Gắp thành công cán thìa mắc sâu trong phế quản người đàn ông

Người bệnh nhập viện trong tình trạng ho liên tục, khạc đờm đục, thở khò khè và nhiều lần điều trị bằng thuốc nhưng không cải thiện.

Ngày 10/7, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các bác sĩ Khoa Hô hấp vừa phối hợp với Khoa Gây mê hồi sức nội soi can thiệp, lấy thành công một cán thìa inox dài khoảng 6cm mắc sâu trong phế quản gốc trái của người bệnh sau hơn một tháng tồn tại trong đường thở.

Được biết, người bệnh là nam, 43 tuổi, có tiền sử rối loạn tâm thần thể hoang tưởng. Trước đó, người bệnh liên tục ho, khạc đờm đục, thở khò khè và nhiều lần điều trị bằng thuốc nhưng các triệu chứng không cải thiện.

Theo kết quả chụp X-quang và cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy, một dị vật kim loại dài khoảng 6cm mắc sâu trong phế quản gốc trái. Các bác sĩ xác định đây là cán thìa inox đã tồn tại trong đường thở hơn một tháng.

t.jpg
Cán thìa inox dài khoảng 6cm mắc sâu trong phế quản gốc trái của bệnh nhân.

Sau thời gian dài mắc kẹt, dị vật không còn nằm tự do mà đã bị các tổ chức hạt viêm bao bọc, bám chặt vào thành phế quản và gần như bít kín lòng phế quản. Nếu tiếp tục chậm trễ, người bệnh có nguy cơ xẹp phổi, nhiễm trùng nặng, thậm chí tổn thương phế quản hoặc các mạch máu lớn, đe dọa tính mạng.

Ngay lập tức, ê-kíp Nội soi can thiệp của Khoa Hô hấp phối hợp với Khoa Gây mê hồi sức khẩn trương hội chẩn, xây dựng phương án lấy dị vật. Trong suốt quá trình can thiệp, ê-kíp phải duy trì thông khí liên tục cho người bệnh trên nền đường thở gần như bị bít kín.

Sau nhiều lần điều chỉnh hướng tiếp cận, thay đổi dụng cụ và tỉ mỉ bóc tách các tổ chức hạt viêm, các bác sĩ đã lấy thành công cán thìa inox ra khỏi phế quản, tái thông hoàn toàn đường thở. Người bệnh qua cơn nguy kịch, tránh được những biến chứng nặng có thể xảy ra nếu dị vật tiếp tục lưu lại trong đường thở.

Hiện, sức khoẻ bệnh nhân đã dần ổn định, dự kiến xuất viện trong những ngày tới.

Mời quý độc giả xem video: Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng thực phẩm.

Gắp thành công dị vật nằm trong tầng sinh môn người phụ nữ suốt 11 năm

Sau thủ thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, các triệu chứng đau nhói vùng tầng sinh môn đã chấm dứt, vết khâu khô, liền tốt, không sưng đau.

Ngày 29/1, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp dị vật kim loại tồn tại lâu năm ở vùng tầng sinh môn, gây đau âm ỉ kéo dài suốt 11 năm cho người bệnh.

Trước đó, bệnh nhân T.T.H. (40 tuổi, trú xã Đông Trạch) đến Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình khám trong tình trạng thỉnh thoảng xuất hiện các cơn đau nhói vùng tầng sinh môn, gây lo lắng và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Bệnh nhân nuốt phải hàm răng giả, được cấp cứu nội soi gắp dị vật thành công

Bệnh nhân 55 tuổi nuốt hàm răng giả, được các bác sĩ nội soi gắp thành công, tránh nguy cơ tổn thương nghiêm trọng thực quản.

Theo dongnaicdc.vn, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước (Đồng Nai) vừa gắp dị vật hàm răng giả thành công cho một bệnh nhân. Trường hợp này tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng thực quản.

Bệnh nhân là bà N.T.D.T. (55 tuổi, ngụ phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai), đêm ngày 19/1, trong lúc ăn nhẹ, bà T. vô tình nuốt phải hàm răng giả. Sau đó, bà xuất hiện cảm giác đau, vướng vùng cổ họng, khó chịu kéo dài nên được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước kiểm tra.

Tò mò, chàng trai 32 tuổi đưa cả chuỗi kim loại nhiều màu sắc vào bàng quang

Đây là một lời cảnh báo nghiêm túc về hành vi tự ý đưa vật lạ vào cơ thể thông qua các đường tự nhiên có thể gây nhiễm trùng, thậm chí tử vong.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa xử lý thành công một trường hợp dị vật bàng quang khá hiếm gặp.

Tò mò tự đưa dị vật vào cơ thể

Đọc nhiều nhất

Tin mới