Tất cả các trường tiểu học, THCS đều có sự vận động các mạnh thường quân tài trợ cơ sở vật chất giúp thành phố đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, thành phố đã đáp ứng cơ bản về vật chất, ngành giáo dục đã ban hành nhiều văn bản về vấn đề thu chi đầu năm.

"Ngay sáng nay, Sở GD&ĐT TP HCM đã tiếp tục yêu cầu các trường học chấn chỉnh việc thu chi không đúng quy định" - ông Minh cho biết.

"Có lẽ khi triển khai nội dung này, một số hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm chưa nói rõ cho phụ huynh hiểu. Ngoài ra, có nhiều khoản thu hộ, chi hộ giáo viên cũng chưa nói rõ cho phụ huynh nắm. Sở GD&ĐT cũng đã có văn bản nghiêm khắc phê bình đối với Trường THPT Tây Thạnh và các đơn vị trường học để xảy ra tình trạng thu chi không đúng quy định.

Chúng tôi nói rất nhiều, tuy nhiên vẫn có những sơ suất. Chúng tôi trân trọng gửi lời xin lỗi tới phụ huynh” - ông Minh nói.

So GD&DT TP.HCM xin loi phu huynh vi de xay ra lam thu

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM.

Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP HCM nhấn mạnh hội phụ huynh chỉ có một quỹ duy nhất là hoạt động của hội và không được đại diện cho nhà trường vận động các nội dung tài trợ khác. Các trường học phải minh bạch, công khai tới phụ huynh về các khoản thu. Trong thời gian tới, ngành giáo dục thành phố sẽ tiến hành rà soát và kiểm tra, sai tới đâu xử tới đó.

"Các trường nào lạm thu Sở sẽ xử lý triệt để, vì đây là các hành vi tiêu cực làm ảnh hưởng đến ngành" - ông Minh nhấn mạnh.

“Chúng ta không lấy con cái ra để bao biện, khi nhiều hội phụ huynh gây quỹ lớp với một danh sách dài các khoản chi. Về phía thầy cô giáo chúng tôi, lời chúc của các em học sinh đã là niềm vinh hạnh" - ông Minh bày tỏ. Trước chất vấn của PV VietNamNet về vấn nạn lạm thu quỹ của hội phụ huynh học sinh đã diễn ra nhiều năm nhưng Sở GD&ĐT chưa có giải pháp hiệu quả, ông Hồ Tấn Minh cho rằng việc thu quỹ lớp hay quỹ trường nếu muốn làm, nhà trường phải xây dựng kế hoạch trình lên cấp trên, được duyệt thì mới thực hiện.

"Có một số đơn vị trường chưa làm đúng việc công khai, trên tinh thần tự nguyện như yêu cầu của Sở. Sở đã ra nhiều văn bản phê bình những trường có sai sót này. Giám đốc Sở cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu. Chắc chắn trong vòng hai tuần tới, chúng tôi sẽ rà soát kỹ, xử lý nghiêm, sai là phê bình và các trường phải sửa chữa" - ông Minh khẳng định.

Đọc nhiều nhất

Tin mới