Ghế “nóng” Tổng giám đốc BIDV chính thức có chủ

BIDV tối 12/3 đã công bố người ngồi vào vị trí ghế "nóng” Tổng giám đốc ngân hàng này ngay sau đại hội cổ đông diễn ra cùng ngày.

BIDV tối 12/3 cho biết đã công bố Quyết định chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy BIDV và Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc BIDV đối với ông Lê Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành BIDV.
Ông Lê Ngọc Lâm sinh năm 1975, bắt đầu quá trình công tác tại BIDV từ năm 1997 và trải qua nhiều vị trí.
Ghe “nong” Tong giam doc BIDV chinh thuc co chu
Ông Lê Ngọc Lâm chính thức đảm nhận vị trí ghế "nóng” Tổng giám đốc BIDV. 
Tháng 3/2009, ông Lâm là Phó giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng BIDV. Từ tháng 10/2010, ông là Phó giám đốc BIDV Sở Giao dịch 1. Từ tháng 4/2012, ông Lâm là Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng BIDV.
Từ tháng 4/2013, ông lâm đảm nhận vị trí Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp BIDV. Đến ngày 15/1/2015, ông Lâm được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc BIDV.
Từ 15/11/2018, ông Lâm được giao nhiệm vụ Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành BIDV.
Ngày 12/3/2021, ông Lâm được Đại hội đồng cổ đông BIDV bầu tham gia Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2017-2022 và được Hội đồng quản trị giao giữ nhiệm vụ Tổng giám đốc BIDV.
Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Phạm Tấn Công cho biết, việc chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy BIDV nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Lê Ngọc Lâm là một bước tiến quan trọng trong việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ BIDV, qua đó sẽ giúp tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của BIDV - một doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Lâm cam kết, trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành BIDV lãnh đạo, điều hành hoạt động của BIDV đảm bảo an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.
Trước đó, sáng cùng ngày, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của BIDV, ông Lê Ngọc Lâm đã được Đại hội bầu tham gia Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2017-2022.

Ngoài bầu Đức còn đại gia nào “dính líu” đại án BIDV?

(Kiến Thức) - Ngoài “bầu” Đức, thì nhiều đại gia khác đã “dính líu” đến đại án BIDV thất thoát gần 1.700 tỷ đồng.

Những đại gia “dính líu” đại án BIDV
Ngày 26/10, phiên xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng bắt đầu được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử.

Cận cảnh khám nhà hai nguyên lãnh đạo BIDV chi nhánh Hà Tĩnh

(Kiến Thức) - Sau khi tống đạt quyết định khởi tố các bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng BIDV, cảnh sát đã tiến hành lệnh khám xét nhà của nguyên Giám đốc và một Trưởng phòng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh.

Can canh kham nha hai nguyen lanh dao BIDV chi nhanh Ha Tinh
 Ngày 29/11/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt, khám xét đối với 4 bị can là Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV; Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV; Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh và Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh.
Can canh kham nha hai nguyen lanh dao BIDV chi nhanh Ha Tinh-Hinh-2
 4 người này bị bắt vì có liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). Ảnh: 17h30 chiều 29/11, tổ công tác của Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh khám xét nhà ông Kiều Đình Hòa ở số 09, đường Sử Hy Nam, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.


Can canh kham nha hai nguyen lanh dao BIDV chi nhanh Ha Tinh-Hinh-3
Cảnh sát nhanh chóng vào phía trong nhà ông Hòa để tiến hành lệnh khám xét. Ảnh: TPO. 

Can canh kham nha hai nguyen lanh dao BIDV chi nhanh Ha Tinh-Hinh-4
Thời điểm lực lượng chức năng khám xét thì cổng nhà ông Hòa được khép lại. Ảnh: PLO. 

Can canh kham nha hai nguyen lanh dao BIDV chi nhanh Ha Tinh-Hinh-5
 Các bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang và Kiều Đình Hòa; Áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thị Vân Anh. Ảnh: Khoảng 18h30, cảnh sát rời khỏi nhà ông Hòa, việc khám xét được hoàn tất. Ảnh: TPO.
Can canh kham nha hai nguyen lanh dao BIDV chi nhanh Ha Tinh-Hinh-6
Cũng trong buổi chiều nay, một tổ công tác khác đồng thời tiến hành khám xét tại nhà bà Lê Thị Vân Anh, ở khối phố Tân Quý, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh. Tại thời điểm tổ công tác làm việc người nhà bà Vân Anh được ra vào tự do.  

"Siêu nhân" 92 tuổi trở thành tỷ phú giàu nhất Hồng Kông

Trong khi dịch bệnh Covid-19 đã quật ngã hàng loạt ông lớn thì Lý Gia Thành lại thu bội tiền, trở thành người giàu nhất Hồng Kông ở tuổi 92 nhờ ứng dụng Zoom.

Zoom đạt mức tăng trưởng ấn tượng nhờ Covid-19.

“Siêu nhân” trở lại

Lý Gia Thành đã trở lại vị trí người giàu nhất Hồng Kông (Trung Quốc) trong năm 2020 dù đã nghỉ hưu. Ông Lý năm nay 92 tuổi, được người dân xứ Cảng Thơm gọi là “Siêu nhân” nhờ khả năng kinh doanh và đầu tư tài ba. Những quyết sách đúng đắn trong năm vừa qua đã giúp giá trị tài sản ròng của ông tăng 20%, chạm mức 35,4 tỷ USD, theo Forbes Asia.

Điều đặc biệt là trong khi nhiều tỷ phú khác sụt giảm về tài sản, ông Lý vẫn thắng lớn nhờ vào cổ phần Zoom, công ty cung cấp phần mềm họp trực tuyến có cổ phiếu tăng gần 400% vào năm ngoái, cứu vãn sự sụt giảm 27% giá cổ phiếu của CK Asset Holdings, một phần trong đế chế kinh doanh của ông.

Lý Gia Thành hiện sở hữu 6,6% cổ phần trong Zoom, theo Bloomberg Billionaires Index, và 35,77% cổ phần trong CK Asset Holdings được niêm yết tại sàn Hồng Kông. Zoom trở thành công ty phát triển nhất trong năm qua khi dịch bệnh buộc nhiều người phải làm việc tại nhà, giúp ứng dụng họp trực tuyến này thăng hoa.

Ông Lý đã nghỉ hưu vào tháng 5/2019, giao trách nhiệm quản lý cho hai con trai Peter Lee Ka-kit và Martin Lee Ka-shing. Kể từ đó, khối tài sản của ông dao động quanh mức 30,5 tỷ USD. Lần duy nhất Lý đứng đầu danh sách của Forbes là vào năm 1998.

Mặc dù nền kinh tế giảm 6,1% vào năm ngoái, mức cao nhất từng được ghi nhận, những người giàu nhất Hồng Kông đã tăng tài sản của họ lên 7,5%, với tổng mức 331 tỷ USD. Tuy nhiên, hơn một nửa danh sách người giàu Hồng Kông của Forbes năm 2021 bị thiệt hại tài sản do tác động của dịch bệnh.

Trong khi lĩnh vực bất động sản của thành phố - nơi có giá đắt đỏ nhất thế giới – mang đến vận may cho các ông trùm bất động sản, thì dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến lĩnh vực này, giáng một đòn mạnh vào vận may của họ.

Pan Sutong của Goldin Financial Holdings là một trong những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi tài sản giảm mạnh 56% xuống còn 1,8 tỷ USD.

Trong khi đó, giá trị tài sản ròng của Lý Gia Thành được bảo vệ bởi sự đa dạng hóa sang nhiều lĩnh vực đầu tư như công nghệ và các ngành khác. Sự giàu có của ông được tích lũy từ bất động sản thông qua CK Asset và một loạt các hoạt động kinh doanh từ bán lẻ đến cảng container thuộc CK Hutchison Holdings.

Theo chỉ số tài sản của Bloomberg, một phần tư tài sản của ông hiện tại đến từ Zoom, nhờ thương vụ đầu tư khôn ngoan vào công ty từ năm 2013 thông qua kênh đầu tư Horizon Ventures mà ông sở hữu.

Được thành lập vào năm 2002, tập đoàn này đã đầu tư tiền vào những tên tuổi lớn như Facebook, công ty âm nhạc phát trực tuyến Spotify và công ty khởi nghiệp Impossible Foods. Là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm đáng gờm nhất Châu Á, Horizons Ventures chuyển lợi nhuận cho Lý Gia Thành Foundation, quỹ từ thiện của tỷ phú này.

Những điều chưa biết về Lý Gia Thành

Lý Gia Thành dành tài sản cho nhiều hoạt động từ thiện.

Sau khi làm việc không mệt mỏi để xây dựng đế chế kinh doanh vĩ đại trong gần bảy thập kỷ, nhà tài phiệt người Hồng Kông đã giao lại quyền điều hành cho con trai để nghỉ hưu. Ông sẽ nắm giữ vai trò cố vấn cấp cao của tập đoàn.

Trong khi câu chuyện từ người bán bánh xà phòng đến xây những tòa nhà chọc trời đã làm nên tên tuổi của Lý Gia Thành thì có nhiều điều khác chưa ai biết về vị tỷ phú này.

Theo Tatler, Lý Gia Thành tuổi Thìn, mà theo văn hóa Á Đông, sự nhạy bén trong kinh doanh và sức thu hút của Lý đến từ việc ông sinh năm con rồng, con giáp thường mang những tính cách đầy tham vọng.

Lý đã gây dựng tài sản của mình từ khi còn trẻ với khi còn là một nhân viên bán hàng lành nghề, được lòng đồng nghiệp và gây ấn tượng với cấp trên. Ông cũng là một người có tính cách táo bạo, thích đi theo con đường mà chưa ai đi qua.

Dù đã qua tuổi 90, Lý vẫn rất đam mê công nghệ. Điều này được chứng minh bởi những quyết định đầu tư của ông vào những tập đoàn công nghệ hàng đầu của thế giới mà Zoom nói trên là một ví dụ.

Spotify, Facebook, Airbnb, Siri, DeepMind của Google, Lý đã đầu tư vào tất cả. Ông là một người yêu thích những sáng tạo mang tính cách mạng.

Do hoàn cảnh khó khăn, Lý buộc phải nghỉ học trước năm 16 tuổi để phụ giúp gia đình sau khi cha ông qua đời. Ngày nay, ông là nhà hảo tâm của một số trường học trên khắp thế giới, bao gồm cả ở New Zealand và Israel.

Vào cuối những năm 1990, các gia đình danh giá ở Hồng Kông thường là mục tiêu của các vụ bắt cóc và gia đình Lý cũng không phải ngoại lệ. Năm 1996, trùm xã hội đen khét tiếng Trung Quốc Cheung Tze-keung, biệt danh "Big Spender", đã bắt cóc con trai của Lý, đòi 1 tỷ đô la Hồng Kông tiền chuộc. Theo Lý, sau khi Cheung nhận được khoản tiền chuộc, tên này thậm chí còn gọi cho ông để hỏi các mẹo đầu tư.

Mặc dù có khối tài sản khổng lồ, Lý Gia Thành nổi tiếng là một người sống tiết kiệm. Với giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 35,4 tỷ USD, có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên khi thứ đồ gắn liền với ông trong vài thập kỷ qua chỉ là một chiếc đồng hồ Citizen trị giá 50 USD. Trong bài phát biểu khi nghỉ hưu, Lý nói rằng điều ông tự hào nhất là sức khỏe tốt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới