Bản chất của sự linh cảm
Giao cảm đánh thức người thân bị hôn mê sâu
Giải thích lý thuyết về trường hợp này, GS.TSKH Đoàn Xuân Mượu cho rằng,trong các dạng hoạt động của não, ngoài dạng ý thức đặc trưng của conngười, thì còn dạng vô thức đã tồn tại từ xưa ở động vật có não. Loàingười mặc dù đã tiến hóa như ngày nay vẫn kế thừa một phần đáng kể từ tổtiên động vật những bản năng và những dạng hoạt động vô thức. Có điềulúc bình thường người ta ít biết đến dạng hoạt động này và cũng vì thếgọi là vô thức.
Việc con người linh cảm, thấy trước sự việc là do hệ thần kinh thực vậtnằm ở đáy não là cơ cấu của vô thức. Con người ta khi chết cơ cấu tiếptục hoạt động lâu nhất chính là thần kinh phó giao cảm của hệ thần kinhthực vật.
Ví dụ, khi hôn mê người ta sống bằng hệ thần kinh thực vật. Thần kinhgiao cảm chủ yếu hoạt động ban ngày và phát thông tin, còn thần kinh phógiao cảm chủ yếu hoạt động ban đêm và nhận thông tin. Cứ tưởng tượngđứa con hy sinh ngoài mặt trận, hệ thần kinh giao cảm phát đi tin dữ vàngười mẹ ở nhà nhờ phó thần kinh giao cảm tiếp nhận tin dữ ấy - đó chínhlà thần giao cách cảm. Hay khi một người bệnh hôn mê lâu ngày (5 - 10ngày không tỉnh) thì người ta dùng con vật thân hoặc người thân gọi chotỉnh lại, cái đó không phải là vô căn cứ.
Chính thần kinh giao cảm (thần kinh thực vật) hoạt động trong giai đoạnđó và thần kinh phó giao cảm tiếp nhận thông tin ấy khi nhắc đến kỷ niệmxưa yêu quý thì người ta có thể tỉnh lại được. Cho nên mới có nhữngchuyện người vợ có thể đánh thức người chồng bị hôn mê. Hoặc một đứa bébị hôn mê, người ta đưa con chó thân yêu đến và đứa bé tỉnh lại. Trườngsinh học thiêng liêng và cơ chế của nó tinh vi đến như vậy.
Vẫn mãi là những bí ẩn
Theo BS Nguyễn Thế Dân, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, cónhiều khuynh hướng giải thích về hiện tượng linh cảm. Căn cứ vào cáctrường phái duy tâm và duy vật khác nhau, người ta đã đưa ra rất nhiềugiả thuyết:
Thứ nhất, đây chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên: Giả thuyết này phù hợp vớinhững người theo luận thuyết "khoa học". Tuy nhiên, xác suất trongtrường hợp này là rất nhỏ nên không đủ thuyết phục để giải thích nhữngtrường hợp tương tự thường xuyên xuất hiện và được ghi nhận trong thựctế đời sống.
Thứ hai, do những kinh nghiệm thực tế được lưu trữ trong tiềm thức, khiđược khơi dậy bởi một hoàn cảnh cụ thể nào đó sẽ phát sinh ra hành động.Nhưng cũng có giả thuyết cho rằng, có một sức mạnh nào đó từ bên ngoài"mách bảo" (Thượng đế, Chúa, Thần hộ mệnh...) tác động vào ý thức củađối tượng thông qua những kênh thông tin đặc biệt. Hoặc đối tượng là mộtngười có năng lực ngoại cảm bẩm sinh có thể biết trước được một điều gìđó (đối tượng có thể có nhận biết hoặc không có nhận biết về khả năngnày).
Đặc biệt, có một kênh thông tin nằm ngoài giới hạn của năm giác quanthông thường mà chỉ một số người cảm nhận được. Chẳng hạn, về âm thanh,người bình thường không thể nghe được những âm có tần số siêu âm nhưngmột số động vật như loài dơi, chó lại nghe được. Rắn nghe được hạ âmbằng bụng. Cá voi, hươu cao cổ và voi giao tiếp bằng sóng hạ âm.
| Linh cảm hay còn gọi là linh tính là giác quan thứ 6, nhờ nó người ta có khả năng tiếp nhận những thông tin từ khoảng không vũ trụ, từ thế giới vô hình. Linh cảm sớm mách bảo con người việc nên làm hoặc nên tránh. Rất tiếc nhiều người cố tình làm ngơ hay cưỡng lại những điều mách bảo của linh tính để khỏi hồi hộp, lo âu, ném chặt nó vào tiềm thức, và thế là cái vũ khí trời cho cổ xưa nhất để tự vệ, mà con vật nào cũng có, bị chôn sâu, lèn chặt và trở lên vô dụng. |