Giải cứu 2 cháu nhỏ khỏi căn nhà đang bốc cháy

Phát hiện căn nhà 3 tầng ven đường đang cháy, anh Đạt đã hô hoán mọi người tìm cách đập cửa kính, trèo vào bên trong dập lửa và giải cứu thành công 2 cháu nhỏ.

Ngày 8/1, thông tin từ UBND phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn, 2 cháu nhỏ đã được một cán bộ công tác tại UBND TP Buôn Ma Thuột cùng người dân giải cứu thành công. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 5/1, tại tổ dân phố 10, phường Tân Lợi. Đám cháy xuất phát từ khu vực nhà bếp của căn nhà và trong nhà chỉ có 2 cháu nhỏ đang ở tầng trên, không có cha mẹ ở nhà.
Giai cuu 2 chau nho khoi can nha dang boc chay
Anh Nguyễn Thành Đạt bị thương sau khi xông vào giải cứu 2 cháu nhỏ ra khỏi căn nhà bị hỏa hoạn. 
Phát hiện có cháy, một cán bộ công tác tại thành phố đi ngang qua đã nhanh chóng chạy vào và cùng người dân phá cửa kính, xông vào bên trong khống chế đám cháy và đưa 2 cháu nhỏ ra ngoài an toàn. Cả 2 cháu nhỏ may mắn không bị thương tích nhưng vị cán bộ bị trầy xước ở tay, chân và phải đi sơ cứu.
Theo anh Nguyễn Thành Đạt, 34 tuổi, cán bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố Buôn Ma Thuột, vào lúc 15h30 ngày 5/1, khi anh cùng vợ đi ngang qua khu vực, phát hiện ngôi nhà 3 tầng ven đường đang cháy. Anh đã dừng xe để hỗ trợ.
Anh Đạt cho biết, anh cùng người dân đã hô hoán để kiểm tra có người bên trong hay không nhưng không thấy ai phản hồi. Lo ngại đám cháy sẽ lan nhanh, anh Đạt cùng một người dân đã dùng các vật dụng sẵn có đập vỡ cửa kính, trèo vào bên trong dập lửa.
"Sau khi đập vỡ cửa kính, tôi mượn bình chữa cháy của một số cơ sở kinh doanh gần đấy, mang vào bên trong dập lửa. Sau khi dập lửa, chúng tôi chạy lên tầng 2 kiểm tra và phát hiện có 2 cháu nhỏ đang nằm ngủ nên vội bế các cháu ra ngoài", anh Đạt chia sẻ.
Anh Đạt cho biết thêm, sự việc diễn ra rất nhanh nên anh không kịp suy nghĩ nhiều mà chỉ biết cùng người dân tìm cách vào bên trong dập lửa càng sớm càng tốt, hạn chế thiệt hại của đám cháy. Về vết thương, anh Đạt cho biết anh bị mảnh vỡ của cửa kính cứa vào gây chảy máu và được vợ chở đến một tiệm thuốc để sơ cứu.
"Khi thấy các cháu nhỏ đều bình an vô sự, tôi rất vui mừng và vội rời đi mà không kịp hỏi han nhiều. Tôi nghĩ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ xông vào ứng cứu, còn vết thương rất nhỏ không có vấn đề gì cả", anh Đạt khiêm tốn nói.

Chuyến bay giải cứu: Hàng loạt bị cáo được VKS đề nghị giảm án

Một số bị cáo được giảm án so với lần đề nghị ban đầu trong vụ xét xử "chuyến bay giải cứu" khi xem xét các tài liệu, chứng cứ cùng lời khai tại tòa.

Ngày 21/7, TAND TP Hà Nội dành thời gian để Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội tham gia quyền công tố tại phiên tòa "chuyến bay giải cứu" đối đáp lại những quan điểm của các luật sư và bị cáo. VKS đánh giá các bị cáo nhận hối lộ trong vụ án "chuyến bay giải cứu" là người có chức vụ quyền hạn, được giao nhiệm vụ, công vụ nhất định.
Chuyen bay giai cuu: Hang loat bi cao duoc VKS de nghi giam an
Các bị cáo tại phiên tòa. 

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần đổi mới dứt khoát, toàn diện hơn nữa

Theo Tổng Bí thư, cần phải đổi mới mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, cách mạng, toàn diện hơn nữa trong quản lý kinh tế để vững vàng bước vào kỷ nguyên thịnh vượng, giàu mạnh và phát triển.

Sáng 8/1, tại Trụ sở Chính phủ diễn ra Hội nghị trực tuyến kết nối tới các điểm cầu trong cả nước tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.
Cùng dự hội nghị có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương.

Vụ “chuyến bay giải cứu”: 54 bị cáo trước vành móng ngựa, còn ai “núp trong bóng tối”?

Trong vụ án “chuyến bay giải cứu”, có những người đang còn “núp trong bóng tối”. Các cơ quan tố tụng cần sớm làm rõ để truy tới cùng, nếu vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh.

Từ ngày 11/7, TAND TP Hà Nội bắt đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm 54 bị cáo vụ “chuyến bay giải cứu” về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo dõi diễn biến phiên tòa, Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, cho rằng, ngoài 54 bị cáo, cơ quan tố tụng cần tiếp tục làm rõ những người khác đã nhận tiền liên quan vụ án với tinh thần “không có vùng cấm”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới