Tóc Tiên gây tranh cãi khi sử dụng từ ngữ có phần thô thiển

Google News

Bên cạnh những ý kiến cho rằng việc dùng từ của Tóc Tiên là bình thường cũng có nhiều bình luận khuyên nữ ca sĩ nên cẩn trọng hơn trong phát ngôn.

Tóc Tiên luôn được xếp trong top những sao Việt "chân dài, não cũng dài". Những phát ngôn của giọng ca "Ngày mai" truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Nhưng mới đây, nữ ca sĩ lại gây tranh cãi vì cách sử dụng ngôn từ có phần thô thiển, nhạy cảm của mình.

Trên Instagram cá nhân, Tóc Tiên đã đăng tải hình ảnh thú cưng kèm dòng chú thích nói về một trò chơi của. Cuối câu, không hiểu tại sao Tóc Tiên lại thêm một từ rất nhạy cảm, có phần thô tục. Đọc phát ngôn này, nhiều người không khỏi đỏ mặt và khuyên nên cẩn trọng hơn trong cách phát ngôn vì dù gì cô cũng là người của công chúng: "Dù gì Tiên cũng là nghệ sĩ lớn, viết ra như thế cũng ảnh hưởng tới giới trẻ chứ!", "Ôi tôi tưởng mấy bé teen nào viết, hoá ra Tóc Tiên à?", "Hình như Tóc Tiên không biết đó là từ bậy hay sao?"...

Toc Tien gay tranh cai khi su dung tu ngu co phan tho thien

Tóc Tiên gây tranh cãi với phát ngôn có phần nhạy cảm của mình.

Tóc Tiên được coi là một trong những chân dài có học thức của showbiz Việt. Thời đi học, Tóc Tiên có thành tích khủng. Suốt 12 năm đi học, cô đã giành danh hiệu học sinh giỏi tới 11 lần. Tóc Tiên thi đỗ vào ĐH Y Dược TP HCM rồi qua Mỹ du học về Y khoa. Nhưng sau đó Tóc Tiên đã từ bỏ tất cả để theo đuổi đam mê ca hát. Đến hiện tại, Tóc Tiên là một ca sĩ đắt show, ngoài ra cô còn nhận lời mời làm giám khảo một số chương trình như: "Siêu trí tuệ Việt Nam"...

Toc Tien gay tranh cai khi su dung tu ngu co phan tho thien-Hinh-2

Toc Tien gay tranh cai khi su dung tu ngu co phan tho thien-Hinh-3

Toc Tien gay tranh cai khi su dung tu ngu co phan tho thien-Hinh-4

Đang là giọng ca được nhiều người yêu mến, fan mong Tóc Tiên sẽ cẩn trọng hơn trong phát ngôn của mình.

Theo Công lý & xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)