Giới quan sát nói gì về Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần ba?
(Kiến Thức) - Giới quan sát quốc tế nhận định, việc tổ chức hội đàm thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Moon Jae-in đã giúp nâng cao vai trò và vị thế của Hàn Quốc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Thiên An (Theo Sputnik)
Theo Sputnik, các chuyên gia phân tích đã đưa ra một số ý kiến, nhận định xung quanh cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử đang diễn ra tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía Hàn Quốc hôm nay (27/4).
Các chuyên gia cho rằng, với việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Moon Jae-in đã nâng tầm vị thế của Hàn Quốc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và có thể tiếp tục đóng vai trò “cầu nối” quan trọng giữa Bình Nhưỡng và Washington trong các cuộc đàm phán trong tương lai.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un duyệt đội danh dự của Hàn Quốc trong lễ đón tại làng Bàn Môn Điếm ngày 27/4. Ảnh: Reuters.
Giáo sư Kim đến từ Đại học Ngoại ngữ Hankuk nhấn mạnh, Hàn Quốc tiếp tục có cơ hội đóng vai trò "sứ giả" giữa Bình Nhưỡng và Washington sau cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Triều hôm 27/4.
“Cuộc hội đàm thượng đỉnh liên Triều là một bước đệm cho Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Dựa trên cuộc thảo luận với (ông Kim Jong Un) mà có thể không được tiết lộ công khai, Tổng thống Moon sẽ có nhiều điều để nói với người đồng cấp Mỹ Donald Trump hoặc đưa ra lời khuyên hay thậm chí thuyết phục ông ấy để có thể đạt được một thỏa thuận cơ bản giữa Mỹ và Triều Tiên”, giáo sư Kim bình luận.
Mời độc giả xem video: Cái bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Nguồn: Daily Mail)
Các chuyên gia ở Seoul cũng cho rằng, vai trò "sứ giả" cũng có thể giúp Hàn Quốc đảm bảo lợi ích quốc gia trong các cuộc thảo luận Mỹ-Triều cũng như có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong những cuộc đàm phán trong tương lai.
Tuy nhiên, theo Zhang, chuyên gia đến từ Trung Quốc, tiếng nói của Hàn Quốc có thể rất hạn chế trong cuộc hội đàm sắp tới giữa Washington và Bình Nhưỡng.
“Hàn Quốc đóng vai trò là sứ giả cho Triều Tiên để truyền đi thông điệp rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng cải thiện quan hệ với Washington. Sau khi Tổng thống Trump đồng ý gặp ông Kim Jong-un, Triều Tiên đã thiết lập kênh liên lạc trực tiếp với Mỹ. Do vậy, Triều Tiên có thể không cần Hàn Quốc giúp truyền thông điệp của họ nữa”, chuyên gia Zhang nhận định.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 5 hoặc tháng 6/2018. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa thống nhất địa điểm diễn ra cuộc hội đàm lịch sử này.
Hàn Quốc và Triều Tiên đang thảo luận về các kế hoạch nhằm thông báo chính thức kết thúc xung đột quân sự giữa hai nước.
Báo Munhwa Ilbo của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức giấu tên nước này cho biết. Theo đó, Seoul và Bình Nhưỡng có thể đưa ra một tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 27/4 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Nội dung tuyên bố sẽ đề cập tới việc hai nước tìm cách giảm căng thẳng quân sự và chấm dứt đối đầu.
Hàn Quốc, Triều Tiên sắp ra thông báo lớn chưa từng có
Hàn Quốc thông qua chương trình nghị sự cho thượng đỉnh liên Triều
Hôm 22/4 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chủ trì một phiên họp của ủy ban trù bị cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra vào cuối tuần tới, với chương trình nghị sự chính đã được hai bên thông qua.
Tham gia phiên họp của ủy ban trù bị có Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon và Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Phủ tổng thống Hàn Quốc Chung Eui Yong. Ông Chung Eui Yong là một trong hai quan chức Hàn Quốc đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng hồi tháng 3 vừa qua.
Cận cảnh phòng họp diễn ra Thượng đỉnh liên Triều lần 3
(Kiến Thức) - Hội nghị thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại phòng họp nằm trên tầng hai của Nhà Hòa Bình ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm.
Theo Korea Times, phòng họp trên tầng hai của Nhà Hòa Bình ở làng Bàn Môn Điếm là nơi sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào sáng ngày 27/4. Ảnh: Getty.
Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã cho phép giới truyền thông được tiếp cận căn phòng này hôm 25/4, hai ngày trước khi cuộc hội đàm thượng đỉnh chính thức diễn ra. Ảnh: Yonhap.
Được biết, Hàn Quốc cho tu sửa lại Nhà Hòa Bình trong thời gian gần đây để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Trong đó, phía Hàn Quốc đã đặt bộ bàn ghế mới ở trung tâm phòng họp. Toàn bộ bàn, ghế ngồi được làm bằng gỗ cây óc chó. Ảnh: Korea Times.
Chiếc bàn có hình bầu dục và chiều rộng ở phần trung tâm là 2.018 mm, đánh dấu năm diễn ra cuộc tọa đàm lịch sử liên Triều. Ảnh: Korea Times.
Bức tường phía sau bàn họp được treo tranh vẽ núi Geumgang (Kim Cương) của Triều Tiên, một tác phẩm của họa sĩ Shin Jang-sik. Ảnh: Korea Times.
Ngọn núi này từng được coi là biểu tượng của sự hòa giải và hợp tác liên Triều. Ảnh: Korea Times.
Ngoài ra, hình bán đảo Triều Tiên được khắc trên ghế ngồi của hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều. Ảnh: Korea Times.
Phòng họp này có sàn nhà màu xanh với ý nghĩa tôn trọng hòa bình. Ảnh: Straitstimes.
Nhà Hòa Bình do phía Hàn Quốc quản lý có 3 tầng, được xây dựng từ năm 1989, ở phía nam Khu vực An ninh chung (JSA) thuộc Khu phi quân sự liên Triều DMZ. Ảnh: EPA.
Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều thứ ba, nhưng là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc. Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ bắt đầu vào lúc 9h30 sáng 27/4 (theo giờ địa phương). Ảnh: ABC.net.
Mời độc giả xem video về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên năm 2000 (Nguồn: Korea.net/Youtube)
Bà L.T.X khai nhận video trên được tải về sau khi xem từ một nhóm kín trên Facebook, việc đăng tải video với mục đích gây tò mò, thu hút lượng tương tác.
Hai đối tượng khai nhận bị nhóm 3 thanh niên đi xe mô tô, cầm theo kiếm chặn đánh, sau khi bị đánh đã về lấy phóng lợn tìm 3 thanh niên này để trả thù.
Sau khi nhận 70 triệu đồng tiền chuyển nhầm, người đàn ông Phú Thọ không làm theo yêu cầu chuyển sang tài khoản khác mà trình báo công an để xử lý đúng luật.
Trong lúc hành nghề trên biển, ngư dân xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) phát hiện một thi thể đang trôi dạt nên đã trục vớt, đưa về và trình báo lực lượng chức năng.
Do mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông ở Phú Thọ đã dùng dao chém em gái ruột gây thương tích và bị khởi tố về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục chính thức được thông xe kỹ thuật, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng giao thông Hà Nội.
Một đợt gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh chuẩn bị tràn xuống nước ta, khiến nền nhiệt toàn miền Bắc giảm sâu, có khả năng xuất hiện mưa, trời chuyển rét.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty Tập đoàn Cường Minh.
Hà Nội sẽ tái cấu trúc hệ thống đô thị theo mô hình chùm đô thị hướng tâm, với Hà Nội là hạt nhân trung tâm của vùng. Dự kiến hình thành 9 trục phát triển chiến lược, kết nối Đông - Tây - Nam - Bắc, đồng bộ với các trục giao thông và liên kết vùng.
Thấy dấu hiệu khả nghi, lực lượng tuần tra của Công an tỉnh Quảng Ngãi chặn người đi đường và khám xét ba lô thì phát hiện bên trong là động vật quý hiếm.
Hai đối tượng khai nhận bị nhóm 3 thanh niên đi xe mô tô, cầm theo kiếm chặn đánh, sau khi bị đánh đã về lấy phóng lợn tìm 3 thanh niên này để trả thù.